Vĩnh Long tuyên dương hơn 100 'Sinh viên 5 tốt' năm 2021

Vĩnh Long tuyên dương hơn 100 'Sinh viên 5 tốt' năm 2021
TPO - Tối 5/1, Hội Sinh viên tỉnh Vĩnh Long tổ chức họp mặt truyền thống 9/1 và Tuyên dương “Sinh viên 5 tốt” năm 2021.  
Vĩnh Long tuyên dương hơn 100 'Sinh viên 5 tốt' năm 2021 ảnh 1

Hội Sinh viên tỉnh Vĩnh Long Tuyên dương sinh viên 5 tốt năm 2021. - Ảnh: HSV VL

Chị Nguyễn Thụy Yến Phương - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Vĩnh Long cho biết, 71 năm, một chặng đường lịch sử, Hội Sinh viên đã thực sự trở thành ngôi nhà chung của lực lượng sinh viên, đồng hành, giáo dục, rèn luyện sinh viên trở thành nguồn nhân lực quan trọng trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Hiện nay, Hội Sinh viên Vĩnh Long có 5 Hội sinh viên cấp trường với hơn 11.000 sinh viên, từ nhiệm kỳ đầu tiên đến nay, Hội Sinh viên tỉnh Vĩnh Long đã qua 3 kỳ đại hội, từng bước trưởng thành và trở thành niềm tự hào của lớp lớp thế hệ học sinh, sinh viên.

Vĩnh Long tuyên dương hơn 100 'Sinh viên 5 tốt' năm 2021 ảnh 2

Năm 2020, do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh, thiên tai nặng nề, nhưng Hội sinh tỉnh Vĩnh Long vẫn giữ vững thành tích, tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nâng chất lượng phong trào Học sinh sinh viên phù hợp với tình hình thực tế. "Chúng ta tự hào trong bất kỳ hoàn cảnh nào, học sinh, sinh viên Việt Nam luôn kế tục và phát huy những truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh, được Đảng và Nhà nước dày công bồi dưỡng, đó là truyền thống yêu nước nồng nàn, trung thành với lý tưởng của Đảng. Truyền thống hiếu học, say mê sáng tạo, nghiên cứu để vươn tới đỉnh cao của khoa học, công nghệ, văn học - nghệ thuật, thể dục thể thao... tinh thần đoàn kết, yêu thương giúp đỡ lẫn nhau trong học tập nghiên cứu khoa học", chị Phương nói.

Đồng thời, Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh Vĩnh Long cho rằng, tinh thần tình nguyện, xung kích luôn sẵn có trong mỗi sinh viên. Cùng với sự phát triển của Khoa học công nghệ và tiến trình hội nhập, sinh viên vẫn tiếp tục là lực lượng nòng cốt trong tham gia các hoạt động xã hội, cộng đồng và là đối tượng tích cực trong tham gia đóng góp tiếng nói, ý tưởng vào các quyết định, chính sách quan trọng của đất nước.

Theo chị Phương, trước tác động của các yếu tố tiêu cực trong quá trình hội nhập, không tránh khỏi việc vẫn còn một bộ phận nhỏ sinh viên thiếu ý chí, bản lĩnh, không làm chủ được bản thân, chạy theo lối sống thực dụng, tôn thờ giá trị vật chất và lối sống hưởng thụ, thờ ơ vô cảm với những hiện tượng xã hội diễn ra trong cuộc sống.  

Đồng hành với sinh viên vượt qua những thách thức đó, thời gian tới Hội Sinh viên tỉnh Vĩnh Long sẽ triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt để định hướng, dẫn dắt, sinh viên thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích tình nguyện, sáng tạo, hội nhập, tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh.

Vĩnh Long tuyên dương hơn 100 'Sinh viên 5 tốt' năm 2021 ảnh 3

Năm nay tỉnh Vĩnh Long có 1 sinh viên tiêu biểu nhận danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương là bạn Lê Phương Thảo, trường Đại học Xây dựng Miền Tây, và 2 Sinh viên đạt Giải thưởng Sao tháng Giêng cấp Trung ương là Lê Phương Thảo (trường Đại học Xây dựng Miền Tây) và sinh viên Huỳnh Nhật Huy (trường Đại học Cửu Long), hai bạn sẽ tham dự Lễ tuyên dương vào ngày 07/01 tại Thủ đô Hà Nội.

Dịp này, Hội Sinh viên tỉnh Vĩnh Long trao cho 3 tập thể và 90 cá nhân đạt Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” tỉnh Vĩnh Long năm 2020. Đồng thời, còn khen thưởng cho 20 cá nhân đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” tiêu biểu cấp tỉnh năm 2020. Bênn cạnh đó, Hội Sinh viên tỉnh Vĩnh Long còn khen thưởng cho 02 tập thể và 07 cá nhân trong chương trình “Sinh viên Việt Nam – Những câu chuyện đẹp”.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Vĩnh Long khen thưởng cho 20 cá nhân đạt danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” năm học 2019 – 2020.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.