Tuổi trẻ Thủ đô đảm bảo trật tự, văn minh đô thị

Con đường bích hoa là một trong những hoạt động ý nghĩa của tuổi trẻ Thủ đô nhằm xây dựng văn minh đô thị
Con đường bích hoa là một trong những hoạt động ý nghĩa của tuổi trẻ Thủ đô nhằm xây dựng văn minh đô thị
TPO - Sáng 17/3, tại UBND phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Thành đoàn Hà Nội phối hợp với Hội Cựu Chiến binh, Hội Phụ nữ thành phố Hà Nội tổ chức “Ra quân các đội tự quản “Đảm bảo trật tự và văn minh đô thị” cấp thành phố hưởng ứng “Ngày thứ Bảy tình nguyện” và “Chủ Nhật xanh” với sự tham gia của gần trên 500 đoàn viên thanh niên, hội viên hội Cựu chiến binh và Hội LHPN thành phố.

Đây là một trong những hoạt động điểm trong Tháng Thanh niên của tuổi trẻ Thủ đô nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của Đoàn Thanh niên Thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia đảm bảo trật tự và văn minh đô thị, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của nhân dân Thủ đô, đặc biệt là đoàn viên thanh niên trong việc tham gia công tác xã hội

Tuổi trẻ Thủ đô đảm bảo trật tự, văn minh đô thị ảnh 1  Đông đảo ĐVTN, hội phụ nữ, cựu chiến binh tham gia lễ ra quân
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Ngọc Việt - Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Thành phố Hà Nội cho biết, trong thời gian qua, với vai trò xung kích của tuổi trẻ, Đoàn Thanh niên Thành phố cùng với các Hội, đoàn thể, đặc biệt là Hội Phụ nữ và Hội Cựu chiến binh Thành phố đã có nhiều hoạt động thiết thực và có ý nghĩa trong việc tuyên truyền, đảm bảo trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn.

Đó là các hoạt động như: “Ngày thứ Bảy tình nguyện” và “Ngày chủ nhật xanh”, ra quân vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, bóc xóa quảng cáo rao vặt trái phép, giữ gìn bảo vệ dòng sông quê hương, môi trường làng nghề truyền thống…; triển khai hiệu quả các mô hình tuyến phố “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn - Văn minh”, mô hình “5 không, 3 sạch”; đoạn đường xanh - sạch - đẹp và nở hoa”… đã góp phần đảm bảo kỷ cương, trật tự và góp phần xây dựng nếp sống văn minh đô thị, xây dựng Thủ đô sáng, xanh, sạch đẹp.

Tuổi trẻ Thủ đô đảm bảo trật tự, văn minh đô thị ảnh 2
Trong khuôn khổ chương trình, Thường trực Thành đoàn Hà Nội đã phát động đợt hoạt động cao điểm giữ gìn vệ sinh môi trường, đặc biệt nhấn mạnh vai trò của 3 tổ chức chính trị - xã hội: Hội Cựu chiến binh, Hội LHPN và Đoàn thanh niên trong xây dựng trật tự văn minh đô thị trên địa bàn thành phố.

Ngay sau buổi lễ, các hoạt động ra quân hưởng ứng được triển khai với nhiều hình thức phong phú, đa dạng: Đoàn xe tuyên truyền giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo trật tự văn minh đô thị; triển khai các hoạt động bóc xóa quảng cáo rao vặt trái phép tại các tuyến phố và khu dân cư; đội hình ra quân vệ sinh môi trường tại các điểm đen về rác; triển khai đội hình thực hiện công trình “Con đường bích họa”; chỉnh trang, vệ sinh các vườn hoa thanh niên, vườn hoa phụ nữ...

Tuổi trẻ Thủ đô đảm bảo trật tự, văn minh đô thị ảnh 3
Tuổi trẻ Thủ đô đảm bảo trật tự, văn minh đô thị ảnh 4
Tuổi trẻ Thủ đô đảm bảo trật tự, văn minh đô thị ảnh 5
Tuổi trẻ Thủ đô đảm bảo trật tự, văn minh đô thị ảnh 6 Các cơ sở đoàn đồng loạt hưởng ứng Ngày thứ 7 tình nguyện với những việc làm thiết thực làm đẹp Thủ đô
Cùng với hoạt động ra quân cấp thành phố, 100% cơ sở đoàn khối địa bàn dân cư và các trường đại học, cao đẳng, học viện trực thuộc đồng loạt tổ chức ra quân các hoạt động vệ sinh môi trường, đảm bảo trật tự đô thị tại địa phương trong 2 ngày 17-18/3/2018: Mỗi đoàn quận, huyện triển khai 1 công trình “Con đường bích họa”; mỗi đoàn xã, phường, thị trấn đảm nhận triển khai bóc xóa quảng cáo, rao vặt trái phép tại 3-5 khu dân cư, tuyến phố; tuyên tuyền giữ gìn vệ sinh môi trường tại 2-3 điểm đen về rác, khu vực mất vệ sinh; mỗi đoàn trường tổ chức bóc xóa quảng cáo, rao vặt trái phép tại 2-3 tuyến phố và thực hiện vệ sinh môi trường trong khuôn viên nhà trường, giảng đường, ký túc xá. Trong 2 ngày “Thứ Bảy tình nguyện” và “Chủ Nhật xanh” có 2.348 khu dân cư/tuyến phố được bóc xóa quảng cáo rao vặt trái phép và 1.347 điểm mất vệ sinh được làm sạch.
Tuổi trẻ Thủ đô đảm bảo trật tự, văn minh đô thị ảnh 7
Đây là một hoạt động quan trọng, có ý nghĩa thiết thực, thể hiện được vai trò, trách nhiệm và tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong việc xây dựng một Thủ đô “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”, góp phần tạo nên bầu không khí sôi nổi, nhiệt huyết của tuổi trẻ Thủ đô trong Tháng thanh niên năm 2018.
MỚI - NÓNG