Vinh danh những nhà giáo trẻ tận tâm, cống hiến vì giáo dục

Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư; anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn trao giải thưởng "Nhà giáo trẻ tiêu biểu" cấp T.Ư lần thứ nhất - năm 2019.
Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư; anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn trao giải thưởng "Nhà giáo trẻ tiêu biểu" cấp T.Ư lần thứ nhất - năm 2019.
TPO - Cô giáo tình nguyện "cắm bản" ở vùng dân tộc thiểu số với sáng kiến đổi mới rèn chữ đẹp, thầy giáo nơi có 100% học sinh dân tộc Raglai có đến 28 lần hiến máu tình nguyện… là những tấm gương nổi bật trong 75 Nhà giáo trẻ được tuyên dương năm 2019.

Tối 18/11, T.Ư Đoàn TNCS tổ chức Lễ tuyên dương, trao giải thưởng "Nhà giáo trẻ tiêu biểu" cấp T.Ư lần thứ nhất - năm 2019. Dự chương trình có: Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư; anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn.

Phát biểu tại lễ tuyên dương, anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cho biết, đây là lần đầu tiên T.Ư Đoàn tổ chức tôn vinh, ghi nhận các tấm gương nhà giáo trẻ tiêu biểU. Đây là giải pháp quan trọng của T.Ư Đoàn trong việc ghi nhận, tạo động lực, khích lệ các nhà giáo trẻ trên quy mô toàn quốc, tiếp tục nỗ lực trong chuyên môn, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, tiếp tục thúc đẩy phong trào Đoàn, Hội, Đội.

“Những nhà giáo trẻ được tuyên dương hôm nay bên cạnh thành tích xuất sắc về chuyên môn, tấm gương sáng về đạo đức và cống hiến cho sự nghiệp giáo dục, mỗi thầy cô, giáo đều có những sáng kiến nổi bật trong quá trình giảng dạy, nghiên cứu khoa học cũng như ứng dụng phương pháp mới mang lại hiệu quả tốt cho học sinh, sinh viên. Đó cũng là những tấm gương đầy nghị lực vươn lên, vượt qua những khó khăn, tiếp tục bám nghề và yêu nghề”, anh Lê Quốc Phong nói.

Vinh danh những nhà giáo trẻ tận tâm, cống hiến vì giáo dục ảnh 1 Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận T.Ư ghi nhận và biểu dương tinh thần cống hiến, tận tâm với nghề nghiệp của 75 giáo viên trẻ được vinh danh. Ảnh; Bảo Anh 

Nhắc lại những câu chuyện gây xúc động trong ngày lễ khai giảng đầu năm học mới 2019 – 2020 tại những điểm trường còn nhiều khó khăn trên cả nước, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận T.Ư ghi nhận những hy sinh của đội ngũ giáo viên đang ngày đêm có mặt trên mọi miền đất nước, luôn tận tâm, hết lòng vì con trẻ và lớp trẻ là lực lượng chính ở những nơi còn nhiều gian khó đó. “Điều đáng trân trọng là các giáo viên đã không lùi bước, vững vàng, đối mặt với khó khăn, không gục ngã bởi nếu không có mình các em sẽ ra sao?”, bà Mai nhấn mạnh.

Vinh danh những nhà giáo trẻ tận tâm, cống hiến vì giáo dục ảnh 2 Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư; anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn trao giải thưởng "Nhà giáo trẻ tiêu biểu" cấp T.Ư lần thứ nhất - năm 2019. Dịp này, Trưởng ban Dân vận T.Ư Trương Thị Mai đề nghị T.Ư Đoàn cần tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, cổ vũ, khuyến khích, biểu dương các thầy cô giáo trẻ tiêu biểu, lan tỏa các tấm gương để ngày càng có thêm nhiều bạn trẻ cống hiến, xã hội có thêm nhiều bàn tay, tấm lòng chăm lo cho thế hệ tương lai, hỗ trợ cho các giáo viên trẻ đang ngày đêm nỗ lực ờ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Đồng thời, mong muốn 75 nhà giáo trẻ tiêu biểu tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp, luôn giữ vững vai trò định hướng, dẫn dắt học sinh trở thành người chủ tương lai của nước nhà. Ảnh: Bảo Anh

Có mặt tại buổi lễ, cô giáo Phàng Thị Thủy tâm sự: từ năm học 2015-2016, cô được phân công công tác tại hai điểm trường Trung Sơn và Lân Đăm của Trường Tiểu học Quang Sơn (huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên).

Công tác tại địa phương có 100% đồng bào H'mông sinh sống, với rất nhiều khó khăn, thiếu thốn, những ngày đầu, cô tưởng chừng như không thể vượt qua khó khăn vì học sinh bỏ lớp nhiều. Tuy nhiên, với sự nỗ lực không ngừng, chỉ sau một thời gian, cô đã đưa 100% học sinh quay trở lại lớp học.

Vinh danh những nhà giáo trẻ tận tâm, cống hiến vì giáo dục ảnh 3 Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn ( bên phải ) trao giải thưởng "Nhà giáo trẻ tiêu biểu" cấp T.Ư lần thứ nhất, năm 2019. Ảnh: Bảo Anh
Vinh danh những nhà giáo trẻ tận tâm, cống hiến vì giáo dục ảnh 4

Nhiều tấm gương nhà giáo trẻ tiêu biểu được tuyên dương, như: Thạc sĩ Huỳnh Trung Phong – giảng viên trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, là Nhà giáo trẻ tiêu biểu thành phố Hồ Chí Minh liên tục nhiều năm liền từ 2014 đến 2018, là MC gắn bó với các hoạt động Đoàn – Hội, là chủ biên một số cuốn sách chuyên ngành như “Hỏi đáp về điền kinh”, “Chạy cự ly ngắn” được Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh xuất bản năm 2019. Trong ảnh, Bí thư T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN trao tăng giải thưởng "Nhà giáo trẻ tiêu biểu" lần thứ nhất, năm 2019. Ảnh: Bảo Anh

Tiến sĩ Trần Bách Hiếu – giảng viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội, có 7 bài báo đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành uy tín có chỉ số ISSN, là tác giả cuốn sách “Cục diện chính trị Đông Á giai đoạn 1991-2016” được NXB. Chính trị Quốc gia xuất bản năm 2018, là chủ trì đề tài khoa học cấp ĐHQGHN (cấp Bộ) với đề tài: Tranh chấp Biển Đông trong quan hệ Mỹ - Trung từ 2016-2021.

Vinh danh những nhà giáo trẻ tận tâm, cống hiến vì giáo dục ảnh 5 Lần đầu tiên triển khai, giải thưởng "Nhà giáo trẻ tiêu biểu" nhận được 229 hồ sơ ứng viên nhà giáo trẻ từ khắp cả nước, từ đây chọn ra 75 cá nhân xuất sắc nhất để tuyên dương. Trong đó, có 46 thầy giáo, 29 cô giáo; theo thành phần dân tộc, có chín nhà giáo trẻ người dân tộc thiểu số; theo học vị, có 14 tiến sĩ, 26 thạc sĩ và 35 cử nhân. Ảnh: Bảo Anh

Trong khuôn khổ chương trình tuyên dương, trước đó, 75 nhà giáo trẻ tiêu biểu đã tham gia giao lưu với sinh viên, thanh niên tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; dự lễ dâng hương tại Khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám; tham quan Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh.

MỚI - NÓNG