Xây nhà cho... người dưng

TP - 15 năm gắn bó với hoạt động thiện nguyện, Nguyễn Tiến Danh, Chủ nhiệm Hội tình nguyện Chung tay vì cộng đồng ghi dấu ấn với hàng loạt hoạt động tình nguyện. Mới đây, anh lại đưa ra sáng kiến xây những ngôi nhà tình bạn cho các tình nguyện viên đang gặp khó khăn về nhà ở.

Ngôi nhà tình bạn

Ban đầu với các hoạt động nhỏ bé, Hội tình nguyện Chung tay vì cộng đồng của anh Danh, sinh năm 1982, chỉ giải quyết vấn đề tại chỗ, đến nay hội phát triển mạnh mẽ, có 7 chi nhánh tại các tỉnh, thành trên cả nước.

Để có được thành công đó, chủ nhiệm Hội tình nguyện Chung tay vì cộng đồng đã làm việc không biết mệt mỏi. Thậm chí, anh còn dành toàn bộ tiền lương của mình cho các hoạt động thiện nguyện. “Không ít người bảo tôi dở, không chăm sóc gia đình mà suốt ngày vất vả lo làm nhà cho người dưng”, anh Danh nói.

Theo anh Danh, nhà tình bạn được dành cho những tình nguyện viên có thời gian cống hiến lâu dài với hội và hiện đang gặp khó khăn về nhà ở. “Khi nghe anh em tình nguyện viên tâm sự, tôi mới biết có nhiều người hoàn cảnh còn khó khăn hơn những hộ dân nơi tôi đã đi qua. Tôi liền nảy ra sáng kiến xây những ngôi nhà tình bạn cho các tình nguyện viên”, anh Danh chia sẻ.

Niềm vui có nhà mới

Để xây dựng một ngôi nhà tình bạn, anh Danh trực tiếp đến tận nơi khảo sát hiện trạng và lên kế hoạch triển khai. Đồng thời, huy động anh em tình nguyện viên cùng chung tay xây nhà cho bạn. Nhà đáp ứng các tiêu chuẩn: nền lát xi măng, lợp tôn kẽm sóng vuông, tường xây gạch đảm bảo vững chắc chống được bão. 

“Hội đặt mục tiêu đến năm 2015 sẽ xây dựng 15 căn nhà tình bạn. Kinh phí ngoài huy động các mạnh thường quân, hội sẽ gây quỹ bằng nhiều hình thức: thu gom ve chai, bán bảo hiểm, kinh doanh qua mạng, giúp việc nhà, tham gia hội chợ”. 

Anh Nguyễn Tiến Danh chia sẻ

“Hội hỗ trợ kinh phí xây một ngôi nhà 30 triệu đồng và gia đình đóng góp thêm. Ngoài huy động mạnh thường quân giúp đỡ, tôi huy động mỗi tình nguyện viên đóng góp 100.000 đồng. Cách huy động kinh phí này tạo được tình đoàn kết, yêu thương cho anh em trong hội”, anh Danh chia sẻ.

   

Bắt đầu triển khai từ năm 2013, đến nay Hội tình nguyện Chung tay vì cộng đồng đã xây dựng được 6 ngôi nhà tình bạn. Đinh Hoàng Quân, sinh năm 1987, ấp Long Tường, xã Long An (huyện Châu Thành, Tiền Giang) là một trong những tình nguyện viên được nhận ngôi nhà tình bạn dịp tháng tư vừa qua.

Anh Quân cho biết, ngôi nhà lá của bố mẹ anh làm cách đây gần 20 năm, xiêu vẹo, dột nát. Bố mẹ anh Quân làm thuê, cuốc mướn nên chỉ đủ nuôi ba anh em ăn học, gắng mãi nhưng vẫn chưa thể sửa được nhà. Trong vòng 1 tháng, ngôi nhà lá lụp xụp đã được các tình nguyện viên áo xanh thay mới khang trang, sạch đẹp. “Ngày bàn giao ngôi nhà, bố mẹ tôi bật khóc vì hạnh phúc. Ước mong bao năm bây giờ mới thực hiện được. Từ giờ, gia đình chúng tôi không phải nơm nớp mỗi mùa mưa bão đến”, Đình Quân vui vẻ chia sẻ.


MỚI - NÓNG