Tuổi trẻ quân đội, mỗi thế hệ có một sứ mệnh

Chiến sĩ trẻ diễn tập bắn mục tiêu trên không. Ảnh: Nguyễn Minh
Chiến sĩ trẻ diễn tập bắn mục tiêu trên không. Ảnh: Nguyễn Minh
TP - Là bộ phận đông đảo nhất trong quân đội, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền Tổ quốc và dựng xây đất nước trong thời bình. Đó là chia sẻ của tân Trưởng ban Thanh niên Quân đội, thiếu tá Thái Đức Hạnh (SN 1977), “thủ lĩnh” thanh niên toàn quân trẻ nhất từ trước tới nay.

> “Thủ lĩnh” Đoàn khối trường học hiến kế

Chiến sĩ trẻ diễn tập bắn mục tiêu trên không. Ảnh: Nguyễn Minh
Chiến sĩ trẻ diễn tập bắn mục tiêu trên không. Ảnh: Nguyễn Minh.
 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gần đây nhấn mạnh: “Chủ quyền quốc gia là thiêng liêng và bất khả xâm phạm”. Theo anh, tuổi trẻ quân đội cần làm gì để giữ vững chủ quyền?

Tôi nghĩ, thanh niên quân đội bất kỳ hoàn cảnh nào cũng nêu cao tinh thần xung kích, sáng tạo, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, phát huy thật tốt truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu khi Tổ quốc cần.

Thanh niên quân đội đang có mặt hầu hết các lĩnh vực, nơi gian khổ nhất, đầu sóng, ngọn gió, ở rừng núi, biên cương, hải đảo; tham gia phòng chống thiên tai, lũ lụt, tội phạm; tuyên truyền, vận động, giúp đỡ đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa. Chúng tôi có mặt cả ở những nơi đòi hỏi yêu cầu cao về hàm lượng kỹ thuật, công nghệ, tài năng, năng khiếu.

Ngoài việc tiếp tục giữ vai trò xung kích bảo vệ chủ quyền quốc gia, thanh niên quân đội phải đi đầu trong lĩnh vực nào trong thời bình?

Thanh niên quân đội luôn xung kích đi đầu trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, học tập, nghiên cứu khoa học, rèn luyện kỷ luật xây dựng nếp sống chính quy và môi trường văn hóa. Đặc biệt, thanh niên quân đội phải đi đầu trong giúp nhân dân xóa đói giảm nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai và đi đầu trong học tập, làm chủ khoa học công nghệ quân sự hiện đại; thực hiện tốt hoạt động tình nguyện, đền ơn đáp nghĩa, làm kinh tế...

Hè tình nguyện của lính trẻ để lại dấu ấn đậm nét trên mọi miền Tổ quốc, xin anh cho biết cụ thể?

Chiến dịch tình nguyện hè năm nay phát huy tốt vai trò xung kích, tình nguyện, tạo môi trường để tuổi trẻ quân đội rèn luyện, trưởng thành; đảm bảo tiết kiệm, an toàn.

Thanh niên mặc áo lính tham gia hầu hết mọi hoạt động tình nguyện và đạt hiệu quả thiết thực, bao gồm hoạt động Đền ơn đáp nghĩa; Tiếp sức mùa thi; Bảo vệ môi trường; Chăm sóc giáo dục TTN (Học kỳ quân đội, Cháu tập làm chiến sĩ, Ánh sáng văn hóa hè...); Hiến máu tình nguyện; khám chữa bệnh miễn phí; xây dựng nông thôn mới...

Bên cạnh thuận lợi, tuổi trẻ quân đội đang gặp không ít khó khăn. Theo anh, những khó khăn đó là gì?

Thanh niên trong quân đội chưa có nhiều kinh nghiệm trong khi sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại đặt ra những yêu cầu cao. Thu nhập của cán bộ, sỹ quan trẻ còn thấp; tác động mặt trái của cơ chế thị trường; kinh phí tổ chức hoạt động phong trào còn rất hạn hẹp cũng là thách thức…

Tân Trưởng ban Thanh niên Quân đội, thiếu tá Thái Đức Hạnh
Tân Trưởng ban Thanh niên Quân đội, thiếu tá Thái Đức Hạnh.

