Xây dựng thế hệ thanh niên sống đẹp, giàu lòng yêu nước

Hình ảnh bác sĩ trẻ khám bệnh miễn phí tạo nên dấu ấn đẹp trong cộng đồng. Ảnh: Xuân Tùng.
Hình ảnh bác sĩ trẻ khám bệnh miễn phí tạo nên dấu ấn đẹp trong cộng đồng. Ảnh: Xuân Tùng.
TP - Bản lĩnh, trí tuệ, giàu lòng nhân ái, xung kích tình nguyện vì cộng đồng và giàu lòng yêu nước, sống có trách nhiệm, khát khao cống hiến, đó là những điểm nổi bật của thế hệ thanh niên thời đại mới mà T.Ư Hội LHTN Việt Nam đang hướng tới.

Xung kích, tình nguyện

Trong nhiệm kỳ của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, qua ba cuộc vận động “Thanh niên sống đẹp, sống có ích”, “Thanh niên tình nguyện vì an sinh xã hội và bảo vệ môi trường”, “Thanh niên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng” và hai chương trình “Khi Tổ quốc cần”, “Xây dựng, phát triển tổ chức Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên” có tác động tích cực đến nhận thức, ý thức phấn đấu của đông đảo thanh niên, được dư luận xã hội đồng tình.

Trong đó, cuộc vận động “Thanh niên sống đẹp, sống có ích” thực sự tạo được dấu ấn sâu đậm trong cộng đồng về hình ảnh thanh niên thế hệ mới. Hình ảnh thanh niên tình nguyện băng rừng, lội suối, không quản ngại hiểm nguy về với đồng bào vùng cao, trẻ em nghèo để chia sẻ những khó khăn, thiếu thốn trong cuộc sống đã thực sự làm nức lòng cộng đồng. 

Trong “Hành trình thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác vì sức khỏe cộng đồng” các thầy thuốc trẻ ở 63/63 tỉnh, thành tổ chức khám, cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà cho gần 5 triệu người dân, mổ mắt miễn phí cho hơn 5.000 người cao tuổi, tập huấn cấp cứu cơ bản cho gần 80 nghìn giáo viên mầm non, tiểu học…

Các hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội thực sự đi vào chiều sâu. Thời gian qua các cấp bộ Hội đã vận động nguồn lực, xây dựng 498 Nhà bán trú cho em, Nhà bán trú dân nuôi, Trường đẹp cho em cho học sinh vùng cao với kinh phí hơn 26 tỷ đồng.

Nhiệm kỳ qua 7/10 chỉ tiêu của Hội đạt và vượt. Trong đó có những chỉ tiêu đạt cao như: Vận động thanh niên hiến máu tình nguyện đạt gần 3,3 triệu đơn vị máu, vượt chỉ tiêu 328,8%; Xây dựng được 9.381 Nhà Nhân ái, vượt chỉ tiêu 187,62%; Đào tạo và giải quyết việc làm cho gần 2,3 triệu thanh niên, vượt chỉ tiêu 225,6%...

Xây dựng lớp thanh niên sống đẹp

Chia sẻ thông tin tại buổi họp báo giới thiệu chương trình Đại hội Hội LHTN Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2014 - 2019, anh Nguyễn Phi Long, Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội LHTN Việt Nam cho hay, với khẩu hiệu hành động: Thanh niên Việt Nam đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, xung kích, tình nguyện vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, nhiệm kỳ tới, Hội sẽ có nhiều đổi mới. 

Về phương thức hoạt động, Hội đổi mới theo hướng chú trọng tạo môi trường để thanh niên tự giác học tập, rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu trở thành công dân tốt, sống trung thực, trách nhiệm, nghị lực và cống hiến. Định hướng thanh niên thông qua điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt tránh cách làm lý thuyết, giáo điều...

Theo anh Phi Long, điểm nhấn xuyên suốt nhiệm kỳ 2014 - 2019 là Hội sẽ phát động phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi. Đây là phong trào nhằm cổ vũ thanh niên thể hiện lòng yêu nước bằng những hành động cụ thể với các nội dung: Tự giác học tập, rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu trở thành công dân tốt; Sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội, tích cực tham gia xây dựng Hội LHTN Việt Nam vững mạnh; Xung kích, tình nguyện, sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, sẵn sàng cống hiến cho quê hương, cho đất nước.

Để giúp thanh niên hưởng ứng phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi, Hội LHTN Việt Nam đề ra nhiều nhóm giải pháp khác nhau: Vận động thanh niên thi đua rèn luyện, cống hiến xung kích tình nguyện, tham gia giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, phát triển cộng đồng, bảo vệ môi trường, bảo vệ Tổ quốc; Vận động thanh niên sống có trách nhiệm, thi đua lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng, xây dựng gia đình hạnh phúc… 


Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2014-  2019, diễn ra từ ngày 27 đến ngày 29/12/2014 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội với sự tham dự của 800 đại biểu chính thức là cán bộ, hội viên xuất sắc và thanh niên tiêu biểu trong các lĩnh vực ở mọi miền Tổ quốc. 

Đại hội lần này có sự tham gia đầy đủ thanh niên 54 dân tộc anh em; Nhiều du học sinh các nước Mỹ, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc... sẽ về dự. 

Đại hội khai mạc lúc 14h00 ngày 27/12/2014; phiên trọng thể diễn ra sáng ngày 29/12, sẽ truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1- Đài Truyền hình Việt Nam và được phát thanh trực tiếp trên Đài Tiếng nói Việt Nam.

MỚI - NÓNG