Ước mơ nhỏ, tầm nhìn lớn

Nguyễn Hoàng Việt Hải
Nguyễn Hoàng Việt Hải
TP - Trẻ, tài năng, điều đáng quý ở 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2010 không phải ở bảng thành tích mà ở chỗ họ chỉ ước mơ nhỏ cho bản thân, nhưng có tầm nhìn lớn nung nấu khát vọng cống hiến cho cộng đồng, xã hội.
Nguyễn Hoàng Việt Hải
Nguyễn Hoàng Việt Hải .

Từ cờ vua đến nhà toán học

Chín tuổi, Nguyễn Hoàng Việt Hải là gương mặt trẻ nhất nhưng đã giành hơn chục danh hiệu trong, ngoài nước: Kiện tướng Liên đoàn cờ vua thế giới, 2 HCV giải vô địch cờ vua trẻ Đông Nam Á mở rộng, 2 HCV cờ vua trẻ toàn quốc…

Thành tích cờ vua là vậy, nhưng Hải đang phải nhịn chơi cờ để dành thời gian chủ yếu cho việc học. Ước mơ của em là trở thành nhà toán học với thần tượng là giáo sư Ngô Bảo Châu. Hải hiện là học sinh lớp 4 trường Tiểu học Khương Mai (Hà Nội).

Ước mơ giản dị

Hoàng Văn Tùng, sinh viên khoa Cơ khí ĐH Công nghiệp Hà Nội, giành HCV Hội thi tay nghề ASEAN, giải nhất Hội thi tay nghề quốc gia - nghề vẽ và thiết kế trên máy tính… Sinh năm 1989, chàng trai quê Vĩnh Phúc từ nhỏ vốn đam mê sáng tạo.

Tùng có năng khiếu vẽ và thiết kế sản phẩm trên máy tính. Sau khi thành công bản mềm trên máy tính, Tùng cùng nhóm nghiên cứu đưa sản phẩm ra thử nghiệm thực tiễn. Tùng tâm đắc nhất là đã thiết kế được hộp số trong máy xay, máy tiện giúp giảm được giá thành cho người tiêu dùng vì trước đây sản phẩm hoàn toàn phải nhập ngoại. Tùng chia sẻ ước mơ giản dị, trở thành kỹ sư thiết kế trong một đơn vị nhà nước.

Đào Thu Hương
Đào Thu Hương.

Không mất đi tầm nhìn

Đào Thu Hương, 25 tuổi, cô gái khiếm thị để lại ấn tượng tại gala Công dân toàn cầu 2010 bằng câu nói: “Con người có thể mất đi ánh nhìn chứ không mất đi tầm nhìn”. Dù không có đôi mắt sáng nhưng cô đã giành học bổng Nguyễn Thị Doan năm 2007, là đại biểu tham dự Festival thanh niên ASEAN; thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc năm 2009 -2010; Dự hội thảo về bình đẳng giới và sự phát triển người khuyết tật tại Thái Lan…

Sống rộng

Bác sĩ trẻ Nguyễn Thị Thanh Hà, Bệnh viện Hữu nghị Hà Nội là một minh chứng sống rộng vì cộng đồng. Là Phó chủ tịch Hội thầy thuốc trẻ Hà Nội, bác sĩ Thanh Hà vẫn thường đi làm tình nguyện và vận động các y, bác sĩ trẻ tham gia. “Về với người nghèo, thấy mình muốn sống rộng hơn, bao dung hơn”, chị chia sẻ. Bác sĩ Thanh Hà sinh năm 1978, được vinh danh là Thầy thuốc trẻ tiêu biểu vì cuộc sống cộng đồng năm 2008…

Ngoài 4 trường hợp viết trong bài, trong 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu còn có:

Vũ Đăng Minh Quân, SN 1996, lớp 9 trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam suốt 9 năm học điểm tổng kết trung bình đều đạt trên 9.0. Quân từng ẵm giải nhì cuộc thi Trạng nguyên nhỏ tuổi; HCV toán tuổi thơ toàn quốc; giải vàng trong kỳ thi Toán châu Á Thái Bình Dương; HCB Olympic Toán Singapore mở rộng và HCĐ Olympic Khoa học trẻ quốc tế.

Đại úy Ngô Văn Thành: SN 1976, công tác tại Phòng hậu cần Bộ tư lệnh Thủ đô, đoạt nhiều bằng khen, giải thưởng của đơn vị, thành phố, T.Ư qua việc sáng tạo ra những sản phẩm gắn liền với thực tiễn trong quân đội.

Nguyễn Thị Lụa, SN 1991, là vận động viên Trung tâm huấn luyện TDTT cấp cao Hà Nội. Lụa là vận động viên thể thao giành được nhiều huy chương, giải thưởng tại Asiad, HCB giải trẻ châu Á năm 2010, Vô địch trong nước môn vật nữ năm 2007.

Hoàng Phạm Trà Mi, SN 1997, lớn lên ở Nga, Trà My có năng khiếu về âm nhạc. Về Việt Nam, trở thành học viên khoa Piano Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam, Trà My được ví như họa mi trong những bản đàn. My giành giải nhất cuộc thi Piano quốc tế tại Singapore, HCV Liên hoan Piano châu Á 2010.

Nguyễn Hữu Năm SN 1987 ở xóm Mạ - xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ (Hà Nội) nay là Giám đốc Cty TNHH Cơ khí và thương mại từng nhận nhiều bằng khen về sáng tạo. Chỉ học hết lớp 9, nhưng anh đã có cách làm giàu riêng.

PGS - TS Khoa học Trần Văn Tấn: SN 1976, nhận hàm PGS năm 34 tuổi, được mời làm việc tại các viện toán học nổi tiếng thế giới thế nhưng anh vẫn chọn ĐH Sư phạm Hà Nội để giảng dạy và nghiên cứu. 

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG