Tuyển 30 tu nghiệp sinh đi Nhật

Tuyển 30 tu nghiệp sinh đi Nhật
TP - Ông Phạm Ngọc Dũng - Phó tổng Giám đốc Cty cổ phần Hợp tác lao động nước ngoài (Lod) - Giám đốc Trung tâm Nhật Bản cho biết, trong thời gian tới sẽ tuyển 30 tu nghiệp sinh (TNS) đi Nhật làm việc.

Các tu nghiệp sinh sẽ làm việc theo các nghề như: thợ cơ khí, thợ hàn, thợ đúc, nghề nhựa, nhuộm, dệt, lao động phổ thông.

Tuyển 30 tu nghiệp sinh đi Nhật ảnh 1

Sau khi người lao động hoàn thành hợp đồng tu nghiệp về nước, sẽ được Lod giới thiệu việc làm tại các Cty liên doanh, Cty có vốn đầu tư nước ngoài của Nhật Bản tại Việt Nam.

Ông có thể cho biết đối tượng nào được tham gia chương trình này?

Đối tượng tuyển chọn là nam, tuổi từ 19-32, cao 1,60, nặng 50kg trở lên; nữ, tuổi từ 19-28, cao 1m50, nặng 42kg trở lên. Tốt nghiệp THPT trở lên, có sức khỏe tốt, không có bệnh truyền nhiễm, mù lòa, không bị dị ứng, bệnh xã hội, không có tiền án tiền sự, có tính kiên nhẫn.

Lao động phải thuận tay phải, khéo tay, tỉ mỉ; chưa từng nộp hồ sơ đi Nhật ở Cty phái cử nào hoặc đã từng đi Nhật. Đủ tiêu chuẩn xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định của pháp luật Việt Nam và Nhật Bản.

Chi phí và thu nhập của TNS thế nào thưa ông?

Đối với nghề (thợ cơ khí, thợ hàn, thợ đúc, lao động phổ thông), người lao động phải đóng các khoản chi phí và thế chấp đặt cọc. Cụ thể, thế chấp ghi danh 8 triệu đồng; chi phí trước khi đi 500-2.500 USD (tùy theo từng hợp đồng); sổ tiết kiệm (1 sổ) từ 5.000 USD-10.000 USD (tùy theo từng hợp đồng).

Các khoản này sẽ được hoàn trả lại người lao động sau khi hoàn thành hợp đồng về nước đúng thời hạn (trừ khoản chi phí trước khi đi). Thời gian hợp đồng ba năm. Trợ cấp tu nghiệp (lương) 60.000-70.000 JPY (yên)/tháng (1 JPY = 157 VNĐ) và các khoản tiền làm thêm theo quy định của pháp luật Nhật Bản.

Đối với nghề (nhựa, nhuộm, dệt), được trợ cấp tu nghiệp 60.000-65.000 JPY/tháng. Năm thứ nhất không được làm thêm giờ. Thời hạn tu nghiệp ba năm (tu nghiệp một năm, thực tập hai năm).

Thu nhập có thể cao hơn nếu làm việc ngoài giờ, làm việc vào chủ nhật hoặc ngày lễ. Lao động được hưởng chế độ bảo hiểm y tế, tai nạn lao động theo đúng pháp luật Nhật Bản.

Nhà máy cung cấp nơi ở, các vật dụng sinh hoạt tối thiểu (người lao động tự túc tiền ăn). Chủ sử dụng sẽ trả tiền vé máy bay khi người lao động hoàn thành hợp đồng về nước.

Tổng số tiền người lao động phải nộp trước khi xuất cảnh trên dưới 1.000 USD bao gồm (tiền học tiếng Nhật, giáo dục định hướng, lệ phí sân bay, phí làm visa, phí đưa đón và các chi phí khác).

Các khoản đặt cọc (sẽ được hoàn trả khi hoàn thành hợp đồng) gồm tiền đặt cọc ghi danh (8 triệu đồng); tiền đặt cọc (10.000 USD) ký quỹ ngân hàng bằng sổ tiết kiệm.

Cảm ơn ông.

Lao động có nhu cầu liên hệ với Trung tâm Nhật Bản, số 299 đường Nguyễn Khoái, Hai Bà Trưng, Hà Nội; điện thoại 04.39845 046.

Thiện Phúc
thực hiện

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.