Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị

Hình ảnh tại lễ ra quân. Ảnh: Hoàng Lam
Hình ảnh tại lễ ra quân. Ảnh: Hoàng Lam
TPO - Sáng ngày 28/2, Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã tổ chức Lễ ra quân Tháng Thanh niên năm 2017.

Với chủ đề “Tuổi trẻ Thanh Hóa chung tay xây dựng Nông thôn mới và văn minh đô thị”, trong tháng Thanh niên 2017, tuổi trẻ Thanh Hóa sẽ đẩy mạnh phong trào tuổi trẻ Thanh Hóa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tập trung đăng ký, đảm nhận xây dựng và tu bổ các trục đường giao thông nông thôn, cầu giao thông nông thôn, hệ thống kênh mương nội đồng; hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, phát triển kinh tế; tổ chức các hoạt động tình nguyện xây dựng nếp sống văn minh; ý thức, văn hóa khi tham gia giao thông, giữ gìn trật tự an toàn giao thông; Tổ chức các hoạt động đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phối hợp hỗ trợ cùng các cấp, chính quyền địa phương trong việc đấu tranh “Nói không với thực phẩm bẩn, thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ”; triển khai các hoạt động an sinh xã hội và chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, thanh thiếu nhi, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn…

Anh Lê Văn Trung - Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: “Các hoạt động trong Tháng Thanh niên sẽ được triển khai sâu rộng từ tỉnh đến cơ sở, hướng về cơ sở, đầu tư cho cơ sở, gắn bó mật thiết với thanh niên và phù hợp với đặc thù của từng địa phương, đơn vị. Đặc biệt, triển khai hiệu quả phong trào thanh niên khởi nghiệp. Triển khai tốt chương trình rèn luyện đoàn viên, phát triển đoàn viên mới, quan tâm đến công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ, góp phần tổ chức thành công Đại hội Đoàn các cấp tiến tới đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Nhân dịp này, Hội Đồng đội Trung ương đã trao 10 suất quà cho các em học sinh vượt khó vươn lên trong học tập của huyện Nông Cống. Ngay sau Lễ ra quân, các đại biểu cùng hơn 1000 ĐVTN đã tham gia trồng cây, dọn vệ  sinh môi trường, thu gom  giác thải ở khu vực Thị trấn Nông Cống.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.