Vinh danh 45 công chức, viên chức trẻ giỏi toàn quốc

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình và Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong trao phần thưởng cho các cán bộ, công chức trẻ giỏi toàn quốc.
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình và Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong trao phần thưởng cho các cán bộ, công chức trẻ giỏi toàn quốc.
TPO - Ngày 29/10, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn tổ chức Lễ tuyên dương 45 gương tiêu biểu nhận giải thưởng: “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi” toàn quốc lần thứ III năm 2016.

Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Ủy viên Dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong, cùng đại diện các bộ, ban ngành, đoàn thể.

45 cán bộ, công chức, viên chức trẻ được tuyên dương lần này đều là những tấm gương sáng tiêu biểu không chỉ năng động, dám nghĩ, dám làm mà còn sáng tạo, tạo ra nhiều sản phẩm hữu ích, sáng kiến độc đáo phục vụ cộng đồng.

Những sáng kiến làm lợi cho cộng đồng

Trần Đức Quang, SN 1981, Phụ trách Phòng Kỹ thuật – Công nghệ, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (Sở Thông tin – Truyền thông tỉnh Sơn La) được xem là “cây sáng kiến” tạo ra nhiều bước đột phá cho công tác giáo dục tại tỉnh Sơn La. Năm 2013, anh và nhóm cộng sự cho ra đời Giải pháp phần mềm phổ cập giáo dục cho trẻ từ 0-5 tuổi. Phần mềm này đã tạo ra một bước phát triển vượt bậc trong hệ thống giáo dục mầm non của tỉnh Sơn La.

Năm 2014, anh sáng tạo phần mềm Xây dựng thực đơn dinh dưỡng trường mầm non tỉnh Sơn La. Phần mềm tự động tính toán chế độ dinh dưỡng, khẩu phần ăn của trẻ từng ngày, từng tháng một khách khoa học chuẩn xác. Hiện tại, phần mềm này đã được ứng dụng trên nửa hệ thống trường mầm non tỉnh Sơn La.

Vinh danh 45 công chức, viên chức trẻ giỏi toàn quốc ảnh 1

Bùi Xuân Thức, Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên là người có nhiều sáng kiến đổi thay cuộc sống đồng bào dân tộc thiểu số. Với quyết tâm, giúp bà con “thoát nghèo bền vững” bằng con đường xuất khẩu lao động, anh đã đưa ra nhiều giải pháp hữu ích nâng cao hiệu quả xuất khẩu lao động: Đến trực tiếp từng nhà dân tư vấn, trực tiếp làm việc với các công ty về xuất khẩu lao động để lựa chọn đơn hàng tốt nhất và lựa chọn những lao động tốt đưa đi thí điểm. Bên cạnh đó, anh còn xây dựng hệ thống các cộng tác viên từng thôn, bản nhằm nắm rõ tâm tư, nguyện vọng người dân.

Vinh danh 45 công chức, viên chức trẻ giỏi toàn quốc ảnh 2

Chung tay xây dựng nhà nước kiến tạo và phục vụ

Phát biểu tại Lễ Tuyên dương, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đánh giá cao sáng kiến trao giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi” của T.Ư Đoàn; đồng thời nhắn nhủ 45 cán bộ, công chức, viên chức trẻ được tuyên dương tiếp tục nỗ lực lao động sáng tạo, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, dám nghĩ, dám làm.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ đang quyết tâm xây dựng một Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động quyết liệt để phục vụ nhân dân, phục vụ sự phát triển, trong đó việc nâng cao ý thức trách nhiệm công vụ, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là nội dung đặc biệt quan trọng.

Phó Thủ tướng đề nghị các Bộ, ngành, các cơ quan liên quan, chính quyền các cấp thực hiện đồng bộ các giải pháp từ việc đổi mới nội dung và chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ theo yêu cầu vị trí công tác; tuyển dụng cán bộ gắn với tinh giản biên chế, thay thế những người không đáp ứng được yêu cầu công việc; đồng thời chủ động và từng bước chấm dứt tình trạng đùn đẩy trách nhiệm qua lại; phát huy tối đa khả năng cống hiến cả cán bộ, công chức.

 Giải thưởng: “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi” toàn quốc là phần thưởng cao quý của T.Ư Đoàn nhằm tôn vinh đoàn viên, thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức có thành tích xuất sắc trong rèn luyện, lao động, công tác. 45 cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi tuyên dương lần này được lựa chọn từ 244 hồ sơ gửi về từ 60 tỉnh, thành trên cả nước, là những đại diện tiêu biểu trong các lĩnh vực lao động, học tập, công tác.

MỚI - NÓNG