Xây dựng bản lĩnh, lối sống cho ĐVTN Quân khu 3

Các đại biểu về dự đại hội dâng hương tại tượng đài Bác Hồ trong khuôn viên Bộ Tư lệnh Quân khu 3, sáng 14/6
Các đại biểu về dự đại hội dâng hương tại tượng đài Bác Hồ trong khuôn viên Bộ Tư lệnh Quân khu 3, sáng 14/6
TPO - Ngày 14/6, tại Hải Phòng, diễn ra phiên chính thức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân khu 3 lần thứ IX (2017-2022), với sự tham dự của 223 đại biểu ưu tú, đại diện cho hàng vạn ĐVTN trong lực lượng vũ trang Quân khu

Dự và chỉ đạo đại hội có Thiếu tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; anh Nguyễn Long Hải, Bí thư T.Ư Đoàn. Là đại hội làm trước rút kinh nghiệm cho toàn quân, cấp trực thuộc Quân ủy T.Ư - Bộ Quốc phòng, đại hội có sự tham dự của các đại biểu là thủ trưởng cơ quan chính trị, trưởng ban (trợ lý) thanh niên các đầu vị đầu mối trực thuộc Quân ủy T.Ư - Bộ Quốc phòng; Thường trực 9 tỉnh, thành Đoàn trên địa bàn Quân khu.   

Xây dựng bản lĩnh, lối sống cho ĐVTN Quân khu 3 ảnh 1
Xây dựng bản lĩnh, lối sống cho ĐVTN Quân khu 3 ảnh 2
Xây dựng bản lĩnh, lối sống cho ĐVTN Quân khu 3 ảnh 3

Đại hội có sự tham dự của nhiều lãnh đạo, đại biểu cán bộ, ĐVTN các đơn vị trong toàn quân và Quân khu 3

Báo cáo chính trị của đại hội đánh giá: 5 năm qua, phong trào thi đua xung kích của tuổi trẻ Quân khu được triển khai tích cực với nhiều cách làm mới, phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của ĐVTN. Từ đó xây dựng được nhiều mô hình, điển hình tiên tiến, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu. 5 năm qua, đã có 28 tổ chức Đoàn, 16 cán bộ Đoàn được T.Ư Đoàn và Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tặng Cờ và Bằng khen. 4.584 lượt ĐVTN được tuyên dương cấp cơ sở; 416 người được tuyên dương cấp Quân khu; 6 cá nhân được suy tôn Gương mặt trẻ tiêu biểu, Gương mặt trẻ triển vọng cấp toàn quân. Nhiều tổ chức Đoàn và đoàn viên đạt các giải cao trong các cuộc thi do T.Ư Đoàn và Quân đội phát động.

5 năm tới, Cục Chính trị Quân khu 3 xác định mục tiêu công tác Đoàn và phong trào thanh niên: Xây dựng thanh niên Quân khu có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định về mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc và CNXH, có ý chí chiến đấu cao, trong sáng về đạo đức cách mạng, lối sống có văn hóa, có ý thức trách nhiệm, tinh thần cảnh giác cao, xác định tốt nhiệm vụ; có tinh thần tự lực tự cường, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm; sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào của tuổi trẻ Quân đội và phong trào thi đua xung kích của tuổi trẻ Quân khu. Xây dựng các tổ chức Đoàn vững mạnh; thực hiện tốt chức năng tham mưu, đề xuất cho cấp uỷ, chỉ huy các cấp về công tác Đoàn và phong trào thanh niên; tích cực tham gia xây dựng Đảng. Đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với tổ chức Đoàn địa phương, thực hiện tốt chức năng là đội quân công tác, vận động quần chúng trong thời kỳ mới.

Xây dựng bản lĩnh, lối sống cho ĐVTN Quân khu 3 ảnh 4

Thiếu tướng Lê Hiền Vân tặng hoa chúc mừng đại hội

Xây dựng bản lĩnh, lối sống cho ĐVTN Quân khu 3 ảnh 5
Xây dựng bản lĩnh, lối sống cho ĐVTN Quân khu 3 ảnh 6
Xây dựng bản lĩnh, lối sống cho ĐVTN Quân khu 3 ảnh 7

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Long Hải, Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng – Chính ủy Quân khu 3 và các đại biểu dự đại hội tham quan các mô hình học cụ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, sản phẩm tăng gia của tuổi trẻ Quân khu 3

Đại hội xác định 3 khâu đột phá (xây dựng bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống cho ĐVTN; nâng cao năng lực tổ chức các hoạt động cho đội ngũ cán bộ Đoàn; xung kích thực hiện nhiệm vụ chính trị và rèn luyện kỷ luật) và khẩu hiệu hành động “Kiên định, sáng tạo, xung kích, quyết thắng”.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Thiếu tướng Lê Hiền Vân nhấn mạnh: Đại hội Đoàn Quân khu 3 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của tuổi trẻ Quân khu, là cơ sở để Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam chỉ đạo tổ chức tốt đại hội cấp trực thuộc Quân ủy T.Ư - Bộ Quốc phòng, góp phần tổ chức thành công Đại hội Đoàn toàn quân lần thứ IX, tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

Thiếu tướng Lê Hiền Vân yêu cầu, công tác Đoàn và phong trào thanh niên Quân khu cần tập trung xây dựng cho đoàn viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, mục tiêu lý tưởng cao đẹp, đạo đức cách mạng trong sáng, tinh thần trách nhiệm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tiếp tục cụ thể hóa, đẩy mạnh phong trào “Thanh niên Quân đội vươn tới những đỉnh cao”, “Thanh niên Quân đội tiến quân vào khoa học và công nghệ” và phong trào thi đua mới sẽ được Đại hội Đoàn toàn quân lần thứ IX tới đây phát động.

Xây dựng bản lĩnh, lối sống cho ĐVTN Quân khu 3 ảnh 8

Các em thiếu nhi thành phố Hải Phòng múa hát chào mừng đại hội

Xây dựng bản lĩnh, lối sống cho ĐVTN Quân khu 3 ảnh 9
Xây dựng bản lĩnh, lối sống cho ĐVTN Quân khu 3 ảnh 10
Xây dựng bản lĩnh, lối sống cho ĐVTN Quân khu 3 ảnh 11
Xây dựng bản lĩnh, lối sống cho ĐVTN Quân khu 3 ảnh 12

Một số màn trình diễn tại chương trình dạ hội thanh niên đặc sắc, sôi động với chủ đề Tuổi trẻ Quân khu 3 tự hào tiến bước dưới cờ Đảng

Trước đó, tối 13/6, đã diễn ra chương trình dạ hội thanh niên đặc sắc, sôi động với chủ đề Tuổi trẻ Quân khu 3 tự hào tiến bước dưới cờ Đảng chào mừng đại hội. Chương trình do hàng trăm nam nữ diễn viên, ĐVTN Quân khu 3 thực hiện với các màn hát múa mang ý nghĩa sâu sắc. 

MỚI - NÓNG