Tuổi nào là 'giai đoạn vàng' để kết hôn, sinh con?

Phụ nữ được khuyến khích sinh con trước 30 tuổi
Phụ nữ được khuyến khích sinh con trước 30 tuổi
TPO - Theo các chuyên gia y tế, độ tuổi từ 25-30 được xem là “giai đoạn vàng”, tốt nhất để sinh con thông minh, khỏe mạnh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định số 588 phê duyệt “Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030”, trong đó khuyến khích nam nữ kết hôn trước 30 tuổi, sớm sinh con.

Chia sẻ về độ tuổi từ 25-30 nên kết hôn và sinh con, BS Trần Văn Khanh, Giám đốc Bệnh viện Quận 2 (TPHCM) cho rằng: “Giai đoạn này, thanh niên ổn định cả về tâm lý lẫn sinh lý”.

Cụ thể, lúc này các bạn trẻ đã học xong đại học, ra trường và tìm việc làm. Sự nghiệp ổn định giúp họ chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để kết hôn, sinh con.

Tuổi nào là 'giai đoạn vàng' để kết hôn, sinh con? ảnh 1 Thanh niên từ 25-30 tuổi là giai đoạn đẹp nhất để kết hôn, sinh con

25-30 tuổi cũng là giai đoạn sức khỏe cường tráng nhất. Đặc biệt là nam giới đã phát triển hoàn thiện, chín chắn trong suy nghĩ khi quyết định tìm bạn đời để kết hôn. Nếu bạn trẻ lập gia đình chỉ ở độ tuổi 20, sự nghiệp còn dang dở. Nay kết hôn, sinh con, kinh tế không ổn định dễ dẫn đến xích mích, đổ vỡ trong quan hệ vợ chồng.

Hoặc ngoài 40 tuổi - độ tuổi tứ tuần, lúc này sức khỏe dần đi xuống. Nếu lập gia đình muộn hay sinh con muộn (sau 40 tuổi), thai nhi có thể dễ mắc các dị tật di truyền, phố biến nhất là hội chứng Down.

“Chuẩn bị tâm lý, kinh tế trước khi kết hôn, sinh con đều rất tốt và rất cần thiết đối với các bạn trẻ. Đời sống vật chất và tinh thần đầy đủ, ổn định thì cuộc sống gia đình, hôn nhân sẽ viên mãn, suôn sẻ hơn. Do đó, nhìn chung bộ phận thanh niên nam, nữ hiện nay thì trên 25 và dưới 40 là độ tuổi đẹp nhất để kết hôn” – BS Trần Văn Khanh tư vấn.

Tuổi nào là 'giai đoạn vàng' để kết hôn, sinh con? ảnh 2 Theo các chuyên gia y tế, phụ nữ sinh con trước 30 tuổi sẽ giúp thai nhi phát triển khỏe mạnh, thông minh...

Trong khi đó, TS.BS Bùi Chí Thương, Giảng viên trường Đại học Y Dược TPHCM cho rằng, không có khuyến cáo y khoa nào về độ tuổi kết hôn tốt nhất, mà chỉ có độ tuổi sinh nở tốt nhất từ 25-30 tuổi đối với phụ nữ.

“Độ tuổi có thai tốt nhất đối với phụ nữ là 20-30 tuổi. Ở độ tuổi này, chất lượng noãn còn tốt và số lượng noãn chưa giảm nhiều. Sau 30 tuổi chất lượng và số lượng noãn bắt đầu giảm nên phụ nữ sẽ khó có thai hơn. Sau 35 tuổi thì càng khó đậu thai, tăng khả năng sảy thai, thai dị tật và thai lưu. Tuy nhiên, kết hôn quá trễ cũng có thể sẽ ảnh hưởng đến khả năng có con của cặp vợ chồng vì khó có thai” – BS Bùi Chí Thương phân tích.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.