Vun đắp tình hữu nghị tuổi trẻ 2 nước Việt - Lào

Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Lào tặng quà lưu niệm cho đoàn công tác tuổi trẻ Thủ đô. Ảnh: Bình Minh
Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Lào tặng quà lưu niệm cho đoàn công tác tuổi trẻ Thủ đô. Ảnh: Bình Minh
TPO - Sáng 17/8, đoàn công tác của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Thành phố Hà Nội dẫn đầu đã dâng hoa tại tượng đài lãnh tụ Kaysone Phomvihane và triển khai các hoạt động ngoại giao tại Lào. 

Tại T.Ư Đoàn TNNDCM Lào, đồng chí Sỏn Thạ Nu Thăm Mạ Vông, UVBCH T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNNDCM Lào đón tiếp đoàn công tác.

Hai bên cùng trò chuyện và báo cáo các hoạt động của đoàn ngoại giao và tình nguyện của thanh niên Hà Nội từ ngày 15- 24/8/2017 ở Thủ đô Viêng Chăn- Lào. 

Anh Nguyễn Ngọc Việt, Phó Bí thư Thành Đoàn Hà Nội bày tỏ tình cảm của thanh niên Hà Nội đối với tuổi trẻ và nhân dân nước bạn, và khẳng định Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục dành nhiều sự ủng hộ cao nhất cho tổ chức Đoàn Thanh niên Lào nói chung và Thành đoàn Viêng Chăn nói riêng. Những việc làm đó nhằm thúc đẩy mối quan hệ giữa hai quốc gia, hai Thủ đô ngày càng khăng khít, bền chặt.

Vun đắp tình hữu nghị tuổi trẻ 2 nước Việt - Lào ảnh 1 Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, UVBCH T.Ư Đoàn, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Thành phố Hà Nội, cùng đoàn công tác dâng hoa tại tượng đài lãnh tụ Kaysone Phomvihane- Lào. Ảnh: Bình Minh.

Đáp lại tình cảm của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội, Tham tán công sứ Đại Sứ quán Việt Nam tại Lào và Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Lào cũng đã bày tỏ niềm vui và mong muốn, tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội sẽ có nhiều hoạt động ý nghĩa tại Lào để vun đắp thêm tình hữu nghị đặc biệt của hai nước Việt Nam- Lào.

Trong buổi chiều cùng ngày, đoàn công tác chào xã giao lãnh đạo Thành ủy Viêng Chăn; giao lưu, trao đổi kinh nghiệm công tác và tặng quà Thành đoàn Viêng Chăn. Đồng thời, đoàn tình nguyện của tuổi trẻ Thủ đô cũng bắt đầu triển khai các hoạt động tại huyện Sikhotabong, Viêng Chăn, Lào.

MỚI - NÓNG