Tuổi trẻ xây dựng thành phố hiện đại, nghĩa tình

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong (thứ 2 từ trái qua) cùng các bạn trẻ ở TPHCM tham gia cải tạo cảnh quan môi trường thành phố. Ảnh: N.T
Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong (thứ 2 từ trái qua) cùng các bạn trẻ ở TPHCM tham gia cải tạo cảnh quan môi trường thành phố. Ảnh: N.T
TP - Sáng 18/3, tại phường Hiệp Bình Chánh (quận Thủ Đức, TPHCM), Thành Đoàn TPHCM tổ chức lễ ra quân Ngày Chủ nhật xanh lần thứ 125 năm 2018 với chủ đề “Tuổi trẻ thành phố sáng tạo tham gia xây dựng TPHCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình”.

Ngày Chủ nhật xanh lần này được triển khai rộng khắp tại 24 quận, huyện trên địa bàn thành phố ứng với các công việc cụ thể của mỗi địa phương nhằm tuyên truyền và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tham dự lễ ra quân, anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đã cùng hàng trăm bạn trẻ và người dân địa phương xắn tay làm đẹp khu phố, cải tạo môi trường tại Rạch Môn (khu phố 5, phường Hiệp Bình Chánh); cải tạo công viên đường 23, cải tạo môi trường cảnh quan chung cư Hiệp Bình Chánh.

l Cùng ngày, tại Hải Phòng, T.Ư Đoàn tổ chức điểm chương trình Ngày Chủ nhật xanh tuần 3 Tháng Thanh niên 2018, hưởng ứng chương trình “Vì một Việt Nam xanh”. Tại đây đã ra mắt các Đội Thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh khu dân cư, đường làng, ngõ xóm; xây dựng cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp; trao tặng thùng rác bảo vệ môi trường... Ngay sau lễ phát động đã diễn ra các hoạt động: dọn vệ sinh môi trường và chăm sóc, quét vôi tuyến đường dẫn vào khu di tích núi Voi; trồng cây xanh tại khu di tích Núi Voi; vớt bèo khơi thông dòng chảy kênh mương...

Trong hai ngày 17 và 18/3, Tỉnh Đoàn Thái Bình tổ chức chương trình Ngày thứ Bảy tình nguyện và Ngày Chủ nhật xanh thu hút 450 ĐVTN tham gia. Chương trình đã có nhiều hoạt động như: dọn vệ sinh môi trường, khơi thông 4km dòng chảy trục sông phường Bồ Xuyên; tham gia bóc xoá 2.000 tờ rơi, quảng cáo sai quy định trên nhiều tuyến đường; vệ sinh, chăm sóc đài liệt sĩ; phối hợp tổ chức hoạt động hiến máu thu được 150 đơn vị; khám, cấp phát thuốc miễn phí cho 150 đối tượng gia đình chính sách, hộ nghèo.

Bên cạnh đó, CLB Lương Định Của phối hợp với Huyện Đoàn Thái Thụy, CLB Doanh nhân trẻ huyện Thái Thụy tổ chức giao lưu, trao đổi, hỗ trợ nhau về kinh nghiệm, thông tin, kiến thức, tạo sự liên kết để giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, nông thôn ở địa phương.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.