Tuyển lượng lớn lao động đóng tàu làm việc tại Hàn

Tuyển lượng lớn lao động đóng tàu làm việc tại Hàn
TP- Ngày 5 và 7/6/2009, tại Hà Nội, Bộ Lao động Hàn Quốc tổ chức kỳ kiểm tra tay nghề lao động Việt Nam có nhu cầu sang quốc gia này làm việc trong lĩnh vực đóng tàu.
Tuyển lượng lớn lao động đóng tàu làm việc tại Hàn ảnh 1
Lao động Việt Nam vừa nhập cảnh vào Hàn Quốc. Ảnh: Lê Quang

Ông Phan Văn Minh - Giám đốc Trung tâm Lao động ngoài nước - Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội cho biết, đây là cơ hội cho lao động trúng tuyển kỳ thi tiếng Hàn và có trình độ nghề hàn. Họ có thể sang Hàn Quốc làm việc trong năm 2009.

Để được sang Hàn Quốc làm việc trong lĩnh vực đóng tàu, lao động phải đáp ứng hai điều kiện: Đạt yêu cầu tiếng Hàn tại các kỳ kiểm tra tiếng Hàn được tổ chức ngày 28/10/2007 và 11/5/2008 và được đào tạo nghề hàn, (trung cấp hoặc cao đẳng), có hồ sơ gửi sang Hàn Quốc.

Lao động có nhu cầu, trực tiếp đăng ký dự kiểm tra tại Sở Lao động - Thương binh & Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc tại các trường nghề, nơi lao động nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển làm việc tại Hàn Quốc.

Theo ông Minh, Hàn Quốc đang có nhu cầu lớn về lao động ngành đóng tàu. Trong kỳ kiểm tra tay nghề lần này sẽ không giới hạn số lượng.

Ông Lee Myung Hee - Đại diện Cơ quan Phát triển Nguồn nhân lực Hàn Quốc tại Việt Nam (HRD) cho biết, năm nay, Hàn Quốc đặc biệt chú ý lựa chọn lao động có tay nghề từ Việt Nam.

Trong số 15 quốc gia phái cử lao động sang Hàn Quốc, Việt Nam được chọn làm thí điểm đưa lao động có nghề. Đây là cơ hội tốt để lao động Việt Nam sang Hàn Quốc được làm đúng nghề.

Bộ Lao động Hàn Quốc giao HRD phối hợp với Trung tâm Lao động Ngoài nước thuộc Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội trực tiếp kiểm tra tay nghề lao động (kiểm tra kỹ năng hàn CO2 bán tự động).

Để được tham gia, lao động, ngoài việc đáp ứng hai yêu cầu ở trên, còn phải làm hồ sơ đăng ký thi tuyển. Hồ sơ đăng ký thi tuyển gồm, đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu được phát tại nơi đăng ký); bằng hoặc chứng chỉ nghề hàn (bản photo có chứng thực); chứng chỉ kiểm tra tiếng Hàn (bản photo); hai ảnh cỡ 3,5 cm x 4,5 cm (chụp trong sáu tháng trở lại đây).

Thời gian kiểm tra từ 5 - 7/6, tại Cơ sở II - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội: xã Tây Tựu, Từ Liêm, Hà Nội. Lao động đạt yêu cầu trong đợt kiểm tra này sẽ được giới thiệu để chủ sử dụng lao động ngành đóng tàu Hàn Quốc lựa chọn.

Khi thi tuyển, nên lưu ý mang theo chứng minh nhân dân, bằng nghề hoặc chứng chỉ nghề hàn bản gốc và giày bảo hộ để phục vụ kiểm tra tay nghề. 

Trung tâm Lao động ngoài nước là cơ quan duy nhất được Bộ Lao động-Thương binh & Xã hoioj cho phép phái cử lao động Việt Nam sang Hàn Quốc theo chương trình cấp phép mới (EPS).

Lao động nào quan tâm chương trình này liên hệ với Trung tâm Lao động Ngoài nước, địa chỉ 85 Nguyễn Chí Thanh (Đống Đa, Hà Nội). Điện thoại 0437346097; email: owcvietnam@yahoo.com.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.