Tuổi trẻ Vĩnh Phúc hiến giọt hồng, tiếp sức cho sự sống

Anh Nguyễn Văn Mạnh - Bí thư Tỉnh Đoàn Vĩnh Phúc hiến máu tại chương trình
Anh Nguyễn Văn Mạnh - Bí thư Tỉnh Đoàn Vĩnh Phúc hiến máu tại chương trình
TPO - Ngày 20/1, tại Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc, đông đảo đoàn viên thanh niên, sinh viên hồ hởi đăng ký hiến máu trong chương trình Chủ nhật Đỏ năm 2016.

Phát biểu khai mạc tại chương trình, anh Nguyễn Mạnh Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: Hiến máu cứu người là việc làm cụ thể đầy tính nhân văn, phù hợp với truyền thống "Thương người như thể thương thân' của dân tộc. Trong những năm qua, tuổi trẻ tỉnh Vĩnh Phúc phát huy tính xung kích vì cuộc sống cộng đồng, hăng hái tham gia phong trào hiến máu. 

Tiêu biểu năm 2015, Tỉnh Đoàn phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh phát động Hành trình hiến máu Chủ nhật Đỏ tiếp nhận 13.000 đơn vị máu. Qua đó góp phần tuyên truyền giáo dục thanh thiếu nhi toàn tỉnh về tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam và góp phần cứu chữa nhiều bệnh nhân. 

Tại chương trình, anh Tuấn đã kêu gọi tuổi trẻ Vĩnh Phúc phát huy tinh thần xung kích hưởng ứng và tham gia hiến máu Chủ nhật Đỏ 2016 do Báo Tiền Phong phối hợp với Viện Huyết học Truyền máu T.Ư, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức.

Tuổi trẻ Vĩnh Phúc hiến giọt hồng, tiếp sức cho sự sống ảnh 1
anh Nguyễn Mạnh Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Vĩnh Phúc phát biểu

Thạc sỹ Nguyễn Văn Nhữ - Phó Trưởng khoa Vận động và Tổ chức hiến máu, Viện Huyết học Truyền máu T.Ư kêu gọi các bạn trẻ tham gia hiến máu. Thạc sỹ Nhữ khẳng định, hiến máu không chỉ chia sẻ, hỗ trợ bác sỹ và bệnh nhân tại các bệnh viên mà còn có lợi cho sức khỏe. Hiến máu đúng cách và khoa học có thể ngăn ngừa nguy cơ về tim mạch, huyết áp...

Tại chương trình, nhà báo Lê Anh Đạt - Ủy viên Ban biên tập Báo Tiền phong, kiêm Phó tổng thư ký báo Tiền Phong trao kỷ niệm chương Chủ nhật Đỏ 2016 cho Tỉnh Đoàn Vĩnh Phúc.

Tuổi trẻ Vĩnh Phúc hiến giọt hồng, tiếp sức cho sự sống ảnh 2
Nhà báo Lê Anh Đạt trao kỷ niệm chương cho Bí thư Tỉnh Đoàn Nguyễn Văn Mạnh

Xung kích tiếp sức sự sống cho cộng đồng

Phát huy tinh thần xung kích, đi đầu của cán bộ Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Mạnh hiến máu tại chương trình. Đây là lần thứ 4, anh Mạnh hiến máu. “Với vai trò Bí thư Tỉnh Đoàn, tôi đến dự và động viên các bạn đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu thêm tự tin, bản lĩnh. Bản thân tôi trực tiếp hiến máu với mong muốn giúp đỡ người bệnh; đồng thời nêu gương xung kích, đi đầu cho đoàn viên thanh niên trong tỉnh”, anh Mạnh nói. 

Anh Mạnh cho biết, hiến máu có ý nghĩa và vai trò đặc biệt, nhất là hai thời điểm khan hiếm máu Tết và hè. Chủ nhật Đỏ được tổ chức vào những ngày cuối năm là dịp để mọi người chung tay cứu chữa người bệnh cần máu.

Tuổi trẻ Vĩnh Phúc hiến giọt hồng, tiếp sức cho sự sống ảnh 3
Chương trình thu hút được nhiều bạn trẻ tham gia hiến máu

Trong màu áo xanh tình nguyện, anh Hoàng Anh (SN 1982, Trưởng ban Thanh niên nông thôn Tỉnh Đoàn) hiến máu tại chương trình. Mỗi năm đều hiến máu một lần vào dịp đầu năm hoặc cuối năm, đến nay anh Hoàng Anh đã hơn 10 lần chia sẻ giọt hồng. Dịp cuối năm và đầu năm gắn với Tết thường là thời điểm khan hiếm máu, do đó muốn đồng hành, chia sẻ khó khăn với bệnh nhân cần máu và y bác sỹ tại các bệnh viện.

“Cũng như những người khác, mình suy nghĩ hiến máu cứu giúp những người bệnh thiếu máu thể hiện trách nhiệm của bản thân với cộng đồng. Dòng máu chảy trong mình là điều bình thường, nhưng dòng máu đó chảy trong nhiều người sẽ ý nghĩa vô cùng”, anh Hoàng Anh cho biết.

Tuổi trẻ Vĩnh Phúc hiến giọt hồng, tiếp sức cho sự sống ảnh 4

Tham gia Chủ nhật Đỏ là lần thứ hai hiến máu của Trung Sỹ Hoàng Quốc Anh (Cảnh sát PCCC tỉnh).  Anh cho biết không khí sôi nổi của Chủ nhật Đỏ gợi lại cảm xúc phấn khởi của lần hiến máu đầu tiên. Với Quốc Anh, hiến máu tình nguyện cũng có ý nghĩa cao đẹp như trên mặt trận chống giặc lửa bảo vệ an toàn tài sản tính mạng của nhân dân. “Hiến máu hay phòng chống giặc lửa đều là được phục vụ, giúp đỡ cho nhân dân”, Hoàng Quốc Anh quả quyết.

MỚI - NÓNG