Học nghề miễn phí

Quân đội đã có những chế độ chính sách gì để thu hút nguồn nhân lực trẻ?

Thanh niên là bộ phận đông đảo nhất của Quân đội với trên 10 ngàn tổ chức cơ sở Đoàn các cấp, cùng hàng chục vạn thanh niên. Đoàn viên thanh niên ở các đơn vị cơ sở làm nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu chiếm tỷ lệ 85-95% quân số.

Chính sách đào tạo, sử dụng nhân tài trong quân đội (đặc biệt là người trẻ) đang được lãnh đạo chỉ huy các cấp quan tâm, tổ chức thực hiện khá tốt. Ví như việc thi tuyển đầu vào ở các học viện, nhà trường trong quân đội được mở rộng đến tất cả các quân nhân có đủ tiêu chuẩn, học sinh phổ thông.

Trong quá trình đào tạo được bao cấp, ra trường được bố trí công việc phù hợp. Nhiều quân nhân trẻ được phong quân hàm vượt cấp. Hằng năm đều có học viên xuất sắc được cử đi đào tạo nước ngoài và theo thống kê họ đều đạt kết quả tốt.

Việc lo đầu ra cho người xuất ngũ được quan tâm như thế nào?

Ngoài số được tuyển chọn để đào tạo nguồn sỹ quan, cán bộ chuyên môn, họ còn được tư vấn hướng nghiệp, hỗ trợ học nghề giới thiệu việc làm tại hệ thống học viện, nhà trường đào tạo chính quy hệ đại học và sau đại học cùng gần 30 trường cao đẳng, trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề và dịch vụ việc làm. Mỗi quân nhân khi xuất ngũ được cấp 1 thẻ học nghề miễn phí có thời hạn 12 tháng. Từ năm 2004 đến nay có khoảng 10 nghìn thanh niên xuất ngũ xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc, hơn 1.300 người sang thị trường khác.

Tiếp lửa cho tuổi trẻ

Với thế hệ trẻ Việt Nam ngày nay, chiến tranh đã lùi vào quá khứ. Vậy anh đánh giá thế nào về việc ngày càng có nhiều bạn trẻ muốn gia nhập quân đội, học sinh đổ xô tham dự Học kỳ quân đội?

Quân đội là môi trường tốt cho người trẻ rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Tuổi trẻ biết học tập và cống hiến để tỏa sáng, ghi dấu ấn theo cách riêng của mình. Mỗi thế hệ có một sứ mệnh lịch sử. Tuổi trẻ trong kháng chiến chống kẻ thù xâm lược, tuổi trẻ ngày nay dựng xây, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Thế hệ nào cũng đẹp, cũng rực lửa nhiệt huyết, tạo thành dòng chảy truyền thống quý báu của dân tộc. Quân đội là nơi tiếp lửa truyền thống để hào khí của tuổi trẻ mãi rực cháy, để thấy rõ vinh dự, trách nhiệm và bổn phận của thế hệ trẻ hôm nay trên con đường đổi mới và phát triển đất nước.

Vậy theo anh, môi trường quân đội giúp gì cho thế hệ trẻ?

Môi trường hoạt động của quân đội trong thời bình là cơ hội để thanh niên học tập, rèn luyện, cống hiến, trưởng thành nhanh và vững chắc về 6 phẩm chất cơ bản là: Cường tráng về sức khỏe; Chững chạc về phong cách; Trưởng thành về nhận thức; Nghiêm chỉnh về kỷ luật; Thành thạo về nghiệp vụ; Giao tiếp ứng xử có văn hóa.

Xuất ngũ làm cán bộ xã

Thiếu tá Thái Đức Hạnh cho biết quân nhân sau khi hoàn thành tốt nghĩa vụ quân sự được tuyển chọn, đào tạo bổ sung nguồn cán bộ cho xã, phường, thị trấn.

Ban Thanh niên Quân đội sẽ phối hợp T.Ư Đoàn, Vụ công tác Thanh niên (Bộ Nội vụ)... xây dựng đề án “Tuyển chọn quân nhân xuất ngũ để đào tạo cán bộ xã phường thị trấn”, “Dạy nghề và giải quyết việc làm cho quân nhân sau khi xuất ngũ”.

Trí Đường - Nguyễn Minh

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG