Tuổi trẻ Tây Nguyên: Đến từng nhà gom hàng, thức đêm làm món ăn cho người dân vùng lũ

Tuổi trẻ Đắk Nông quyên góp ủng hộ người dân miền Trung. Ảnh: Tỉnh đoàn Đắk Nông
Tuổi trẻ Đắk Nông quyên góp ủng hộ người dân miền Trung. Ảnh: Tỉnh đoàn Đắk Nông
TPO - Tuổi trẻ các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông tiếp tục “Nhường cơm sẻ áo”, có nhóm tạm gác việc riêng để đến tận nhà gom hàng cứu trợ. Thậm chí, nhiều bạn trẻ thức đêm làm món thịt dăm bông tặng người dân vùng lũ.

Dù bận nhiều việc, anh Đỗ Trung Kiên (TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) thu xếp công việc, phối hợp các đội nhóm khác đến từng nhà ở nội thành Buôn Ma Thuột và các huyện khác gom hàng hóa gửi người dân miền Trung.  

Tuổi trẻ Tây Nguyên: Đến từng nhà gom hàng, thức đêm làm món ăn cho người dân vùng lũ ảnh 1

Xe tải đến từng nơi gom hàng hỗ trợ

Anh Kiên cho biết, đã viết bài kêu gọi trên mạng xã hội khi bão lũ hoàn hành tại miền Trung. Đợt đầu, nhóm kêu gọi được hơn 170 triệu đồng mua các nhu yếu phẩm chở về các tỉnh miền Trung; Đợt 2, nhóm kêu gọi được 600 thùng mì tôm, 4 tạ gạo, 20 thùng lương khô, 40 thùng sữa, quần áo cũ… hiện đang gom chở đi tiếp; Sắp tới nhóm sẽ kêu gọi ủng hộ cặp, sách, vở và các thiết bị phục vụ cho học sinh đến trường. Để tiện cho việc quyên góp, nhóm nhờ đội xe tải vận chuyển miễn phí đi từng nhà gom hàng.

Tuổi trẻ Tây Nguyên: Đến từng nhà gom hàng, thức đêm làm món ăn cho người dân vùng lũ ảnh 2

Mỗi người ủng hộ 1 ít tặng người dân miền Trung

Ngoài ủng hộ gạo, mì tôm, dầu ăn, nước mắm, quần áo…, nhiều nhóm thiện nguyện trên Tây Nguyên kêu gọi làm thịt dăm bông hoặc gom rau, củ quả tặng người dân miền Trung. Anh Châu Ngọc Lương, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Nông thông tin, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, Hội đồng Đội tỉnh Đắk Nông đã phát động quyên góp ủng hộ “San sẻ yêu thương cùng miền Trung”. Chương trình bắt đầu từ ngày 20 đến 31/10, các cá nhân, tổ chức, nhà hảo tâm có thể ủng hộ bằng tiền, nhu yếu phẩm, quần áo, thuốc men…

Tuổi trẻ Tây Nguyên: Đến từng nhà gom hàng, thức đêm làm món ăn cho người dân vùng lũ ảnh 3

Đoàn viên thanh niên huyện Cư Jút làm món thịt dăm bông

Ngoài ra, các nhóm thiện nguyện, cơ sở đoàn còn linh động tổ chức chương trình ủng hộ bằng nhiều hình thức thiết thực như Huyện đoàn Cư Jút (Đắk Nông) huy động các đoàn viên, thanh niên góp tiền mua nguyên liệu làm món thịt dăm bông.

Tuổi trẻ Tây Nguyên: Đến từng nhà gom hàng, thức đêm làm món ăn cho người dân vùng lũ ảnh 4

Các bạn trẻ tranh thủ thời gian làm món thịt dăm bông

Chị Trần Thị Thúy Vân, Bí thư Huyện đoàn Cư Jút cho hay, dù bận công việc, các đoàn viên tranh thủ giờ nghỉ, thậm chí thức đêm chế biến 1 tạ thịt lợn tươi thành món dăm bông. “Món này làm tốn công nhưng rất hợp với hoàn cảnh vùng lũ. Người dân, nhất là người già và trẻ em cần món thịt sau nhiều ngày phải ăn các món khô. Sau đợt này, chúng tôi tiếp tục huy động cặp, sách, vở tặng học sinh vùng lũ”.

Tuổi trẻ Tây Nguyên: Đến từng nhà gom hàng, thức đêm làm món ăn cho người dân vùng lũ ảnh 5

Món thịt được đóng bao cẩn thận gửi người dân vùng lũ

Tỉnh đoàn Đắk Lắk cũng phát thư kêu gọi cán bộ, đoàn viên thanh niên, các cơ quan, doanh nghiệp quyên góp giúp người dân vùng lũ sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

MỚI - NÓNG