Tuyên dương Thủ khoa Việt Nam năm 2008

Tuyên dương Thủ khoa Việt Nam năm 2008
TP - Tối qua (23/3) tại Cung Văn hóa Hữu Nghị Hà Nội đã diễn ra Lễ tuyên dương Thủ khoa Việt Nam (VN) năm 2008 do T.Ư Đoàn, Hội Sinh viên VN, Cty truyền thông STV phối hợp tổ chức.
Tuyên dương Thủ khoa Việt Nam năm 2008 ảnh 1
Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng, Bí Thư thứ nhất T.Ư Đoàn Võ Văn Thưởng, Chủ tịch tập đoàn Dầu khí Đinh La Thăng tặng hoa và kỷ niệm chương cho các thủ khoa. Ảnh: Hồng Vĩnh

Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí quốc gia VN Đinh La Thăng, Bí thư T.Ư Đoàn-Chủ tịch Hội Sinh viên VN Lâm Phương Thanh, lãnh đạo nhiều bộ, ban ngành và đại diện cho 104 thủ khoa VN năm 2008.

Chương trình tôn vinh Thủ khoa mang chủ đề “Tự hào nòi giống Tiên Rồng” nhằm cổ vũ phong trào thi đua học tập, rèn luyện và phát triển tài năng trong học sinh, sinh viên.

104 thủ khoa được vinh danh lần này gồm có 53 nam và 51 nữ sinh viên đến từ nhiều vùng miền của đất nước. Trong đó số thủ khoa có điểm thi tuyển sinh năm 2007 (không tính điểm thưởng) đạt tuyệt đối là 02 sinh viên; Thủ khoa đạt 29 điểm trở lên đến cận 30 điểm là 18 sinh viên; có 2 sinh viên chuyển thẳng vào đại học do đoạt Huy chương Vàng Olympic Toán và Sinh học quốc tế...

Phát biểu tại Lễ tuyên dương, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng biểu dương những kết quả xuất sắc mà các bạn thủ khoa đã đạt được. “Mong các thủ khoa và thế hệ trẻ tiếp tục nỗ lực học tập, vượt lên khó khăn để xây dựng đất nước giàu mạnh. Các cấp ủy Đảng, chính quyền cần quan tâm hơn nữa đến đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài” - Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng nói.

* Sáng qua, tại Cung Văn hóa Thể thao thanh niên Hà Nội, đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội, Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Thành Đoàn... đã có buổi giao lưu, đối thoại với ĐVTN, sinh viên nhân Tháng Thanh niên 2008 và kỷ niệm 77 năm thành lập Đoàn.

Các ý kiến đã tập trung trao đổi về nhiều vấn đề như: “đầu ra” của Bí thư Đoàn cơ sở, việc luân chuyển cán bộ Đoàn, tình trạng thiếu nơi vui chơi của thanh thiếu niên, về hỗ trợ thanh niên học nghề và giải quyết việc làm, về việc Luật Thanh niên... 

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.