Tuổi trẻ lập công dâng Bác

Tuổi trẻ lập công dâng Bác
TP - Hướng tới kỷ niệm 120 năm ngày sinh Bác Hồ, tuổi trẻ cả nước có nhiều hoạt động thiết thực, lập công dâng Bác.
Tuổi trẻ lập công dâng Bác ảnh 1
Đại biểu thanh niên vào Lăng viếng Bác - Ảnh: Công Khanh

Sáng 4 - 5, Bí thư T.Ư Đoàn Dương Văn An cho biết, T. Ư Đoàn và Ngân hàng thương mại CP ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) phối hợp tổ chức chương trình nghệ thuật Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác tại Cung Văn hóa hữu nghị Hà Nội tối 9 – 5, được VTV1 Đài truyền hình Việt Nam truyền hình trực tiếp.

Chương trình gồm những bài hát với chủ đề Bác Hồ với thanh niên, đan xen những câu chuyện kể vể cuộc đời hoạt động cách mạng của Người. Bên cạnh đó là phóng sự phản ánh hoạt động của thanh niên hưởng ứng cuộc vận động Tuổi trẻ Việt Nam làm theo lời Bác.

Thông qua chương trình nghệ thuật, Vietcombank sẽ trao tặng 300 suất học bổng (trị giá 1 triệu đồng/1 suất) cho các bạn trẻ tại các tỉnh Cao Bằng, Nghệ An,  Thừa Thiên - Huế.

Cùng ngày, Thành Đoàn Hà Nội, đơn vị Cụm trưởng Cụm đồng bằng sông Hồng, giới thiệu chương trình Liên hoan thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác.

Cũng trong dịp này, 120 cá nhân điển hình tiên tiến trên nhiều lĩnh vực sẽ được tuyên dương, khen thưởng; khai mạc triển lãm Sức trẻ sông Hồng với 20 gian hàng, giới thiệu các hình ảnh cũng như kết quả cuộc vận động Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác.

Ngoài ra, thanh niên cụm đồng bằng sông Hồng còn gặp gỡ, trò chuyện với lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Khu di tích Phủ Chủ tịch; tọa đàm Tuổi trẻ sông Hồng làm theo lời Bác… 

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.