Tuổi trẻ Cần Thơ hướng về chiến sỹ biên giới ​

TPO - Đoàn công tác Thành Đoàn Cần Thơ vừa đến thăm, chúc tết các chiến sĩ Trung đoàn 1 và Sư đoàn 330 (thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 9) đóng tại khu vực biên giới Chi Lăng (Tịnh Biên, An Giang).  
Tuổi trẻ Cần Thơ hướng về chiến sỹ biên giới ​ ảnh 1

Chị Lư Thị Ngọc Anh tặng quà cho lãnh đạo Trung đoàn 1. - Ảnh: Việt Tuấn

Đoàn công tác Thành đoàn, Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Cần Thơ do chị Lư Thị Ngọc Anh - Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố làm Trưởng đoàn đã đến thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 1 và Sư đoàn 330 thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 9.

Nhân dịp đầu năm mới, chị Lư Thị Ngọc Anh ân cần thăm hỏi sức khỏe và gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 1 và Sư đoàn 330 (đóng tại huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang).

Phó Bí thư Thành đoàn Cần Thơ thông tin tóm tắt những kết quả nổi bật của tuổi trẻ thành phố trong năm 2020. Đồng thời, mong cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, xây dựng đơn vị vững mạnh, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tuổi trẻ Cần Thơ hướng về chiến sỹ biên giới ​ ảnh 2

Thay mặt lãnh đạo Sư đoàn 330, Đại tá Lê Văn Việt – Phó Chính uỷ Sư đoàn bày tỏ niềm phấn khởi đón tiếp Đoàn đến thăm, chúc Tết nhân dịp Xuân Tân Sửu. Đây còn là nguồn động viên để cán bộ, chiến sĩ càng nỗ lực làm tròn trách nhiệm mà Đảng và Nhà nước giao phó, đặc biệt là đảm bảo quốc phòng – an ninh, góp phần vào sự phát triển kinh tế – xã hội của vùng Tây Nam Bộ.

Dịp này, Đoàn đã tặng nhiều phần quà cho đại diện Trung đoàn 1 và Sư đoàn 330 góp phần để cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn, Sư đoàn vui xuân đón Tết.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.