Tuổi trẻ cơ quan T.Ư Đoàn tri ân thương binh liệt sỹ

Hoạt động khám bệnh, phát thuốc miễn phí trong chương trình
Hoạt động khám bệnh, phát thuốc miễn phí trong chương trình
TPO - Với tinh thần “Đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn”, tuổi trẻ Đoàn Thanh niên cơ quan T.Ư Đoàn phối hợp với các đơn vị tổ chức các hoạt động thăm tặng quà, khám chữa bệnh… nhân kỷ niệm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7).

Ngày 23/7/2016, tại huyện Đại Từ (Thái Nguyên) Đoàn Thanh niên cơ quan T.Ư Đoàn phối hợp với Đoàn Thanh niên cơ quan Tỉnh Đoàn Thái Nguyên, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh và huyện Đoàn Đại Từ tổ chức chương trình “Nặng nghĩa tri ân - Ơn sâu đền đáp”. Đây là hoạt động điểm trong chiến dịch Kỳ Nghỉ Hồng của Đoàn Thanh niên cơ quan T.Ư Đoàn phát động.

Trong chương trình diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa: sửa sang lại nhà cửa cho gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn do T.Ư Giáo hội Phật giáo Việt Nam hỗ trợ kinh phí 20 triệu đồng; Thăm, tặng quà cho 56 gia đình; tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho 200 người dân; Công ty CP Quốc tế Sơ Hà tặng 5 bồn nước inox 100L,… cho các hộ gia đình thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn huyện Đại Từ, tổng kinh phí trên 100 triệu đồng.

Ngoài ra, Chương trình còn tổ chức các hoạt động giao lưu văn nghệ; tập huấn nâng cao nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội cho cán bộ chủ chốt Đoàn TN cơ quan Trung ương Đoàn năm 2016.

Tuổi trẻ cơ quan T.Ư Đoàn tri ân thương binh liệt sỹ ảnh 1

Nhiều phần quà tặng được trao trong chương trình

Tuổi trẻ cơ quan T.Ư Đoàn tri ân thương binh liệt sỹ ảnh 2

Đại diện tuổi trẻ cơ quan T.Ư Đoàn, anh Vũ Minh Thảo, Bí thư Đoàn thanh niên cơ quan cho biết, chương trình là hoạt động ý nghĩa, thiết thực, thể hiện tình cảm, lòng tri ân sâu sắc của tuổi trẻ đối với các anh hùng, thương binh, liệt sỹ, những người con ưu tú của dân tộc đã hy sinh tuổi xanh để giành và giữ vững độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tuổi trẻ cơ quan Trung ương Đoàn nguyện phát huy truyền thống anh hùng bất khuất của thế hệ cha anh đi trước, viết tiếp và thắp sáng lên truyền thống anh hùng của dân tộc Việt Nam, tiếp tục phát huy tinh thần xung kích sáng tạo của tuổi trẻ tham gia phát triển kinh tế xã hội; đồng thời tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng, thực hiện những việc làm thiết thực chăm sóc, phụng dưỡng gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng… góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

Tuổi trẻ cơ quan T.Ư Đoàn tri ân thương binh liệt sỹ ảnh 3

Đoàn viên thanh niên tham gia tu sửa, dọn vệ sinh nhà gia đình chính sách

Sau chương trình, chi đoàn Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên T.Ư Đoàn dự kiến tiếp tục vận động các nguồn lực để hỗ trợ các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, điều kiện nhà ở sập sệ, không đảm bảo. Các nguồn kinh phí, hiện vật hỗ trợ sẽ được trao tận tay tới các gia đình, đối tượng thụ hưởng, có sự chứng kiến của đại diện các cấp chính quyền và nhà tài trợ.

MỚI - NÓNG