“Xã hội hoá” trang phục Đoàn!?

“Xã hội hoá” trang phục Đoàn!?
TP - Một hôm đang đi chơi trên đường, Hoàng thấy một đám đông ồn ào, nhốn nháo. Tới gần, thì ra hai chị trung tuổi đang còn chửi bới, cấu xé nhau vì tranh khách ở quán bia hơi.

Định bụng không để ý, nhưng nhìn loáng qua thấy có màu áo và phù hiệu “Phụ trách Đội” trên cánh tay áo của một trong hai người nên Hoàng dừng lại để xem tổng phụ trách nào– đồng đội của Hoàng đang ẩu chiến ở kia.

Thật may nhưng cũng thật buồn, đó là chị gái của bạn tổng phụ trách. Hoàng đứng ngẩn ra một lúc rồi bỏ đi.

Còn nhiều tình huống nữa xẩy ra thường ngày mà Hoàng đã gặp. Ngượng quá và buồn quá, bởi lẽ chiếc áo màu xanh nước biển có gắn huy hiệu Đoàn và chiếc áo màu xanh trứng sáo với biểu tượng “Phụ trách Đội” chỉ dành riêng cho những người làm công tác Đoàn, Đội và các bạn đoàn viên thanh niên.

Thế mà giờ đây lại xảy ra, tránh tình trạng lạm dụng, “xã hội hóa” chiếc áo của Đoàn, Đội như vậy.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.