Vẽ tranh người nổi tiếng cùng khẩu trang 'thần thái'

Vẽ tranh người nổi tiếng cùng khẩu trang 'thần thái'
TPO - Trong thời điểm nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật bị ngưng trệ do ảnh hưởng của dịch bệnh, một họa sỹ tại TPHCM đã đặc tả chân dung nhiều nhân vật nổi tiếng trong và ngoài nước với điểm nhấn là chiếc khẩu trang ấn tượng.

Những ngày này, họa sỹ Lê Sa Long (hội viên Hội Mỹ thuật TPHCM, giảng viên Đồ họa Trường Đại học Mở TPHCM) đang hoàn thiện những tác phẩm cuối cùng cho dự án nghệ thuật “Khẩu trang và người nổi tiếng” của mình.

Nói về dự án này, họa sỹ Lê Sa Long cho biết trên thế giới, nhiều nghệ sỹ đường phố đã vẽ tranh tường kêu gọi người dân cùng chống lại đại dịch COVID-19. Tuy nhiên họ chỉ vẽ đơn giản vài nhân vật hoặc vẽ những người bình thường.

Vẽ tranh người nổi tiếng cùng khẩu trang 'thần thái' ảnh 1 Họa sỹ, giảng viên Lê Sa Long bên các bức vẽ chân dung người nổi tiếng cùng khẩu trang
Mặt khác, vừa qua anh nhận được một đơn đặt hàng từ một người bạn để vẽ tranh chân dung vị lãnh đạo một tập đoàn ở Úc, nhân dịp sinh nhật ông. Yêu cầu đặt ra là phải vẽ người này đang mang khẩu trang cho phù hợp tình hình hiện nay và trên khẩu trang có hình chú chó thân yêu của ông ấy (ông đã mất vợ và rất yêu quý cún cưng của mình).

Cũng theo anh Long, trong một lần lang thang trên mạng anh tình cờ thấy trên một bức tường ở Anh có hình ảnh một người phụ nữ đeo khẩu trang do nghệ sỹ đường phố Lionel Stanhope vẽ.

“Tôi chợt lóe lên suy nghĩ rằng giá như có tranh vẽ về những người nổi tiếng của Việt Nam và thế giới mang khẩu trang thì rất hay và thẩm mỹ. Bởi trước mắt, họ là những người có sức ảnh hưởng lớn với công chúng. Hơn nữa, đây cũng xem như dịp gửi lời tri ân những nghệ sỹ đã đóng góp cho việc phòng chống đại dịch. Ngoài ra, vẽ cũng là cách tôi ủng hộ chủ trương nâng cao ý thức phòng dịch đã được các cấp lãnh đạo kêu gọi, đồng thời thể hiện vai trò, trách nhiệm của nghệ sỹ trong công cuộc phòng, chống dịch”, họa sỹ Lê Sa Long chia sẻ và cho rằng đây phải là một bộ tranh nghệ thuật nhiều nhân vật thì mới tạo ấn tượng với công chúng.

Bộ tranh mỹ thuật “Khẩu trang và người nổi tiếng” gồm 30 tranh chân dung những người nổi tiếng trong và ngoài nước, trong đó có nhiều nhân vật khá quen thuộc với công chúng như: Albert Einstein, Steve Jobs, Che Guevara, Công nương Diana, Lý Tiểu Long, Tô Hoài, Đặng Lê Nguyên Vũ, Hoài Linh, Trường Giang, Trấn Thành, Hari Won, Lệ Quyên, Đàm Vĩnh Hưng, Quang Dũng, Đen Vâu…

Vẽ tranh người nổi tiếng cùng khẩu trang 'thần thái' ảnh 2

Chiếc khẩu trang danh hài Hoài Linh mang có hai chữ "Quảng Nam" cũng chính là tên bài thơ do nam nghệ sỹ sáng tác mới đây và được bán đấu giá ủng hộ địa phương này chống dịch COVID-19

Vẽ tranh người nổi tiếng cùng khẩu trang 'thần thái' ảnh 3 Nhà văn Tô Hoài với di sản "Dế mèn phiêu lưu ký" được họa sỹ Lê Sa Long tái hiện trên chiếc khẩu trang sắc màu
Vẽ tranh người nổi tiếng cùng khẩu trang 'thần thái' ảnh 4 Chân dung cùng đại từ xưng hô "Qua" trở thành khí chất của người sáng lập Tập đoàn Trung Nguyên, ông Đặng Lê Nguyên Vũ
Vẽ tranh người nổi tiếng cùng khẩu trang 'thần thái' ảnh 5 Rapper Đen Vâu với tạo hình khẩu trang có hình chiếc trực thăng, phương tiện anh sử dụng trong lúc quay MV "Trời hôm nay nhiều mây cực" được công chúng đón nhận mạnh mẽ mới đây 
Vẽ tranh người nổi tiếng cùng khẩu trang 'thần thái' ảnh 6 Công nương Diana qua nét vẽ tài hoa của họa sỹ Lê Sa Long   

