Bế mạc đại hội Hội lhtn việt nam lần thứ VI

Tuyên dương 20 gương mặt thanh niên tiêu biểu

Tuyên dương 20 gương mặt thanh niên tiêu biểu
TP - Tại đại hội, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh thay mặt Đảng, Nhà nước trao kỷ niệm chương của Hội LHTN Việt Nam cho 20 cá nhân tiêu biểu, đại diện các tầng lớp TN Việt Nam giai đoạn 2005 - 2010.

Đó là 20 gương mặt xuất sắc trên nhiều lĩnh vực như: học tập, nghiên cứu, an ninh, kinh doanh, từ thiện xã hội, nghệ thuật...

Tuyên dương 20 gương mặt thanh niên tiêu biểu ảnh 1

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh trao tặng kỷ niệm chương cho Đại biểu Nguyễn Công Hùng,  một trong 20 gương mặt thanh niên tiêu biểu - Ảnh: Hồng Vĩnh

PGS, TS Bùi Thế Duy (1978), Phó giáo sư trẻ nhất Việt Nam hiện nay, Chủ nhiệm Khoa Công nghệ Thông tin, Trường ĐH Công nghệ - ĐHQG HN.

Nguyễn Công Hùng (1982), GĐ Cty cổ phần Tầm nhìn và Giải pháp công nghệ, đại diện cho TN khuyết tật tiêu biểu.

PGS, TS Dương Tấn Nhựt (1967), Viện phó Viện Sinh học Tây Nguyên, được trung tâm Tiểu sử quốc tế đưa vào danh sách 2.000 nhà khoa học xuất sắc của thế kỷ 21.

Tiến sĩ Mai Hữu Tín (1969), Phó chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt nam, Đại biểu Quốc hội khóa XII, Tổng GĐ chuỗi 30 Cty.

Trần Ngọc Toản (1980), Đội phó đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy ở huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu, từng phá 157 vụ án ma túy.

Thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó ban Từ thiện xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam, người mỗi năm vận động trên 15 tỷ đồng làm công tác từ thiện.

Lê Hồng Thủy (1983), huyện Ba Bể, Bắc Kạn, là TN nông thôn dân tộc thiểu số sản xuất kinh doanh giỏi, làm chủ trang trại hơn 20 ha.

Nguyễn Xuân Nghiễm (1982), là TN quân đội tiêu biểu, cùng đồng đội vượt nguy hiểm cứu 41 người dân huyện Ea Súp, Đắc Lắc trong cơn bão.

Nguyễn Xuân Bắc (1976), Phó Chủ tịch Hội Nghệ sỹ trẻ Hà Nội, người sáng lập chương trình biểu diễn nghệ thuật miễn phí phục vụ  công nhân tại các khu CN, chế xuất tại Hà Nội.

Nguyễn Hữu Thuận (1974), 68 lần hiến máu tình nguyện, làm việc tại Thanh tra xây dựng Q.1, TPHCM.

PGS, TS Nguyễn Đức Khương (1978), giảng viên tài chính tại Học viện Thương mại Paris, có nhiều đóng góp trong công tác Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài.

Phạm Viết Khiết (1981), Cty Sông Đà 5, là TN công nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp trong việc nghiên cứu, đề xuất sáng kiến điều hành hoạt động sản xuất hiệu quả.

Vũ Văn Huyện (1983), HCV điền kinh 10 môn phối hợp các kỳ SEA Games 23, 24, 25, Huân chương Lao động hạng Ba.

Ngô Thị Thúy Hằng (1976), Trung tâm Thông tin về liệt sĩ Marin, chị là cầu nối của hàng ngàn thân nhân liệt sĩ tìm kiếm thông tin phần mộ sau chiến tranh qua website: nhantimdongdoi.org.

Nguyễn Ngọc Sơn (1979), từng mắc bệnh nan y, phải chạy thận nhân tạo cách đây 15 năm, nhưng vươn lên tốt nghiệp 2 trường ĐH, xuất bản sách.

Nguyễn Vĩnh Tiến (1974), kiến trúc sư, nhạc sỹ, giảng viên, từng nhận Huy chương Tuổi trẻ sáng tạo.

Nguyễn Văn Duy (1987), có thành tích trong việc xây dựng mô hình tổ chức hoạt động văn hóa địa phương, tăng cường nhận thức thanh niên về chính sách của Đảng, Nhà nước về tôn giáo.

Vũ Minh Châu (1991), năm 2008, 2009 đoạt HCV Olympic hóa học quốc tế lần thứ 40 và 41…

A Ting Tinh (1984), có nhiều sáng tạo vận dụng vào sản xuất giúp đỡ người dân như: máy tuốt lúa bằng gỗ, máy giã gạo tự động, loa bằng trái bầu khô…

Thị Sóc Kha (1979), thầy thuốc trẻ dân tộc Khmer, huyện Phú Quốc tỉnh Kiên Giang, có thành tích trong việc chăm sóc sức khỏe người dân và công tác xây dựng Hội.

Hành trình vì biển đảo quê hương, sức khỏe cộng đồng

Tân Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam khóa VI Nguyễn Phước Lộc cho biết, nhằm phát huy tính xung kích, tinh thần hành động của TN, ngay sau Đại hội, các đại biểu sẽ bắt tay vào nhiều phần việc cụ thể.

Từ ngày 28-4 đến 7-5, 80 TN ưu tú của cả nước bắt đầu hành trình Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương. Đoàn đi thăm, giao lưu và tặng quà quân, dân huyện đảo Trường Sa với tổng trị giá 1 tỷ đồng.

Cũng trong thời gian này, đoàn đại biểu của tuổi trẻ đồng bằng sông Cửu Long đến thăm, tặng quà nhân dân đảo Thổ Chu (Kiên Giang), tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp Trung ương và miền Trung thăm đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị), tuổi trẻ miền Bắc thăm đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng).

Bên cạnh đó, 25 đoàn y, bác sỹ tiếp nối Hành trình nhân ái, vì sức khỏe cộng đồng, khám bệnh, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí, tặng quà cho đồng bào nghèo tại các địa phương trong cả nước dịp 19-5.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.