U23 truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn và đồng chí Lê Xuân Sơn, Tổng biên tập báo Tiền Phong cùng các cầu thủ U23 tại buổi giao lưu trực tuyến. Ảnh: Như Ý.
Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn và đồng chí Lê Xuân Sơn, Tổng biên tập báo Tiền Phong cùng các cầu thủ U23 tại buổi giao lưu trực tuyến. Ảnh: Như Ý.
TP - Sáng 29/1, tại trụ sở báo Tiền Phong (Hà Nội) đã diễn ra Lễ trao thưởng của T.Ư Đoàn và Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam cho đội tuyển U23 Việt Nam, sau kỳ tích lịch sử đoạt ngôi Á quân giải U23 châu Á. Buổi lễ đón nhận sự quan tâm của đông đảo thanh niên, sinh viên và người hâm mộ.

Tham dự buổi lễ có anh Nguyễn Anh Tuấn-Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, anh Nguyễn Kim Quy - Phó Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam. Về phía đội tuyển U23 Việt Nam, đại diện có trợ lý HLV Lư Đình Tuấn, các cầu thủ gồm tiền vệ Nguyễn Quang Hải, hậu vệ Nguyễn Văn Hậu và trung vệ Bùi Tiến Dũng. Ngoài ra, còn có sự góp mặt của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và nhiều người đẹp.

Làm tốt đào tạo trẻ, sẽ có nhiều hơn những tài năng trẻ như U23 Việt Nam

Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam cho biết: “Trong những ngày qua, đất nước chúng ta đang sống trong những ngày rất đặc biệt. Dường như mỗi người chúng ta đều cảm nhận rõ ràng rằng, có hai đất nước Việt Nam khác nhau, trước và sau khi đội tuyển U23 Việt Nam lập nên kỳ tích. Hôm qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng nói rằng đội U23 làm cho cả nước vui sướng và chúng ta yêu nhau hơn rất nhiều. Thành tích của U23 Việt Nam không chỉ là vị trí Á quân của giải, mà quan trọng là cách các em thể hiện mình, thi đấu ở giải. Các em thể hiện rõ ý chí, bản lĩnh, sự tự tin ở một giải đấu lớn. Đó là điều quan trọng nhất, là điều truyền cảm hứng cho cả nước, cho đoàn viên thanh niên và tuổi trẻ nói riêng”.

Tại buổi lễ, các đại diện của đội tuyển Việt Nam đã vinh dự nhận Kỷ niệm chương Vì Thế hệ trẻ Việt Nam do T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng cho HLV trưởng Pak Hang-seo và các thành viên Ban huấn luyện. Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam cũng tặng thưởng đội tuyển U23 Việt Nam 500 triệu đồng, bao gồm 200 triệu đồng tiền thưởng sau trận thắng Qatar ở bán kết và 300 triệu đồng sau trận chung kết. Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh bày tỏ: “Rất nhiều tuyển thủ của đội tuyển U23 Việt Nam, trong đó có Quang Hải, Tiến Dũng… từng tham gia giải trẻ U11 do T.Ư Đoàn tổ chức. Từ những cơ hội đó các bạn được phát hiện và được tham gia chương trình đào tạo. Có thể nói đó cũng là tiền đề để các bạn trẻ đạt được thành công bước đầu ngày hôm nay. Thế nên, cộng đồng, các tổ chức nên quan tâm hơn đến việc chăm lo các tài năng trẻ. Nếu chúng ta làm tốt công việc này chúng ta sẽ phát hiện được nhiều tài năng trẻ hơn, để truyền cảm hứng cho giới trẻ cũng như mang vinh quang về cho Tổ quốc”.

Tổ quốc gọi, chúng em sẽ lên đường

Tại buổi giao lưu, các tuyển thủ U23 Việt Nam đã chia sẻ nhiều câu chuyện trong khoảng thời gian thi đấu khó khăn tại Trung Quốc. Đó là thi đấu trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, đó là nỗi nhớ gia đình và người thân… Nhưng trên hết, mang trên mình nhiệm vụ quốc gia, ban huấn luyện và toàn đội đã gắng sức vượt qua qua tất cả, thi đấu với ý chí và tinh thần cao nhất, để mang vinh quang về cho Tổ quốc.

Tiền vệ Quang Hải bày tỏ: “Chứng kiến sự chào đón cuồng nhiệt và những tình cảm của người hâm mộ dành cho U23 Việt Nam trong ngày trở về hôm qua, em và toàn đội cảm thấy rất hạnh phúc. Cảm giác như hôm qua mới bắt đầu trận chung kết. Tới giờ này, chúng em vẫn rất hưng phấn. Em muốn cảm ơn tất cả mọi người. Mọi người đã luôn ở cạnh bọn em, đó là động lực để bọn em thi đấu”. Trung vệ Bùi Tiến Dũng và hậu vệ Đoàn Văn Hậu cũng gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ cả nước đã dành tình cảm đáng quý cho toàn đội và hứa sẽ nỗ lực cố gắng hơn nữa.

Nói về quả penalty (cuối cùng) quyết định đưa U23 Việt Nam vào bán kết, Tiến Dũng thật thà: “Lúc ấy em hỏi Trường (đội trưởng Xuân Trường) “thế không ai đá hả ông”. Trường bảo ông đá đi, thế là em nhận. Nói chung khi Tổ quốc gọi, chúng em sẽ lên đường ngay, không sợ gì hết”. Câu trả lời chân thành của Tiến Dũng nhận được tràng cổ vũ nồng nhiệt.

Trong khi đó, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, người đã có mặt ở Trung Quốc trực tiếp cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam chia sẻ: “Chứng kiến các cầu thủ thi đấu quả cảm trên mặt sân trắng xóa tuyết, nhiều CĐV đã xúc động. Chưa hết trận đấu, nhiều người đã khóc. Dù kết quả như thế nào, Linh tin các cầu thủ đã chiến thắng trong lòng 90 triệu người dân Việt Nam”.

Tại giải vô địch U23 châu Á 2018 diễn ra ở Trung Quốc, đội tuyển U23 Việt Nam đã làm nên lịch sử cho bóng đá nước nhà với ngôi vị Á quân. Thế nhưng, điều quan trọng hơn, tinh thần thi đấu quật cường, đồng sức, đồng lòng của toàn đội đã ghi đậm dấu ấn trong lòng bạn bè quốc tế. Nó như là hình ảnh thu nhỏ của toàn dân tộc Việt Nam. Một đất nước đoàn kết, kiên cường và bất khuất.

Tin mới nhất cho biết 2 tiền vệ Lương Xuân Trường và Quang Hải lọt vào danh sách cầu thủ tiêu biểu của VCK U23 châu Á 2018. HLV Park Hang Seo cho rằng, đây là niềm vui đối với cả hai. Tuy nhiên, ông Park Hang Seo nhấn mạnh, U23 Việt Nam là một tập thể, và thành tích của đội xuất phát từ sự đoàn kết, một lòng, nỗ lực của tất cả các thành viên.

MỚI - NÓNG