Tuổi trẻ Thủ đô mang yêu thương đến với Mường Khương

Các tình nguyện viên gói "Bánh chưng yêu thương" tặng thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai.
Các tình nguyện viên gói "Bánh chưng yêu thương" tặng thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai.
TPO - Nhằm chung tay góp phần chăm lo, hỗ trợ cho nhân dân và thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Lào Cai, Ban Thường vụ Thành đoàn - Hội LHTN - Hội đồng Đội TP Hà Nội do anh Nguyễn Ngọc Việt, Bí thư Thành Đoàn Hà Nội làm trưởng đoàn tổ chức đoàn tình nguyện thăm, tặng quà cho nhân dân huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai từ ngày 9 - 11/1/2020.

Mở đầu chuỗi hoạt động, đoàn tình nguyện đã tới thăm Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Pha Long, xã Pha Long, huyện Mường Khương; dâng hương tại Bia tưởng niệm 39 anh hùng liệt sỹ hi sinh trong cuộc Chiến đấu bảo vệ Biên giới phía Bắc, tiễu phỉ, Bia trấn ải Đồn Biên phòng Pha Long, Mường Khương, Lào Cai.

Sau đó, tại trường Phổ thông dân tộc Bán trú Thanh Bình, đoàn tình nguyện Tuổi trẻ Thủ đô đã cùng các em thanh thiếu nhi gói những chiếc “bánh chưng yêu thương” và trao tận tay các em thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

Sáng 10/11, ngày làm việc thứ hai, tại trường THCS Thanh Bình, xã Thanh Bình, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai, Thành đoàn - Hội LHTN - Hội đồng Đội thành phố Hà Nội tổ chức chương trình thăm, tặng quà cho nhân dân và thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

 Tuổi trẻ Thủ đô mang yêu thương đến với Mường Khương ảnh 1 Các hoạt động khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Đức Tiến - Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN TP Hà Nội nhấn mạnh: “Với tinh thần “Hà Nội vì cả nước”, chuyến tình nguyện mang những phần quà là những tình cảm ý nghĩa của Tuổi trẻ Thủ đô đến với nhân dân và thanh thiếu nhi huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai với mong muốn: những việc làm, hành động thiết thực của Tuổi trẻ Thủ đô sẽ mang đến cho các em thiếu nhi trên địa bàn Huyện Mường Khương nói chung, xã Thanh Bình nói riêng đón một mùa xuân mới tràn ngập tình yêu thương”.

 Tuổi trẻ Thủ đô mang yêu thương đến với Mường Khương ảnh 2 Khánh thành công trình “Tia nắng sân trường” tại trường Mầm non Thanh Bình
 Tuổi trẻ Thủ đô mang yêu thương đến với Mường Khương ảnh 3 Tặng quà cho các em học sinh

Tại chương trình, Đoàn Thanh niên TP Hà Nội trao tặng 1 sân chơi thiếu nhi, 1 công trình xây dựng sân trường, 1 công trình “Thắp sáng làng quê”, 50 suất quà cho học sinh vượt khó học tốt, 11 suất quà cho gia đình khó khăn, 5 suất quà cho gia đình chính sách, gia đình thương binh liệt sỹ, 30.000 quyển vở, quà, chăn ấm, bánh kẹo,... với tổng trị giá hơn 500 triệu đồng.

 Tuổi trẻ Thủ đô mang yêu thương đến với Mường Khương ảnh 4 Trao tặng công trình “Thắp sáng làng quê”

Cùng với sự hỗ trợ của đoàn viên thanh niên xã Thanh Bình, công trình “Tia nắng sân trường” được hoàn thành sau 2 ngày thực hiện. Công trình “Tia nắng sân trường” của Tuổi trẻ Thủ đô hoàn thành việc đổ bê tông toàn bộ 200 mét vuông sân trường. Trước đó, sân trường là sân đất đá, khó khăn cho các em nhỏ đi lại, tham gia hoạt động vui chơi. Nay, công trình được Tuổi trẻ Thủ đô tặng lại các em nhỏ trường Mầm non Thanh Bình với mong muốn các em sẽ có một ngôi trường với khu vực học tập và vui chơi an toàn, hiệu quả.

 Tuổi trẻ Thủ đô mang yêu thương đến với Mường Khương ảnh 5 Các đại biểu trồng “hàng cây thanh niên” tại sân trường THCS Thanh Bình 

Cũng tại chương trình, đoàn tình nguyện của Tuổi trẻ Thủ đô cùng các đồng chí lãnh đạo, đại biểu khách quý đã thực hiện công trình “hàng cây thanh niên” tại sân trường THCS Thanh Bình với mong muốn lưu lại những tình cảm của Tuổi trẻ Thủ đô, những tình cảm gắn kết của Thủ đô với Lào Cai.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.