Xây dựng hình ảnh phụ nữ CAND duyên dáng

Đại biểu Liên hoan phụ nữ xuất sắc lực lượng CAND phát biểu. Ảnh: Xuân Tùng.
Đại biểu Liên hoan phụ nữ xuất sắc lực lượng CAND phát biểu. Ảnh: Xuân Tùng.
TP - Ngày 14/5, tại Hà Nội, gần 270 đại biểu Liên hoan Phụ nữ xuất sắc lực lượng công an nhân dân  (CAND) lần thứ III, giai đoạn 2010-2015 tham dự Lễ báo công dâng Bác và tiếp kiến lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Phát biểu tại chương trình tiếp kiến lãnh đạo, Thiếu tướng Nguyễn Quang Chữ - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND cho hay: Trong 5 năm qua, phụ nữ CAND tiếp tục thực hiện phong trào Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; kỷ cương, sáng tạo vì an ninh Tổ quốc; xây dựng gia đình hạnh phúc đạt nhiều thành tích nổi bật và xuất hiện nhiều tấm gương xuất sắc. Phụ nữ CAND đã thực hiện 2.500 mô hình, công trình, phần việc hiệu quả gắn với ba nội dung phong trào. Đồng thời, chú trọng tập trung thực hiện các hoạt động hướng về cộng đồng; vận động nhân dân, phụ nữ tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

Trong 5 năm qua, xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân xuất sắc. Tiêu biểu, Hội phụ nữ CA thành phố Huế nổi bật với phần việc giáo dục thanh thiếu niên chưa ngoan trên địa bàn phường Phú Hậu (huyện Phú Vang); Hội phụ nữ CA tỉnh Cao Bằng xây dựng tủ sách pháp luật với hơn 500 đầu sách phục vụ hiệu quả công tác chuyên môn, tổ chức tốt tuyên truyền pháp luật cho đồng bào và trẻ em nghèo ở các vùng sâu, vùng xa, biên giới; Hội phụ nữ CA tỉnh Cà Mau với mô hình đầu tư cung cấp con giống chăn nuôi cho phụ nữ nghèo và đã chuyển giao 100 heo giống cho 40 hộ nghèo; Hội phụ nữ CA tỉnh Ninh Thuận vận động cán bộ, nhân viên tham gia xây dựng nông thôn mới tại địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự; Hội Phụ nữ Phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội CA tỉnh Phú Thọ chú trọng đổi mới công tác cấp phát chứng minh nhân dân, rút ngắn quy trình cấp chứng minh nhân dân từ 15 ngày xuống 7 ngày.

Nhiều tấm gương phụ nữ CAND giỏi nghiệp vụ, xuất sắc trong học tập rèn luyện là hạt nhân phong trào phụ nữ, công tác Hội. Điển hình như Đại tá Nguyễn Thị Ngọc Mai, Phó giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long trực tiếp phụ trách công tác xây dựng lực lượng, hậu cần; Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy tỉnh Cao Bằng Đàm Thị Lê liên tục đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, chiến sĩ thi đua toàn lực lượng CAND và hai lần vinh dự nhận Bằng khen Thủ tướng Chính phủ. “Trong Liên hoan phụ nữ lực lượng CAND lần III, giai đoạn 2010-2015, có 82 tập thể và 93 cá nhân xuất sắc được tuyên dương”, Thiếu tướng Nguyễn Quang Chữ nói.

Ghi nhận, biểu dương những thành tích phụ nữ lực lượng CAND đạt được trong những năm qua; đồng thời, đánh giá cao việc tổ chức Liên hoan Phụ nữ xuất sắc lực lượng CAND, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đề nghị lực lượng CAND tiếp tục chăm lo công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị trong toàn lực lượng nói chung và phụ nữ CAND nói riêng; làm tốt công tác sơ kết, tổng kết và nhân rộng những điển hình tiên tiến.

Bà Tòng Thị Phóng nhấn mạnh: “Cần tiếp tục giữ nguyên kỷ luật, thực hiện tốt các quy chế hoạt động. Các nữ CAND khắc phục khó khăn, phát huy ưu điểm là tính kiên quyết, mềm dẻo, khôn khéo, duyên dáng trong hoạt động nghiệp vụ. Từ truyền thống anh hùng của phụ nữ Việt Nam, của lực lượng CAND, phụ nữ CAND tiếp tục đẩy mạnh phát động, thực hiện các phong trào thi đua thiết thực hiệu quả; chăm lo gia đình hạnh phúc, nuôi dạy con cháu chăm ngoan”.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.