Tuyên dương 72 cán bộ Đoàn nhận giải thưởng Lý Tự Trọng 2019

TPO - Tối 23/3 tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hà Tĩnh, T.Ư Đoàn trọng thể tổ chức lễ kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2019) và tuyên dương 72 cán bộ Đoàn tiêu biểu xuất sắc toàn quốc nhận giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2019. 

Dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, anh Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH T.Ư Đoàn, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và đông đảo ĐVTN.

Tuyên dương 72 cán bộ Đoàn nhận giải thưởng Lý Tự Trọng 2019 ảnh 1 Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trương Thị Mai nhấn mạnh, những cống hiến xuất sắc trong 88 năm qua của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam đã được Đảng, Nhà nước 2 lần tặng huân chương Sao vàng và nhiều phần thưởng cao quý khác. Điều đó thể hiện sự ghi nhận, tin yêu và đánh giá cao của Đảng, Nhà nước, nhân dân đối với những đóng góp to lớn của thế hệ trẻ Việt nam và sự phát triển lớn mạnh của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

“Từ các phong trào to lớn do Đoàn triển khai, các thế hệ thanh niên Việt Nam trong suốt hai cuộc kháng chiến đấu tranh dành độc lập dân tộc thống nhất tổ quốc cũng như trong thời kỳ xây dựng và phát triển đất nước đã chiến đấu, lao động, hi sinh và cống hiến không ngừng cho Tổ quốc, luôn khẳng định là lực lượng xung kích, rường cột của nước nhà. Với tinh thần “đi bất cứ nơi đâu khi Tổ quốc cần”, “đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai phát biểu.

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong mong rằng, đoàn viên, thanh niên cả nước hãy nêu cao tinh thần tình nguyện, phát huy cao nhất năng lực sáng tạo của bản thân, không ngại khó khăn, đoàn kết, hỗ trợ nhau để chung tay thực hiện thành công các nhiệm vụ trọng tâm, chỉ tiêu quan trọng của Năm Thanh niên tình nguyện 2019.

 
Tuyên dương 72 cán bộ Đoàn nhận giải thưởng Lý Tự Trọng 2019 ảnh 2 Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong kêu gọi đoàn viên, thanh niên cả nước hãy nêu cao tinh thần tình nguyện.

’’Mỗi điển hình được trao giải thưởng hôm nay sẽ tiếp tục lan toả tinh thần trách nhiệm, tính gương mẫu, nói đi đôi với làm trong cán bộ Đoàn các cấp. Trong đó, xác định xây dựng hình ảnh người cán bộ Đoàn trách nhiệm, gương mẫu, trung thực, sâu sát cơ sở làm nội dung đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; góp phần triển khai có hiệu quả các chủ trương lớn của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn trong công tác giáo dục, nhất là việc thực hiện Chỉ thị 1 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ đoàn”, anh Lê Quốc Phong nhấn mạnh.

Xây dựng hình ảnh người cán bộ Đoàn, đảng viên trẻ gương mẫu về phẩm chất chính trị, tư tưởng. Phấn đấu mỗi cán bộ Đoàn là hình mẫu niềm tin, lý tưởng Cộng sản chủ nghĩa, giúp truyền tải thông điệp giáo dục lý tưởng cách mạng cho đông đảo đoàn viên, thanh niên.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn kêu gọi đoàn viên, thanh niên cả nước hãy nêu cao tinh thần tình nguyện, phát huy cao nhất năng lực sáng tạo của bản thân, không ngại khó khăn, đoàn kết, hỗ trợ nhau để chung tay thực hiện thành công các nhiệm vụ trọng tâm, chỉ tiêu quan trọng của Năm Thanh niên tình nguyện 2019 để chặng hành trình mới từ điểm mốc 88 năm hôm nay sẽ có thêm nhiều dấu ấn trong phong trào, nhiều sự đóng góp tích cực cho sự phát triển mạnh mẽ của đất nước.

Giải thưởng Lý Tự Trọng là phần thưởng cao quý của Ban Chấp hành T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng bí thư chi đoàn; phó bí thư, bí thư đoàn cấp cơ sở; cán bộ Đoàn trực tiếp làm công tác đoàn, phong trào thanh thiếu nhi ở cấp huyện có thành tích xuất sắc trong lao động, công tác, trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Giải thưởng nhằm động viên, cổ vũ và tuyên dương đội ngũ cán bộ đoàn tiêu biểu toàn quốc, góp phần củng cố, xây dựng và phát triển tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ngày càng vững mạnh. Đồng thời, tạo động lực để đội ngũ cán bộ đoàn không ngừng rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành, đóng góp trí tuệ và sức trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngoài các tiêu chuẩn chung, cán bộ đoàn được lựa chọn nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng có những thành tích xuất sắc, có tính tiêu biểu, nêu gương.

Tuyên dương 72 cán bộ Đoàn nhận giải thưởng Lý Tự Trọng 2019 ảnh 3 Trao bằng khen cho những đoàn viên tiêu biểu.
Tuyên dương 72 cán bộ Đoàn nhận giải thưởng Lý Tự Trọng 2019 ảnh 4

Tổ chức Đoàn nơi cán bộ đoàn được đề nghị xét trao Giải thưởng phải đạt danh hiệu thi đua xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi hoặc đạt danh hiệu vững mạnh trong năm đề nghị xét trao Giải thưởng.

Độ tuổi cán bộ Đoàn không quá 35 (tính đến thời điểm đề nghị xét trao Giải thưởng). Cán bộ đoàn cấp huyện phải có bằng khen của Trung ương Đoàn; cán bộ đoàn cấp cơ sở phải có bằng khen từ cấp tỉnh trở lên; Bí thư chi đoàn phải có giấy khen từ cấp huyện trở lên trong năm đề nghị xét trao Giải thưởng.

Từ 171 hồ sơ của 65 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc, Hội đồng xét chọn Giải thưởng đã lựa chọn 72 đại biểu xuất sắc nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng 2019.

Quy chế Giải thưởng Lý Tự Trọng năm nay, từ 171 hồ sơ của 65 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc, Hội đồng xét chọn Giải thưởng đã lựa chọn 72 đại biểu xuất sắc nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2019, trong đó có 57 đại biểu nam, 15 đại biểu nữ; 18 đại biểu là cán bộ Đoàn cấp huyện, 48 đại biểu là cán bộ Đoàn cấp cơ sở, 6 bí thư chi đoàn. Có 9 đại biểu có độ tuổi cao nhất là 35 tuổi, 1 đại biểu ít tuổi nhất là 18 tuổi

MỚI - NÓNG