Xem triển lãm chủ quyền biển đảo giữa Trường Sa

TPO - Hơn một năm nay, khách đến thăm nhà văn hóa Nam Yết trên đảo Nam Yết (Trường Sa, Khánh Hòa) có cơ hội được xem những bức châu bản triều Nguyễn cùng nhiều hiện vật khẳng định chủ quyền Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

Theo Thượng tá Phạm Văn Lý, Chỉ huy trưởng đảo Nam Yết, triển lãm này do Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện năm 2014, nhằm cung cấp những vật chứng, hiện vật khẳng định chủ quyền Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. 

Xem triển lãm chủ quyền biển đảo giữa Trường Sa ảnh 1
Xem triển lãm chủ quyền biển đảo giữa Trường Sa ảnh 2
Xem triển lãm chủ quyền biển đảo giữa Trường Sa ảnh 3
Xem triển lãm chủ quyền biển đảo giữa Trường Sa ảnh 4
Xem triển lãm chủ quyền biển đảo giữa Trường Sa ảnh 5

Một số tư liệu châu bản triêu Nguyễn trưng bày tại Nhà văn hóa đảo Nam Yết

Xem triển lãm chủ quyền biển đảo giữa Trường Sa ảnh 6
Xem triển lãm chủ quyền biển đảo giữa Trường Sa ảnh 7

Tư liệu văn bản hành chính, hình ảnh thời kỳ thuộc Pháp và Việt Nam cộng hòa

Xem triển lãm chủ quyền biển đảo giữa Trường Sa ảnh 8
Xem triển lãm chủ quyền biển đảo giữa Trường Sa ảnh 9
Xem triển lãm chủ quyền biển đảo giữa Trường Sa ảnh 10

Các đại biểu Hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương 2015 xem tư liệu triển lãm về Hoàng Sa, Trường Sa

Xem triển lãm chủ quyền biển đảo giữa Trường Sa ảnh 11
Xem triển lãm chủ quyền biển đảo giữa Trường Sa ảnh 12

Tư liệu phát biểu của Đại tướng Lê Đức Anh tại đảo Trường Sa lớn tháng 5/1988

Xem triển lãm chủ quyền biển đảo giữa Trường Sa ảnh 13
Xem triển lãm chủ quyền biển đảo giữa Trường Sa ảnh 14
Xem triển lãm chủ quyền biển đảo giữa Trường Sa ảnh 15
Xem triển lãm chủ quyền biển đảo giữa Trường Sa ảnh 16
Xem triển lãm chủ quyền biển đảo giữa Trường Sa ảnh 17

Các đại biểu Hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương 2015 thăm nhà trưng bày tư liệu, mô hình về Hoàng Sa, Trường Sa. 

MỚI - NÓNG