Vận hành trạm rửa tay dã chiến do Tỉnh Đoàn, Hội LHTNVN tỉnh TT-Huế trao tặng

Trạm rửa tay dã chiến, miễn phí được kích hoạt vận hành tại Huế.
Trạm rửa tay dã chiến, miễn phí được kích hoạt vận hành tại Huế.
TPO - Trạm rửa tay tại Huế có trị giá 50 triệu đồng, là một trong 100 trạm rửa tay dã chiến được lắp đặt trên toàn quốc, do Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát động và phối hợp các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện.

Ngày 7/4, trạm rửa tay dã chiến do Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh TT-Huế lắp đặt, trao tặng người dân và tiểu thương chợ Đông Ba (Huế) được đưa vào vận hành, hoạt động nhằm góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng, phòng ngừa dịch bệnh COVID-19.

Vận hành trạm rửa tay dã chiến do Tỉnh Đoàn, Hội LHTNVN tỉnh TT-Huế trao tặng ảnh 1

Trạm rửa tay dã chiến do Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh TT-Huế lắp đặt, trao tặng người dân và tiểu thương chợ Đông Ba (Huế).

Theo Tỉnh Đoàn TT-Huế, qua khảo sát các địa điểm, Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh quyết định lựa chọn lắp đặt trạm rửa tay dã chiến phục vụ người dân phòng ngừa COVID-19 tại khu vực chợ Đông Ba (phường Phú Hòa, TP Huế) - nơi có hơn 5.000 tiểu thương kinh doanh, buôn bán và nhiều người dân thường xuyên lui tới mua sắm hàng hóa.

Trạm rửa tay dã chiến có trị giá 50 triệu đồng. Đây là một trong những công trình vệ sinh nằm trong tổng số 100 trạm rửa tay dã chiến trên toàn quốc, được lắp đặt tại các địa điểm công cộng như nhà ga, bến xe, chợ, điểm du dịch tập trung đông người, tại một số khu cách ly…

Công trình thuộc dự án truyền thông sáng tạo thông qua cuộc thi nhảy cover theo bài  “Vũ điệu rửa tay” nhằm gây quỹ “Vì một Việt Nam khỏe mạnh”, do Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp các đơn vị triển khai phát động, thực hiện.

Vận hành trạm rửa tay dã chiến do Tỉnh Đoàn, Hội LHTNVN tỉnh TT-Huế trao tặng ảnh 2

Công trình góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng, phòng ngừa dịch bệnh COVID-19.

Theo Tỉnh Đoàn TT-Huế, thời gian tới đơn vị sẽ đẩy mạnh thêm công tác tuyên truyền, qua đó giúp người dân hiểu được tầm quan trọng của việc rửa tay với xà phòng, góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng, giữ gìn nếp sống văn minh, vệ sinh nơi công cộng.

Tỉnh Đoàn cũng sẽ tiếp tục duy trì đội hình tình nguyện hỗ trợ tại các chốt kiểm soát y tế và các khu cách ly; vận động các nguồn lực hỗ trợ trao tặng khẩu trang, dung dịch rửa tay sát khuẩn cho người dân và các đơn vị thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.