'Vỡ lòng' về tình yêu

'Vỡ lòng' về tình yêu
TP - Hãy thể hiện phong thái nhẹ nhàng, lịch thiệp, vui vẻ khiến cho đối tượng tự thấy cảm mến, tôn trọng bạn

1. Muốn đến “phát điên” được nhìn thấy mặt người ấy.

2. Nhớ chàng (hoặc nàng) từ lúc tỉnh dậy cho tới lúc đi ngủ hoặc chiêm bao, thậm chí cả khi vào... toilet.

3. Thấy người ấy khi nào, tim bạn cứ “vô cớ” đập “thình thịch".

4. “Nhìn trộm” người ta cả lúc ở gần lẫn ở xa, không dám “đấu mắt” vì sợ họ “đọc” được tình cảm của mình.

5. Theo dõi chặt di biến động của chàng (hoặc nàng), thấy họ ở đâu liền kiếm cớ tiếp cận.

6. Muốn làm quen, trò chuyện, thèm nghe tiếng nói, nở nụ cười làm duyên với người ấy.

7. Tâm hồn tự nhiên rạo rực cảm xúc lãng mạn, muốn làm thơ hoặc mơ mộng, ngẩn ngơ...

8. Thấy người ta đi cùng hoặc nói chuyện với ai, trái tim rối loạn, nghi ngờ.

9. Rung động vì những bản nhạc, video clip về tình yêu, lắm lúc mơ màng cười một mình.

10. Quan tâm chú ý tới ngoại hình, sắc đẹp của mình với mức độ đặc biệt chưa từng có.

11. Sốt sắng tìm hiểu thông tin cá nhân của chàng (hoặc nàng), như ngày sinh, làm gì, nhà ở đâu, số điện thoại...

12. Muốn biết chàng thích gì, sở thích về âm nhạc, phim ảnh, ăn uống...

13. Thắc mắc không biết người ta đã có bồ hay chưa, mình có “lọt mắt xanh” của họ không, mơ tưởng lung tung, hình dung đủ thứ về chàng (hoặc nàng)...

14. Thầm cầu trời khấn phật phù hộ độ trì được bén duyên cùng người ấy..

'Vỡ lòng' về tình yêu ảnh 1

18 điều bạn cần biết khi yêu

1. Khi yêu một người, không nhất thiết phải tìm lý do tại sao yêu, chỉ cần biết khi ta đã yêu phải yêu cho đẹp.

2. Tình yêu luôn có trở ngại, điều quan trọng là cả hai người cùng phải đồng tâm hiệp lực vượt qua.

3. Bạn nên tự hỏi mình hôm nay ta đã làm gì cho người mình yêu.

4. Khi yêu, bạn cần luyện cho trái tim mạnh mẽ để dành tình yêu chung thuỷ cho chàng (hoặc nàng).

5. Bạn cần dành cho tình yêu hiện tại và hướng về tương lai, đừng để quá khứ “che bóng” tình yêu của mình.

6. Khi yêu, đừng cố công “cải tạo” người ấy, mà phải chú ý điều chỉnh mình vì tình yêu đẹp với chàng (hoặc nàng).

7. Khi gặp bất đồng nho nhỏ, bạn không nên hiếu thắng, thậm chí có thể chấp nhận nhượng bộ vì tình yêu bền lâu của hai người.

8. Bạn không được “nhẹ dạ cả tin” để rồi phản ứng vô lối, vì điều này có thể làm tình yêu bị rạn nứt, tan vỡ.

9. Yêu không phải là sự tiếp xúc bằng cơ thể mà là sự gắn kết giữa hai tâm hồn.

10. Bạn không cần nói lời yêu hàng ngày, vì sự quan tâm lo lắng dành cho nhau đã là sự thay thế cho cả triệu lời yêu.

11. Tình yêu đích thực chẳng dính dáng đến vật chất, vì nó không thể mua bằng tiền hay đổi được bằng tài sản.

12. Bạn không cần phải tính xem người ấy có bao nhiêu nhược điểm, vì nếu bạn đã yêu thì hẳn chàng (hoặc nàng) có rất nhiều ưu điểm khiến bạn hài lòng.

13. Không nhất thiết hai người lúc nào cũng phải “như hình với bóng”, chỉ cần luôn có nhau trong trái tim yêu là đủ.

14. Bạn cần nhạy cảm, kịp thời chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với người mình yêu; đó là sự khác biệt của tình yêu với tình cảm thông thường.

15. Biết chớp thời cơ để  mạnh dạn “tỏ tình”, không nên câu nệ bạn là phận gái hay do bản tính nhút nhát kẻo rồi lại nuối tiếc.

16. Vẫn biết đôi khi tình yêu có sự mù quáng, nhưng tình yêu sẽ cho bạn những cảm nhận hạnh phúc rất tuyệt vời.

17. Khi đã yêu, trước tiên bạn nên tin tưởng vào người mình yêu.

18. Yêu một người còn dễ hơn xoá bỏ hình bóng họ khỏi trái tim mình.

6 điều cấm kị trong lần hẹn hò đầu tiên

1. Khi hai người có cuộc hẹn hò đầu tiên, bạn chớ nên đả động hoặc chê bai người yêu cũ (nếu có), vì có thể khiến đối tượng lo ngại họ cũng sẽ là “nạn nhân” tiếp theo.

Trường hợp đối tượng hỏi bạn, nên tế nhị trả lời “chuyện đã qua, không có gì đáng nhắc lại”.

2. Bạn nên chuẩn bị chu đáo cho cuộc hẹn hò đầu tiên. Sau cuộc hẹn, không nên tỏ ra quá hồi hộp, lo lắng chờ đợi kết quả, tới mức chủ động thúc giục người ấy “phát biểu ý kiến”.

Nếu “hạt giống” tình yêu của buổi hẹn hò “nảy mầm”, chuyện tình cảm giữa hai người sẽ phát triển một cách tự nhiên; hãy tự đánh giá về đối tượng và biết kiên nhẫn chờ đợi thời khắc ấy.

3. Sẽ sai lầm lớn nếu bạn dè bỉu, chỉ trích những người cùng giới hoặc khác giới với đối tượng. Chàng (hoặc nàng) sẽ coi bạn là người thiếu tự tin hoặc có tính đố kỵ với người khác - đó là những phẩm chất không nên có trong tình yêu.

4. Bạn không nên “gợi ý” hoặc cố tỏ vẻ ta đây có những điểm nổi bật để đối tượng phải miễn cưỡng khen bạn; điều đó sẽ khiến bạn bị “mất điểm”. Hãy thể hiện phong thái nhẹ nhàng, lịch thiệp, vui vẻ khiến cho đối tượng tự thấy cảm mến, tôn trọng bạn.

5. Cần hết sức tránh thái độ “bám riết” hoặc vội đóng vai trò “chủ sở hữu” trong cuộc hẹn hò đầu tiên, nhất là khi hai người dự tiệc. Điều này sẽ gây ức chế cho đối tượng, khiến họ cảm giác nếu kết đôi với bạn sẽ bị mất tự do cá nhân.

6. Đừng vội “nhận vơ”, sớm giới thiệu đối tượng với bạn bè rằng đó là “người yêu” của bạn. Nên nhớ tình yêu cũng phải có lộ trình; nếu “đốt cháy” giai đoạn có thể khiến đối tượng khó chịu; đôi khi “thiêu cháy” luôn mối quan hệ vừa mới nhen nhóm ..

Nguyễn Thu Giang
Theo Neona - 1/2010

MỚI - NÓNG