Dự án nghệ thuật được họa sỹ Lê Sa Long bắt tay thực hiện từ tháng 7 với ý định hoàn thành 20 bức vẽ bằng chất liệu chủ yếu là pastel và sơn dầu. Nhưng đến nay anh đã vẽ sắp xong 30 tranh và hy vọng đến khi ra mắt sẽ có hơn 30 tranh.

Họa sỹ gốc Quy Nhơn (Bình Định) cho biết, để thực hiện dự án, ban đầu anh phải lên bố cục, ý tưởng thể hiện cho từng người nổi tiếng. “Vẽ chân dung các nhân vật này với tôi không khó, vì tôi được vẽ nhiều về họ trước đây đến nỗi thuộc thần thái của mẫu. Chẳng hạn chân dung Công nương Diana cũng đã vẽ hàng chục tranh, danh hài Hoài Linh thì 4, 5 tấm… Khó nhất là tìm ra những câu nói hay hình ảnh thể hiện cá tính và để công chúng có thể “nhìn” ra họ. Khi đó, tôi nhờ sự tư vấn, trợ giúp từ bạn bè trong giới văn nghệ sỹ hoặc học viên. Khi đã có ý tưởng, bố cục thì việc vẽ diễn ra rất nhanh, có khi một ngày xong một bức khổ lớn 60x80cm. Tuy nhiên, có tranh phải vẽ 2-3 lần vì khi vẽ xong lại thấy chưa ra thần thái hay chưa vừa ý”, họa sỹ Lê Sa Long bộc bạch.

Vẽ tranh người nổi tiếng cùng khẩu trang 'thần thái' ảnh 7 Bức họa chân dung Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và những y bác sỹ trên tuyến đầu chống dịch
Qua bộ tranh công phu của mình, họa sỹ Lê Sa Long mong muốn khi xem tranh xong, mọi người dân sẽ nâng cao ý thức phòng dịch để cùng cả nước đẩy lùi đại dịch. Qua đó, cũng là cách hiểu thêm tính cách độc đáo, chắt lọc qua hình ảnh mỹ thuật của những người nổi tiếng. “Dù trong hoàn cảnh nào cũng nên lạc quan và hướng về cái đẹp. Có khi nên xem thời gian giãn cách và tập trung ở gia đình như một dịp để ta tĩnh tại, chiêm nghiệm sau cả một đời vất vả, bon chen với công việc”, họa sỹ Lê Sa Long chia sẻ.
Một số bức vẽ khác trong bộ tranh nghệ thuật "Khẩu trang và người nổi tiếng" của họa sỹ Lê Sa Long:
Vẽ tranh người nổi tiếng cùng khẩu trang 'thần thái' ảnh 8 Chân dung người anh hùng Che Guevara
Vẽ tranh người nổi tiếng cùng khẩu trang 'thần thái' ảnh 9 Steve Jobs với "di sản" quả táo cắn dở 
Vẽ tranh người nổi tiếng cùng khẩu trang 'thần thái' ảnh 10 Danh hài Trường Giang cùng tạo hình khẩu trang ngộ nghĩnh
Vẽ tranh người nổi tiếng cùng khẩu trang 'thần thái' ảnh 11  Walt Disney với những nhân vật hoạt hình huyền thoại 
Vẽ tranh người nổi tiếng cùng khẩu trang 'thần thái' ảnh 12 Nhà khoa học lừng danh Albert Einstein cùng chiếc khẩu trang nhắc lại công thức nổi tiếng 

Bán tranh ủng hộ quỹ phòng chống dịch COVID-19

Dự kiến trung tuần tháng 9 tới đây nếu dịch COVID-19 được đẩy lùi thì bộ tranh “Khẩu trang và người nổi tiếng” sẽ triển lãm tại TPHCM. Còn nếu dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp thì họa sỹ Lê Sa Long sẽ phối hợp cùng trang mạng xã hội Duyên dáng Việt Nam (duyendangvietnam.net.vn) tổ chức triển lãm online.

Số tác phẩm nghệ thuật trên sẽ được đấu giá và trích 50% số tiền bán tranh để quyên góp cho quỹ phòng chống dịch COVID-19.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.