Võ Hoàng Bửu và Thành Lương kể chuyện nghề

Võ Hoàng Bửu và Thành Lương kể chuyện nghề
TPO - Chương trình "Khi người ta trẻ tháng 9" với chủ đề "Nghề cầu thủ bóng đá" sẽ giao lưu với hai khách mời là đại diện hai thế hệ cầu thủ bóng đá Việt Nam: cựu cầu thủ Võ Hoàng Bửu và tiền vệ Phạm Thành Lương.

Tháng 9 là thời điểm các giải bóng đá trên thế giới bước vào mùa giải mới. Những câu chuyện về cầu thủ, trận đấu đang là đề tài nóng trên các mặt báo trong và ngoài nước.

Tại Việt Nam, đây là thời điểm kết thúc V.League với những thành công, thất bại của các đội bóng, sự ra mắt ấn tượng của cầu thủ này hay xuống phong độ của cầu thủ kia đọng lại nhiều dư âm đối với fan hâm mộ.

Môn thể thao vua luôn là mối quan tâm của hàng tỉ người hâm mộ trên thế giới. Du nhập vào Việt Nam từ cuối thế kỉ XIX, bóng đá vẫn giữ nguyên độ hấp dẫn của mình và độ cuồng nhiệt của các cổ động viên Việt Nam không hề thua kém bất kỳ quốc gia nào.

Bên cạnh những trận đấu, tâm điểm của mọi sự chú ý‎ chính là các cầu thủ - người tạo nên những pha sóng gió trong từng trận đấu. Sức hút từ môn thể thao này đã đưa tên tuổi của những cầu thủ bóng đá vượt ra ngoài phạm vi sân cỏ.

Võ Hoàng Bửu và Thành Lương kể chuyện nghề ảnh 1
Tiền vệ Phạm Thành Lương

Họ trở thành người của công chúng và trong con mắt nhiều người, nghề cầu thủ bóng đá thật “lung linh” và “kiếm bộn tiền”. Nhưng đằng sau những ánh hào quang ấy là gì? Các bạn trẻ muốn trở thành cầu thủ bóng đá thì cần chuẩn bị những gì?

Cựu cầu thủ Võ Hoàng Bửu và tiền vệ Phạm Thành Lương sẽ cùng trò chuyện về các nội dung: Nghề của sự chênh vênh, Nghề của sự chuyên nghiệp, Cầu thủ trẻ - Bàn tay nào hướng dẫn, Cầu thủ - bên ngoài sân cỏ, Bóng đá Việt Nam và những giải đấu tương lai...

Chương trình Khi người ta trẻ tháng 9 được truyền hình trực tiếp lúc 20h ngày 13/9/2009 trên VTV6, phát lại trên VTV3 và VTV6 trong tháng 9.

Tiền vệ Phạm Thành Lương: Sinh năm 1988 trong một gia đình nghèo, thuần nông, Phạm Thành Lương đến với trái bóng từ khi còn nhỏ. Vóc người nhỏ, chiều cao hạn chế - song Phạm Thành Lương đang sở hữu một chân trái điêu luyện với những pha xử lý kỹ thuật khéo léo.

Biệt danh “Lương dị” được đặt từ những pha đảo chân trái mê hoặc của anh. Hiện Phạm Thành Lương đang chơi cho câu lạc bộ bóng đá Hà Nội – ACB.

Năm 2005, đội tuyển Hà Nội ACB tham dự giải vô địch bóng đá U21 Việt Nam tại Bình Định, anh cùng đội tuyển đạt hạng Nhì và đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Năm 2008: anh cùng CLB Hà Nội – ACB đoạt Cúp quốc gia. Thành Lương được gọi vào đội tuyển bóng đá QG Việt Nam tham gia Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2009.

Tại giải đấu này, Thành Lương đã ghi hai bàn thắng vào lưới đội tuyển Malaysia và Lào, góp phần cùng đội tuyển Việt Nam đoạt chức vô địch AFF Suzuki Cup 2008. Phần thưởng lớn nhất dành cho Thành Lương là giải thưởng Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2008.

Cựu cầu thủ Võ Hoàng Bửu: Sinh năm 1968, tên tuổi Võ Hoàng Bửu gắn liền với lớp cầu thủ thuộc “thế hệ vàng” của bóng đá Việt Nam. Cùng những đồng đội của mình, anh góp phần đem về chiến thắng vẻ vang của Việt Nam trên sân chơi Đông Nam Á khi đội tuyển nước nhà giành Huy chương Bạc tại SEA games 1995.

Với những thành tích xuất sắc của mình, ở tuổi 28, Hoàng Bửu đoạt giải Quả bóng Vàng Việt Nam năm 1996. Anh cũng là cầu thủ duy nhất của Việt Nam khi gần 40 tuổi vẫn còn đeo đuổi nghiệp cầu thủ. Năm 2004, Hoàng Bửu vẫn còn sung sức tung hoành tại giải V_League và góp công giúp CLB Cảng Sài Gòn thăng hạng. 

Hiện nay Võ Hoàng Bửu là HLV đội tuyển U19 VN, anh đã góp phần đưa đội tuyển đoạt HCĐ giải vô địch Đông Nam Á năm 2009.

MỚI - NÓNG
Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic cùng phu nhân đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân tại sân bay Belgrade ngày 7/5. (Ảnh: Reuters)
Thông điệp của Chủ tịch Trung Quốc khi thăm Serbia đúng dịp tưởng niệm vụ ném bom của NATO
TPO - Được hộ tống bởi các máy bay chiến đấu MIG-29, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Serbia tối 7/5. Chuyến thăm được bảo vệ an ninh chặt chẽ diễn ra đúng vào dịp tưởng niệm 25 năm Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) thả bom vào Đại sứ quán Trung Quốc, khiến ba nhà báo Trung Quốc thiệt mạng.