Vinh danh thiếu nhi xuất sắc, giàu nghị lực

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh trao hoa, biểu trưng cho đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ tiêu biểu toàn quốc. Ảnh: Xuân Tùng.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh trao hoa, biểu trưng cho đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ tiêu biểu toàn quốc. Ảnh: Xuân Tùng.
TP - Tối 13/6, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội diễn ra Lễ Tuyên dương “Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc” lần thứ VIII năm 2015, với sự có mặt của 282 đại biểu thiếu nhi xuất sắc.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; đồng chí Vũ Trọng Kim, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn.

Chăm lo nhiều hơn nữa cho thiếu nhi

Phát biểu tại Lễ Tuyên dương, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang biểu dương những thành tích mà các đại biểu thiếu nhi và Đội TNTP đã đạt được trong thời gian vừa qua. “Bác rất vui mừng vì những đại biểu thiếu nhi tại Đại hội đều là những tấm gương sáng trong học tập, rèn luyện, giúp đỡ bạn khó, người nghèo, nhặt của rơi trả cho người mất, bảo vệ môi trường. Nhiều cháu có thành tích học tập xuất sắc giành được nhiều huy chương trong và ngoài nước”, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nói.

Chủ tịch nước đề nghị chính quyền các cấp, các ban ngành đoàn thể, các bậc cha mẹ, thầy cô giáo tiếp tục chăm lo nhiều hơn nữa cho thiếu nhi, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các cháu rèn luyện, phát triển. Đồng thời đẩy mạnh công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức lối sống, đẩy lùi tệ nạn xã hội, tổ chức nhiều phong trào hấp dẫn phù hợp với thiếu nhi. “Mong rằng, sau Đại hội, các cháu tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, thi đua học tập, thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy để ngày càng xuất hiện nhiều cháu ngoan Bác Hồ, góp phần xây dựng đất nước phát triển”, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Anh Nguyễn Long Hải, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Đồng Đội T.Ư cho rằng, Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ VIII là ngày hội  của những tấm gương điển hình tiên tiến xuất sắc trong thiếu nhi cả nước. “5 năm qua, những câu chuyện về Bác được kể trong những buổi sinh hoạt chi đội, chào cờ đầu tuần, những dòng nhật ký làm theo lời Bác được trân trọng, nắn nót viết hằng ngày và hiện thực hóa bằng hàng triệu việc làm thiết thực. Thiếu nhi cả nước đã thực hiện hàng vạn công trình măng non, quyên góp hàng trăm ngàn bộ quần áo, sách vở, quà tặng giúp đỡ thiếu nhi dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, hải đảo…”, anh Hải nhấn mạnh.

Vinh danh thiếu nhi xuất sắc, giàu nghị lực ảnh 1

Giao lưu đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ tiêu biểu toàn quốc trong chương trình. Ảnh: Xuân Tùng.

Giỏi giang và nghị lực

Những gương thiếu nhi được tuyên dương tại Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ VIII không chỉ học giỏi, năng động mà còn giàu ý chí, nghị lực vượt lên những thử thách của cuộc sống để khẳng định bản thân. Sinh ra trong gia đình có 12 anh chị em, mẹ mất sớm, bố mắc bệnh nan y, từ nhỏ Giàng Thị Dở, học sinh lớp 6, Trường THCS Nguyễn Du (TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái) được gửi vào sinh sống tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh. Những ngày đầu mới bước chân vào Trung tâm, Dở rất nhớ nhà, nhiều đêm khóc ròng không ngủ.

“Em tự động viên mình, đây là cách tốt nhất để vơi đi gánh nặng gia đình, ít nhất là ngày bớt đi được 2 bát cơm, dù chỉ là cơm rau và măng ớt. Ở đây, mình còn sướng hơn anh chị ở nhà nhiều. Cứ nghĩ thế nên em âm thầm cố gắng vươn lên hằng ngày”, Dở bộc bạch.

Dở học rất giỏi, 6 năm liên tục là học sinh giỏi của trường. Không những vậy, Dở sống thân thiện, chịu khó. Hằng ngày, em thức dậy từ 5 giờ sáng, cùng các cô chú tại Trung tâm chuẩn bị bữa ăn sáng, dọn dẹp vệ sinh. Dở được xem là chị cả của Trung tâm giúp các cô, chú chăm sóc các em nhỏ tuổi hơn, đặc biệt là các em người dân tộc thiểu số mới được đón nhận vào Trung tâm. Ngoài ra, Dở còn làm gia sư, kèm cặp, hướng dẫn những bạn có học lực yếu tại Trung tâm, giúp các bạn tiến bộ từng ngày.

