Vinh danh 86 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp năm 2019

Ông Bùi Tuấn Quang, Phó trưởng ban Dân vận Trung ương và ông Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội trao bằng khen tới các Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp năm 2019.
Ông Bùi Tuấn Quang, Phó trưởng ban Dân vận Trung ương và ông Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội trao bằng khen tới các Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp năm 2019.
TPO - Tối 28/10, tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, Thành ủy - HĐND – UBND TP. Hà Nội tổ chức Lễ Tuyên dương 86 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn TP. Hà Nội năm 2019.

Dự buổi lễ có: ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội; anh Bùi Quang Huy, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN… cùng đại diện các bộ, ban ngành, đơn vị Trung ương và TP. Hà Nội.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội khẳng định, 86 thủ khoa xuất sắc hội tụ về đây đại diện cho hàng vạn cử nhân, kỹ sư, bác sỹ trẻ tốt nghiệp nhiều ngành nghề khác nhau, để được vinh danh và gánh vác trọng trách với xã hội. Đây thực sự là nguồn nhân lực chất lượng cao, tài sản vô giá, nguồn nguyên khí quý báu của Thủ đô và đất nước.

Vinh danh 86 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp năm 2019 ảnh 1 Ông Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội khẳng định, 86 Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp năm 2019 là nguồn nhân lực chất lượng cao, tài sản vô giá, nguồn nguyên khí quý báu của Thủ đô và đất nước.

Bày tỏ kỳ vọng, giao nhiệm vụ tới các thủ khoa xuất sắc, ông Ngô Văn Qúy mong muốn, các thủ khoa coi đây là bước khởi đầu để tiếp tục trau dồi và không ngừng tiến bộ; tu dưỡng đạo đức suốt đời theo gương Bác Hồ kính yêu.

“Lễ tôn vinh hôm nay không chỉ ghi nhận thành tích của các em mà còn là diễn đàn trao đổi, thể hiện trách nhiệm của Thủ khoa đối với gia đình, Thủ đô và đất nước. Các em cần nỗ lực hết mình, đảm bảo sự hài hòa giữa sự phát triển cá nhân và đóng góp cho xã hội, không bao giờ được dừng bước trước những khó khăn, thử thách. Cho dù công tác ở nơi đâu, làm bất cứ công việc gì, các em hãy luôn tự hào là người Việt Nam, luôn thể hiện cao nhất tinh thần dấn thân, xung kích, sáng tạo, tìm tòi, góp phần đưa Thủ đô và đất nước tiến bước vững chắc trên con đường hội nhập, phát triển đi lên chủ nghĩa xã hội”, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội nhắn nhủ các thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp năm 2019.

Thay mặt 86 Thủ khoa xuất sắc, thủ khoa Lê Thuỳ Dung – trường Đại học Kinh tế Quốc dân  bày tỏ quyết tâm sẽ tiếp tục ra sức rèn đức, luyện tài, lập thân, lập nghiệp, tích cực đóng góp cho sự nghiệp xây dựng Thủ đô và đất nước giàu đẹp, văn minh, hiện đại”.

Vinh danh 86 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp năm 2019 ảnh 2 Anh Bùi Quang Huy, BÍ thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN ( bên trái ) và đại diện TP. Hà Nội trao bằng khen tới các thủ khoa xuất sắc
Vinh danh 86 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp năm 2019 ảnh 3

86 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện năm 2019 trên địa bàn TP Hà Nội được tuyên dương tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, tối 28/10. 

Năm 2019 là năm thứ 17 liên tiếp TP. Hà Nội tổ chức tuyên dương thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn Thành phố. Sau 17 năm (tính cả năm 2019), đã có 1.791 thủ khoa được vinh danh, nhiều trong số các bạn thủ khoa được vinh danh đã thành công trong sự nghiệp, có nhiều đóng góp cho Thủ đô và đất nước.

Trong số 86 thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc được tuyên dương năm 2019, có 54 thủ khoa (chiếm 62,8%) có kết quả học tập xuất sắc (điểm tổng kết toàn khóa ≥ 9,0/10,0 theo đào tạo niên chế và ≥ 3,6/4,0 theo đào tạo tín chỉ); có 35 thủ khoa là đảng viên; 16 thủ khoa xuất sắc là cán bộ Đoàn, Hội.

Đặc biệt, trong số 86 thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc, có 7 thủ khoa kép (vừa là thủ khoa tuyển sinh đại học, vừa là thủ khoa tốt nghiệp), gồm: Lê Thế Việt Hoàng (Trường Đại học Xây dựng); Nguyễn Đức Hoàn (Trường Đại học Kinh tế quốc dân); Lâm Tú Anh (Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp); Triệu Văn Bình (Trường Đại học Điện lực); Nùng Văn Minh (Trường Đại học Sân khấu điện ảnh); Vũ Quỳnh Hoa (Trường Đại học Tài nguyên và môi trường Hà Nội); Bùi Mạnh Thắng (Trường Đại học Công nghệ - ĐHQGHN).        

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.