Tuổi trẻ Thủ đô tiếp sức y, bác sĩ bệnh viện Bạch Mai

Thành Đoàn Hà Nội đã trao tặng 300 bộ quần áo bảo hộ, 500 khẩu trang N95, 20.000 quả trứng gà, 300 bịch khăn cồn sát khuẩn, 20 lít dung dịch rửa tay khô với tổng trị giá 134 triệu đồng tới Bệnh viện Bạch Mai.
Thành Đoàn Hà Nội đã trao tặng 300 bộ quần áo bảo hộ, 500 khẩu trang N95, 20.000 quả trứng gà, 300 bịch khăn cồn sát khuẩn, 20 lít dung dịch rửa tay khô với tổng trị giá 134 triệu đồng tới Bệnh viện Bạch Mai.
TPO - Đoàn công tác của Thành Đoàn, Hội LHTN Việt Nam TP Hà Nội do anh Lý Duy Xuân, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội dẫn đầu đã đến thăm, tặng quà động viên y, bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai.

Thay mặt tuổi trẻ Thủ đô, anh Lý Duy Xuân, Phó Bí thư Thành Đoàn Hà Nội đã trao tặng 300 bộ quần áo bảo hộ, 500 khẩu trang N95, 20.000 quả trứng gà, 300 bịch khăn cồn sát khuẩn, 20 lít dung dịch rửa tay khô với tổng trị giá 134 triệu đồng tới Bệnh viện Bạch Mai.

Tại chương trình, anh Lý Duy Xuân, Phó Bí thư Thành Đoàn Hà Nội chia sẻ: Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, trong đó Bệnh viện Bạch Mai là điểm nóng. Để đẩy lùi dịch bệnh cần sự nỗ lực rất lớn của các y, bác sĩ và cán bộ công nhân viên trong bệnh viện. Món quà tuổi trẻ Thủ đô trao tặng tuy nhỏ những sẽ góp phần nào đảm bảo tốt chế độ dinh dưỡng, đặc biệt là bảo hộ an toàn cho cán bộ y tế trong quá trình tiếp cận, cách ly bệnh nhân. Phó Bí thư Thành Đoàn Hà Nội Lý Duy Xuân cũng mong muốn, đoàn viên, thanh niên trong bệnh viện phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện để cùng thành phố đẩy lùi dịch bệnh.

Tuổi trẻ Thủ đô tiếp sức y, bác sĩ bệnh viện Bạch Mai ảnh 1 Theo anh Lý Duy Xuân, Phó Bí thư Thành Đoàn Hà Nội, món quà của tuổi trẻ Thủ đô trao tặng tuy nhỏ những sẽ góp phần nào đảm bảo tốt chế độ dinh dưỡng, đặc biệt là bảo hộ an toàn cho cán bộ y tế trong quá trình tiếp cận, cách ly bệnh nhân

Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Đoàn Thanh niên thành phố, tuổi trẻ Thủ đô với tinh thần xung kích đã và đang vào cuộc kịp thời, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm tiên phong với nhiều hoạt động ý nghĩa, sáng tạo, góp phần đẩy lùi dịch bệnh.

Các đơn vị kết nối, huy động nguồn lực xã hội hóa; phát hàng trăm nghìn khẩu trang đạt chuẩn, nước rửa tay sát khuẩn và tờ rơi tuyên truyền khắp 30 quận, huyện, thị và tại trụ sở các cơ quan hành chính trên địa bàn thành phố…

Các cơ sở Đoàn đẩy mạnh tuyên truyền, định hướng thông tin trong thanh thiếu niên và nhân dân trước tình hình dịch bệnh bằng nhiều kênh phong phú, đặc biệt phát huy vai trò và hiệu quả của mạng xã hội; kịp thời điều chỉnh quy mô ra quân các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.

MỚI - NÓNG