Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Anh Lê Quốc Phong, Bí thư TƯ Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam trao giải cho những tập thể xuất sắc đạt giải trong cuộc thi.
Anh Lê Quốc Phong, Bí thư TƯ Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam trao giải cho những tập thể xuất sắc đạt giải trong cuộc thi.
TPO - Sáng ngày 16/5, tại Nhà hát TP.HCM đã diễn ra buổi lễ Tổng kết, trao giải cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2015.

Tham dự buổi lễ có bà Nguyễn Thị Nghĩa, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, anh Lê Quốc Phong, Bí thư TƯ Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam.

Nhằm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trong thế hệ trẻ, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Báo Tuổi Trẻ tổ chức cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ảnh 1 Các đại biểu tham dự buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Nghĩa, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết: “Cuộc thi là dịp để đoàn viên, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên trong nước và nước ngoài nâng cao sự hiểu biết về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời góp phần tăng cường công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống nhằm đáp ứng yêu cầu giáo dục toàn diện cho thế hệ trẻ.

Sau 5 tháng tổ chức (từ ngày 23/12/2015 – tháng 4/2015), cuộc thi đã thu hút đông đảo đoàn viên, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên trong nước và nước ngoài tích cực tham gia. Đã có 77.678  thí sinh tham gia vào 3 vòng: trắc nghiệm thứ nhất, thứ hai và vòng thi tự luận.

Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ảnh 2 Các thí sinh đạt giải tiêu biểu tham gia giao lưu với chương trình.
Tại buổi trao thưởng, Ban tổ chức đã trao giải cho 30 thí sinh có điểm làm bài cao nhất, có thời gian hoàn thành bài thi nhanh nhất ở các phần thi trắc nghiệm và tự luận để trao giải. Ngoài ra, giải thưởng chung cuộc cũng được trao cho 30 cá nhân (gồm 1 giải nhất, 3 giải nhì, 6 giải 4 và 10 giải khuyến khích) và 30 giải tập thể (gồm 1 giải nhất, 3 giải nhì, 6 giải 4 và 10 giải khuyến khích) có thành tích xuất sắc trong cuộc thi.

Bạn Nguyễn Văn Bằng, sinh viên năm 4, Khoa Môi trường, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc Gia TP.HCM) xuất sắc giành giải nhất cá nhân chung cuộc. Trường Đại học Nguyễn Tất Thành giành giải nhất tập thể.

Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ảnh 3 Anh Lê Anh Lê Quốc Phong, Bí thư TƯ Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam trao bằng khen biểu dương trường Đại học Nguyễn Tất Thành vì có thành tích xuất sắc trong cuộc thi.
Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ảnh 4  Bà Nguyễn Thị Nghĩa, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trao giải cho những cá nhân đạt giải trong cuộc thi.
MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...