Tuổi trẻ chung tay bảo đảm an toàn giao thông

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh và tuổi trẻ Nghệ An tại lễ ra quân xây dựng cột cờ Tổ quốc. Ảnh: Cảnh Huệ.
Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh và tuổi trẻ Nghệ An tại lễ ra quân xây dựng cột cờ Tổ quốc. Ảnh: Cảnh Huệ.
TP - Sáng 1/2 tại tỉnh Nghệ An, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bộ GTVT tổ chức hội nghị sơ kết triển khai các hoạt động phối hợp tham gia đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) giữa hai đơn vị giai đoạn 2013 - 2014. Tới dự có Bộ trưởng Bộ GTVT ông Đinh La Thăng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh, Phó Ban Dân vận T.Ư Nguyễn Thế Trung… 

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh: “Trong năm 2015, Ban bí thư T.Ư Đoàn sẽ yêu cầu các tổ chức đoàn cơ sở nghiêm túc rút kinh nghiệm, nhìn nhận thẳng vấn đề đang tồn tại, có biện pháp tuyên truyền vận động ngay từ cơ sở để từng bước giảm thiểu việc thanh niên vi phạm giao thông”.

 Cùng đó, lực lượng đoàn viên thanh niên sẽ tham gia phối hợp đảm bảo trật tự ATGT một cách toàn diện, trên các lĩnh vực từ giao thông đường bộ, đường thủy đến đường sắt, hàng không. Đoàn thanh niên cơ sở tham gia xây dựng đường giao thông nông thôn…

Sáng cùng ngày, tại cảng cá Cửa Hội (Nghệ An), T.Ư Đoàn và Tổng Cty Xây dựng Công trình giao thông 4 - CTCP phối hợp tổ chức lễ ra quân xây dựng cột cờ Tổ quốc tại đảo Mắt. Cột cờ cao 22,66m, lá cờ có kích thước 4 x 6m, tổng mức đầu tư công trình là 1,25 tỷ đồng. Công trình này mở đầu cho dự án xây dựng cột cờ tại 5 đảo tiền tiêu giữa T.Ư Đoàn và Tổng Cty.

* Ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia, cho biết, tháng 1, toàn quốc xảy ra 2.171 vụ tai nạn giao thông, làm chết 781 người, làm bị thương 2.047 người. So với cùng kỳ năm 2014, giảm 208 vụ tai nạn, giảm 119 người chết, giảm 155 người bị thương. Theo thống kê của Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an, đã xử lý 360.995 trường hợp vi phạm trật tự ATGT trên toàn quốc.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.