Chia sẻ về ước mơ của mình, em tâm sự: “Ở Trung tâm dù được chăm sóc chu đáo, với các bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng nhưng em vẫn luôn nhớ những bữa ăn thiếu thốn ở nhà chỉ có rau và măng ớt. Mỗi lần nhớ đến những bữa cơm ấy, nước mắt em ứa ra, em tự nhủ lòng mình phải cố gắng nhiều hơn nữa để thay đổi cuộc sống của bản thân và gia đình”. Dở mong muốn sẽ trở thành cô giáo để mang cái chữ về cho bản làng, để chia sẻ phần nào những khó khăn của các em nhỏ vùng cao.

Hoàng Quốc Thịnh, học sinh lớp 7C, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Mai Sơn (Sơn La) mồ côi cả cha lẫn mẹ từ lúc 2 tuổi. Thịnh sống cùng bà nội đã già yếu. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, Thịnh chủ động giúp bà nội làm tất cả việc vặt trong nhà từ nấu ăn, rửa bát. Dù vậy, em vẫn luôn nỗ lực vượt lên mọi thử thách của cuộc sống để học giỏi và tham gia tích cực vào các phong trào, hoạt động của Đội.

Hiện Thịnh là Liên Đội phó của trường. Thịnh bộc bạch: “Nhiều lúc thấy các bạn có bố mẹ đưa đón đi học, em rất tủi thân, em chỉ ước có bố mẹ còn sống bên cạnh mình như bao bạn bè khác. Nghĩ về bố mẹ, em có thêm động lực để vươn lên trong cuộc sống”. Hằng ngày, Thịnh tự hẹn giờ dậy đi học, lên lớp nếu bài nào chưa hiểu em tranh thủ giờ giải lao hỏi thêm thầy cô, bạn bè, về nhà học bất cứ lúc nào có thời gian rỗi. Nhờ sự nỗ lực, cố gắng đó mà 5 năm liền, Thịnh đều đạt học sinh giỏi; năm học 2012 – 2013, đạt giải nhì tỉnh môn Tiếng Việt; đạt giải thưởng Doremon do hãng SamSung tổ chức; đạt giải Ba Hội thi: “Chúng em kể chuyện Bác Hồ”. 

Không chỉ học giỏi, Trương Hoàng Minh Châu, học sinh lớp 9T1, Trường THCS Nguyễn Trãi, thị xã Bảy Ngã (Hậu Giang) còn tham gia tích cực vào các hoạt động xã hội. Với vai trò là Liên đội phó và là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Trẻ em giúp đỡ những người cao tuổi, Minh Châu luôn tích cực tham gia các hoạt động của Đội, vận động bạn bè và những người xung quanh giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.

Từ số tiền vận động các “Mạnh Thường Quân”, các hoạt động tự gây quỹ, riêng năm học 2014-2015, Câu lạc bộ Trẻ em giúp người cao tuổi của Minh Châu đã thăm hỏi, tặng quà cho người già với tổng số tiền gần 47 triệu đồng. Bên cạnh đó, Minh Châu cũng liên tục đạt các giải thưởng khác nhau: Giải Khuyến khích cuộc thi “Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Hậu Giang” lần thứ nhất năm 2014; Giải nhất cấp tỉnh nhóm học sinh lớp 8T1 Hội thi “Giáo viên học sinh tự làm thiết bị dạy học và đồ dùng học tập”; Giải Nhì môn toán qua mạng internet năm học 2014 – 201;5 Giải Ba môn toán kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa năm học 2014 – 2015. 

Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ VIII diễn ra từ ngày 10 – 13/6 tại Thủ đô Hà Nội và Nghệ An. Tham dự Đại hội có gần 400 đại biểu là những đội viên và thiếu nhi có thành tích xuất sắc, cùng các cán bộ phụ trách Đội tiêu biểu trong cả nước. Tại Lễ Tuyên dương tối 13/6, Ban tổ chức đã tuyên dương, vinh danh và trao Bằng khen T.Ư Đoàn cho 63 đại biểu thiếu nhi xuất sắc nhất.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).