'Tuổi trẻ sáng tạo xây dựng đất nước'

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong cùng các đại biểu và ĐVTN phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Mậu Tuất 2018 và triển khai chương trình “Vì một Việt Nam xanh”. Ảnh: H.P
Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong cùng các đại biểu và ĐVTN phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Mậu Tuất 2018 và triển khai chương trình “Vì một Việt Nam xanh”. Ảnh: H.P
TP - Sáng 25/2, tại Nhà thi đấu đa năng, thuộc Trung tâm Thể thao vùng Đông Bắc (Quảng Ninh), Ban Bí thư T.Ư Đoàn tổ chức lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2018 với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo xây dựng đất nước” và phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Mậu Tuất 2018.

Phát biểu tại lễ phát động, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính ghi nhận, hoan nghênh tổ chức Đoàn đã duy trì hiệu quả hoạt động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” trong nhiều năm qua. Đây là hoạt động thiết thực của tuổi trẻ trong thực hiện công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tháng Thanh niên là cơ hội để tuổi trẻ cả nước đẩy mạnh các phong trào thi đua, tiến hành những chương trình, hành động thiết thực nhằm thu hút đông đảo ĐVTN tham gia và tạo sức lan tỏa, thực hiện hiệu quả 6 nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; tạo khí thế, động lực thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đoàn các cấp.

'Tuổi trẻ sáng tạo xây dựng đất nước' ảnh 1 Ông Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại buổi lễ.

Phát huy tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, ông Phạm Minh Chính mong muốn ĐVTN tiếp tục phấn đấu, phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dấn thân vào những việc khó, việc mới, nhất là nêu cao khát vọng vươn tới đỉnh cao của trí tuệ và đổi mới khoa học công nghệ, tiên phong đi vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

“Sự nghiệp đổi mới có thành công hay không, đất nước có vị trí xứng đáng trong cộng đồng thế giới không, cách mạng Việt Nam có vững bước theo con đường XHCN hay không, phần lớn tùy thuộc vào lực lượng thanh niên, lớp người trẻ tuổi” - ông Phạm Minh Chính nói.

Trong không khí Xuân Mậu Tuất, ông Phạm Minh Chính kêu gọi cán bộ, ĐVTN và nhân dân tích cực, hăng hái trồng cây, gây rừng, có những hành động thiết thực bảo vệ môi trường phù hợp với điều kiện địa phương, đơn vị. Qua đó, cải thiện môi trường sống, ứng phó với biến đổi khí hậu, vì sự phát triển bền vững của đất nước.

Phát biểu khởi động Tháng Thanh niên, anh Lê Quốc Phong, Ủy viên Dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, nhấn mạnh: Năm 2018 được BCH T.Ư Đoàn chọn là “Năm Tuổi trẻ sáng tạo”, Tháng Thanh niên với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo dựng xây đất nước”.

Bằng tinh thần “Tiên phong - Bản lĩnh - Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển”, tuổi trẻ cả nước quyết tâm đạt kết quả tốt nhất ngay trong những tháng đầu của năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

'Tuổi trẻ sáng tạo xây dựng đất nước' ảnh 2 Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong phát động Tháng Thanh niên năm 2018 và phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Mậu Tuất.

Khởi động Tháng Thanh niên năm 2018, Ban Bí thư T.Ư Đoàn phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Mậu Tuất 2018 và triển khai chương trình “Vì một Việt Nam xanh”. Anh Lê Quốc Phong mong muốn các cấp bộ đoàn nêu cao tinh thần chủ động, tạo nhiều không gian, cơ hội, hoạt động thiết thực để tuổi trẻ Việt Nam tham gia trồng cây, góp phần bảo vệ, cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường. Mỗi một bạn trẻ trồng một cây xanh, mỗi một cấp bộ đoàn có công trình vườn cây thanh niên để Việt Nam ngày càng xanh, đẹp hơn.

Các hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên 2018 sẽ được tổ chức đồng thời, rộng khắp ở các cấp bộ đoàn trong cả nước, nổi bật như: Kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn và trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2018; phát động các cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp sinh viên” lần thứ II, “Ý tưởng vì một Việt Nam xanh”; sơ kết 5 năm thực hiện Đề án xây dựng Đảo thanh niên toàn quốc giai đoạn 2013-2020; kỷ niệm 20 năm Ngày Thanh niên xung phong ra Đảo Thanh niên Bạch Long Vĩ…

'Tuổi trẻ sáng tạo xây dựng đất nước' ảnh 3 Ông Phạm Minh Chính cùng cùng cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ninh trồng cây phi lao khu vực Nhà thi đấu tỉnh Quảng Ninh.

Ngay sau lễ khởi động, nhiều chương trình, hoạt động đã diễn ra tại TP Hạ Long, huyện Hoành Bồ, TP Cẩm Phả, thu hút đông đảo cán bộ, ĐVTN tham gia, như: Trồng 5ha cây phi lao và khánh thành công trình “Vườn cây thanh niên”; Ngày hội “Sáng tạo thanh niên công nhân”, “An toàn giao thông”, “Hiến máu tình nguyện”; ra quân “Ngày chủ nhật xanh” và phát động cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo vì một Việt Nam xanh”; thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và các gia đình chính sách, học sinh nghèo vượt khó; khánh thành, gắn biển công trình thanh niên sáng tạo ngành Than tại Công ty Than Quang Hanh - TKV; khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân.

“Sự nghiệp đổi mới có thành công hay không, đất nước có vị trí xứng đáng trong cộng đồng thế giới không, cách mạng Việt Nam có vững bước theo con đường XHCN hay không, phần lớn tùy thuộc vào lực lượng thanh niên, lớp người trẻ tuổi”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.