Vốn vay khởi nghiệp: Nguồn nhỏ, nghĩa lớn

Vốn vay khởi nghiệp: Nguồn nhỏ, nghĩa lớn
TP - Cùng với việc tham gia các hoạt động vì cuộc sống cộng đồng, nhiều thanh niên nông thôn đã thoát nghèo, làm giàu chính đáng từ  khoản vốn vay mang tên “Khởi nghiệp” của Hội LHTN tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 28/2, tại lễ khởi động Tháng Thanh niên, Hội LHTN tỉnh đã cho vay khởi nghiệp 40 triệu đồng với 2 đề án nuôi bò lai của anh Nguyễn Đình Đồng (ở xã Cư Né, huyện Krông Búk), và dự án nuôi heo lấy thịt, heo sinh sản của anh Hoàng Văn Thu (ở xã Tân Hòa, huyện Buôn Đôn).

Ngoài “túi tiền be bé” mang tên “Khởi nghiệp” của Hội LHTN Việt Nam tỉnh với 172 triệu đồng, Hội LHTN các huyện thành Cư M’gar, Krông Ana và Buôn Ma Thuột cũng đã xây dựng được nguồn vay “Khởi nghiệp” tại địa phương tổng cộng 560 triệu đồng để đáp ứng nhu cầu của các thanh niên nghèo quyết chí vươn lên.

MỚI - NÓNG