Tuổi trẻ Đà Nẵng dán bảng 'bán hàng mang đi' phòng chống COVID-19

Các tình nguyện viên gắn trạm rửa tay di động. Ảnh: Thành Đoàn Đà Nẵng
Các tình nguyện viên gắn trạm rửa tay di động. Ảnh: Thành Đoàn Đà Nẵng
TPO - Tuổi trẻ Đà Nẵng đã triển khai nhiều hoạt động chung tay thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 như triển khai mô hình "trạm rửa tay di động", dán các bảng tuyên truyền "bán hàng mang đi" tại các hộ kinh doanh.
Tuổi trẻ Đà Nẵng dán bảng 'bán hàng mang đi' phòng chống COVID-19 ảnh 1

Trước tình hình diễn biến phức tạp và xuất hiện những ca mắc mới COVID-19 ở Đà Nẵng và một số địa phương, các bạn trẻ đã chung tay triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch trên các địa bàn cư trú.

Tuổi trẻ Đà Nẵng dán bảng 'bán hàng mang đi' phòng chống COVID-19 ảnh 2

Tại Quận Thanh Khê, các bạn trẻ trong máu áo xanh tình nguyện phường Vĩnh Trung đã tiếp tục triển khai mô hình "Trạm rửa tay di động".

Tuổi trẻ Đà Nẵng dán bảng 'bán hàng mang đi' phòng chống COVID-19 ảnh 3

Đồng thời, sửa chữa 20 bảng tuyên truyền phòng chống dịch và quy trình 6 bước rửa tay thường quy tại các trụ sở cơ quan, khu vực công cộng, chợ. 

Tuổi trẻ Đà Nẵng dán bảng 'bán hàng mang đi' phòng chống COVID-19 ảnh 4

Đoàn viên, thanh niên phường Khuê Trung còn ra quân dán các bảng tuyên truyền "bán hàng mang đi" tại các hộ kinh doanh trên địa bàn phường

Tuổi trẻ Đà Nẵng dán bảng 'bán hàng mang đi' phòng chống COVID-19 ảnh 5
Tuổi trẻ Đà Nẵng dán bảng 'bán hàng mang đi' phòng chống COVID-19 ảnh 6

Bên cạnh đó, đoàn viên thanh niên nhiều quận trên địa bàn thành phố phát khẩu trang miễn phí; làm mũ chống giọt bắn. Đoàn thanh niên 6 phường quận Cẩm Lệ đã đồng loạt làm hơn 500 mũ chống giọt bắn để kịp thời hỗ trợ thêm thiết bị cho lực lượng tình nguyện viên, lực lượng công an, y tế đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19.

Tuổi trẻ Đà Nẵng dán bảng 'bán hàng mang đi' phòng chống COVID-19 ảnh 7

Đoàn viên thanh niên phường Hải Châu 1 (quận Hải Châu) cũng khẩn trương làm 2.000 mũ bảo hộ chống giọt bắn để gửi tặng các bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện C, Bệnh viện chỉnh hình Đà Nẵng

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.