Tuyên truyền, giáo dục, phòng chống tai nạn bom mìn

 Anh Nguyễn Anh Tuấn – Bí thư Trung ương Đoàn TNCS HCM kêu gọi thanh niên toàn quốc tham gia tuyên truyền phòng chống tai nạn bom mìn.
Anh Nguyễn Anh Tuấn – Bí thư Trung ương Đoàn TNCS HCM kêu gọi thanh niên toàn quốc tham gia tuyên truyền phòng chống tai nạn bom mìn.
TPO - Sáng 9/4, tại TP Quy Nhơn (Bình Định), Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Ban chỉ đạo 504 và tỉnh đoàn Bình Định tổ chức Lễ Phát động Thanh niên toàn quốc tham gia công tác tuyên truyền, giáo dục, phòng chống tai nạn bom mìn vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh.

Sáng 9/4, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định), Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Ban chỉ đạo 504 và tỉnh đoàn Bình Định tổ chức Lễ Phát động Thanh niên toàn quốc tham gia công tác tuyên truyền, giáo dục, phòng chống tai nạn bom mìn vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh.

Tại buổi lễ thu hút sự tham gia của  hơn 2.000 bạn trẻ này, anh Nguyễn Anh Tuấn – Bí thư Trung ương Đoàn kêu gọi thanh niên cả nước phát huy vai trò xung kích, tích cực hưởng ứng, tham gia tuyên truyền, hỗ trợ kiến thức phòng chống bom mìn cho thanh thiếu niên và nhân dân, hạn chế tối đa tác hại của bom, mìn, vật liệu nổ tại các địa phương, tạo môi trường an toàn, ổn định để phát triển kinh tế, xã hội. 

Tuyên truyền, giáo dục, phòng chống tai nạn bom mìn ảnh 1

Lễ phát động thu hút đông đảo bạn trẻ tham gia.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh – Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 504 khẳng định: Mục tiêu quan trọng nhất là không để thêm người lao động bị thương vong vì bom mìn, vật liệu nổ trong chiến tranh. Để thực hiện mục tiêu, toàn dân phải cùng thực hiện và thanh niên là lực lượng nòng cốt trong việc tuyên truyền, nâng cao kiến thức hiểu biết và phòng tránh tai nạn bom mìn.

Hiện 63 tỉnh thành trên cả nước đều bị ô nhiễm bom mìn, đe dọa trực tiếp tính mạng và tài sản của nhân dân. Dự kiến phải mất 100 năm nữa mới làm sạch bom mìn, vật liệu nổ trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

MỚI - NÓNG