Tuổi trẻ Quảng Ninh xung kích trên mọi mặt trận

Anh Hoàng Bá Nam, Ủy viên BTV T.Ư Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Ninh cùng đoàn viên thanh niên tham gia giúp dân làm đường dân sinh.
Anh Hoàng Bá Nam, Ủy viên BTV T.Ư Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Ninh cùng đoàn viên thanh niên tham gia giúp dân làm đường dân sinh.
TP - Sau một năm ghi dấu ấn trên mọi mặt trận, năm 2014, tuổi trẻ Quảng Ninh tiếp tục lĩnh xướng, xung kích trong xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị và trang bị kỹ năng sống cho đoàn viên, thanh thiếu niên và nhi đồng.

Tỏa mọi mặt trận

Năm 2013, có thể nói là năm xung kích của tuổi trẻ Quảng Ninh trên mọi mặt trận. Với mục tiêu “Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục của Đoàn”, 100% các chi đoàn của 19/19 đầu mối cấp huyện tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc. Cùng đó, “Trại huấn luyện cán bộ Đoàn - Hội thủ lĩnh thanh niên cơ sở năm 2013” và tham gia thi viết về Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X cũng được triển khai rộng rãi.

Ban thường vụ Tỉnh Đoàn cũng chỉ đạo đẩy mạnh học tập chuyên đề và triển khai xây dựng phong cách, lề lối; thảo luận về 16 điều nên và không nên làm của cán bộ Đoàn. Bên cạnh đó, cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cũng được cụ thể bằng nhiều hoạt động thiết thực: “Mỗi tuần một điển hình thanh thiếu niên tiêu biểu làm theo lời Bác”; phong trào “Nhà em treo ảnh Bác Hồ”; “Hành trình theo dấu chân Bác- Hành trình Biển đảo quê hương”; Hội trại TTN tiên tiến làm theo lời Bác…“Phong trào 1.000 đồng” ủng hộ, quyên góp xây dựng Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ, gắn với việc thực hiện chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Quảng Ninh vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Tuổi trẻ Quảng Ninh xung kích trên mọi mặt trận ảnh 1

Quảng Ninh gắn biển công trình chào mừng 82 năm thành lập Đoàn!

Anh Hoàng Bá Nam, Bí Thư tỉnh Đoàn cho biết, cùng với tuổi trẻ cả nước, tuổi trẻ Quảng Ninh xung kích trong phòng trào thanh niên lập thân, lập nghiệp, làm giàu cho quê hương. Có thể kể đến là cuộc vận động đoàn viên thanh niên và người dân đăng ký tình nguyện ra định cư, sinh sống ổn định tại đảo của tỉnh. Tỉnh Đoàn cũng phối hợp với Sở NN&PTNT, chuyển giao 4 mô hình kinh tế cho thanh niên tại các huyện Tiên Yên, Đầm Hà và Cô Tô. Vận động 200 triệu đồng giúp 40 hộ gia đình thanh niên nghèo tại huyện Ba Chẽ vươn lên thoát nghèo, qua việc ủng hộ 160 con lợn giống F1.

Trên “mặt trận” tình nguyện, chiến dịch “tình nguyện hè 2013” toàn tỉnh đã đón 9 đội sinh viên, với 260 sinh viên của 5 trường ĐH, CĐ trong và ngoài tỉnh về chung với người dân xây dựng nông thôn mới. Tuổi trẻ Quảng Ninh đã vận động, trao tặng 8 máy trộn bê tông (trị giá 130 triệu đồng) cho tổ chức Đoàn các xã xây dựng nông thôn mới; bê tông hóa 600 m2 sân các công trình công cộng, làm mới và sửa chữa 11 km kênh mương nội đồng, sửa chữa 16 nhà văn hóa thôn, khu dân cư.

