Vũ công trẻ Việt so tài với dancer quốc tế

TPO - Floor Killer 2015 – giải thi đấu Hiphop đầu tiên tại Việt Nam cấp chứng chỉ Vô địch quốc gia cho người thắng cuộc đã kết thúc mùa thi đấu thứ 5 tại Hà Nội.  
Vũ công trẻ Việt so tài với dancer quốc tế ảnh 1

Khu vực thi đấu đã không một phút nào ngớt náo nhiệt từ 1h chiều đến 11h đêm hôm 23/8, tại TTTM Savico Megamall số 7 – 9 Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội.

Vũ công trẻ Việt so tài với dancer quốc tế ảnh 2

Nghi thức chào cờ và tuyên thệ mở màn đêm chung kết mang lại không khí trang nghiêm, nâng cao tinh thần thi đấu cho tất cả các thí sinh.

Vũ công trẻ Việt so tài với dancer quốc tế ảnh 3

Sự góp mặt của 3 dancer nước ngoài trở thành tâm điểm thi đấu của các vũ công Việt Nam. Từ trái sang phải: Jackson Boogie J (Maylaysia) vô địch Popping, Dương Mạnh Hòa Baden (Việt Nam/ Milky Way) vô địch Freestyle, Ayumi (Malaysia) giải nhì Waacking.

Vũ công trẻ Việt so tài với dancer quốc tế ảnh 4

Daizo – một vũ công rất ấn tượng đến từ Nhật Bản - phải dừng ở top 8 bởi chiến thắng của Nguyễn Minh Cường – C2Low (Việt Nam/CunCun crew)

Vũ công trẻ Việt so tài với dancer quốc tế ảnh 5

Bích Ngọc (học sinh của anh Nguyễn Viết Thành Lion.T) – vũ công nhí (10 tuổi) lần đầu tiên tham gia Floor Killer - nhận đc làn sóng cổ vũ mạnh mẽ từ khán giả và các vũ công anh chị khi lọt vào top 4 với phong thái thi đấu bình tĩnh, xử lí âm nhạc chính xác và tự tin.

Vũ công trẻ Việt so tài với dancer quốc tế ảnh 6

Niềm hạnh phúc của các vũ công khi dành chức vô địch.

Vũ công trẻ Việt so tài với dancer quốc tế ảnh 7

Hà Anh – Waacker Han (Việt Nam/Soul Waacker) đánh bại nữ vũ công Malaysia dành chức vô địch bộ môn Waacking.

Vũ công trẻ Việt so tài với dancer quốc tế ảnh 8

Trọng tài người Nhật Bản – Hoshito – và 2 vũ công thi đấu chung kết Freestyle. Các vũ công đoạt giải nhận được phần thưởng bao gồm: tiền mặt, cúp vô địch, huy chương (vàng/ bạc), bằng khen, giấy chứng nhận vô địch quốc gia và áo Floor Killer.

Vũ công trẻ Việt so tài với dancer quốc tế ảnh 9

Từ trái sang phải: Trọng tài Khánh Linh 3T, Nguyễn Minh Sơn Stork Spin – Vô địch Breaking, Nguyễn Tuấn Anh Akilla– giải nhì Breaking, Trọng tài Hoàng Đạt Spin, Trọng tài Thanh Tùng Wolf. Giải đấu Floor Killer – nơi vinh danh những vũ công đường phố - được tổ chức mỗi năm 1 lần, sẽ trở lại vào tháng 7/2016.

Giải vô địch Vũ đạo giải trí toàn quốc – Floor Killer là một giải thi đấu đối kháng các bộ môn vũ đạo đường phố – hay còn gọi là nhảy Hiphop – là giải đấu vũ đạo đầu tiên của Việt Nam do Big Toe tổ chức được cấp phép và hỗ trợ từ Hội thể thao điện tử giải trí Việt Nam, trực thuộc Tổng cục thể dục thể thao.

Đến nay đã bước sang mùa thứ 5, Floor Killer chinh phục các bạn trẻ yêu nhảy trên toàn quốc bởi mô hình thi đấu văn minh và công bằng, những trận thi đấu chất lượng cao có 1-0-2. Floor Killer bước ra Đông Nam Á vào năm 2014 khi tổ chức vòng loại tại Malaysia, Thái Lan và Singapore, mang những nhà vô địch khu vực tới Việt Nam tranh tài cùng vũ công nước nhà.

MỚI - NÓNG