Năm 2013, Tỉnh Đoàn triển khai có hiệu quả các nguồn vốn vay, giúp đoàn viên, thanh niên phát triển kinh tế, giải quyết việc làm. Tổng dư nợ vốn vay ủy thác đến cuối năm 2013 hơn 100 tỷ đồng qua Ngân hàng chính sách xã hội và gần 630 triệu đồng qua Quỹ quốc gia giải quyết việc làm. Cùng đó, tỉnh Đoàn còn tham gia tư vấn, hướng nghiệp cho trên 16.000 đoàn viên thanh niên, đào tạo, giới thiệu việc làm cho trên 12.000 thanh niên.

Năm qua, tuổi trẻ Quảng Ninh còn phát động phong trào hiến máu cứu người, với gần 6.500 người hiến máu, với trên 4.600 đơn vị máu; tổ chức 30 đợt khám bệnh và phát thuốc nhân đạo cho trên 20.000 lượt người (giá trị tiền thuốc gần 900 triệu đồng).

Công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng, cũng được tỉnh Đoàn triển khai theo chiều sâu. Nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực như tặng trên 2.500 suất quà Tết cho trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, gia đình các thương binh, liệt sĩ, nhận phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam anh hùng, chăm sóc gia đình neo đơn, quét dọn các nghĩa trang, đài tưởng niệm liệt sĩ…Đồng loạt chỉ đạo các đơn vị tổ chức ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn” tại 375/375 Liên đội trường THCS, với nhiều hình thức như ôn truyền thống, thi đồng diễn thể dục, Aerobic, dân vũ, thi đấu các môn thể thao, trò chơi dân gian…

Ngoài ra, các hoạt động giao lưu quốc tế cũng được Tỉnh Đoàn chú trọng. Năm qua, Ban Quốc tế thanh niên của Tỉnh Đoàn đi vào hoạt động (từ 1/1/2013), tổ chức đón tiếp, giao lưu với 6 đoàn thanh niên quốc tế đến từ 45 quốc gia trên thế giới. Lựa chọn, giới thiệu 28 đại biểu là cán bộ, đoàn viên thanh niên Quảng Ninh tham gia các đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam học tập, giao lưu với thanh niên các nước tại Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Anh.

Tỉnh Đoàn cũng tiếp tục triển khai Đề án tăng cường hoạt động giao lưu hữu nghị, hợp tác giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ninh và Đoàn TNCS tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc); xây dựng dự thảo Thỏa thuận hợp tác giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ninh và Đoàn TNCS Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.

Xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới

Chia sẻ về những dự định của tuổi trẻ Quảng Ninh trong năm 2014, anh Hoàng Bá Nam cho hay, năm nay Tỉnh Đoàn xác định là “Năm thanh niên tình nguyện”, với 2 khâu đột phá: Xung kích xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị và trang bị kỹ năng sống cho đoàn viên, thanh thiếu niên và nhi đồng.

Theo anh Nam, năm nay, sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai học tập cho đoàn viên thanh niên về các Nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Ban Thường vụ, BCH T.Ư Đoàn khóa X về công tác giáo dục, đổi mới nội dung, phương thức giáo dục của Đoàn qua nhiều hoạt động thực tiễn. Từ đó, phát hiện, bồi dưỡng, tôn vinh, nhân rộng các điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của các phương tiện truyền thông hiện đại; triển khai hiệu quả Đề án “Giáo dục và phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên tỉnh Quảng Ninh”.

Cùng đó, tuổi trẻ Quảng Ninh sẽ triển khai 2 phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, trong đó trọng tâm là nội dung “Xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”. Đáng chú ý là các hoạt động lao động sáng tạo, nghiên cứu chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư cho công tác quốc tế thanh niên; đón các đoàn thanh thiếu niên quốc tế đến thăm, làm việc và hoạt động tình nguyện trên địa bàn tỉnh gắn với phong trào học ngoại ngữ, định hướng các hoạt động hội nhập quốc tế cho thanh thiếu niên”- anh Nam nói.

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.