Xuân ấm nơi địa đầu Tổ quốc

Bí thư TƯ Đoàn Nguyễn Anh Tuấn cùng đoàn công tác làm lễ chào cờ dưới chân cột cờ quốc gia Lũng Cú.
Bí thư TƯ Đoàn Nguyễn Anh Tuấn cùng đoàn công tác làm lễ chào cờ dưới chân cột cờ quốc gia Lũng Cú.
TPO - Ngày 16/1, Bí thư TƯ Đoàn Nguyễn Anh Tuấn, Đại tá Phạm Hồ Quang, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang, Nhà báo Trần Thanh Lâm, Phó Tổng Biên tập Báo Tiền phong, Tỉnh đoàn Hà Giang cùng cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Lũng Cú đã tổ chức Lễ chào cờ quốc gia dưới cột cờ Lũng Cú thiêng liêng.  

Trong không khí trang nghiêm, bài Quốc ca vang lên dưới lá cờ đỏ sao vàng rộng 54m2, tượng trưng cho 54 dân tộc trên dải đất hình chữ S tung bay phấp phới.

Tiếp đó, tại đỉnh núi Rồng, Bí thư TƯ Đoàn đã tự tay mình trồng cây đào lưu niệm. Thăm và chúc tết cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Lũng Cú, Bí thư TƯ Đoàn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới cán bộ, chiến sỹ nơi đây đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, vững chắc tay súng, kiên định một lòng cùng lực lượng vũ trang trên địa bàn giữ vững biên giới chủ quyền, an ninh Tổ quốc.

Bí thư TƯ Đoàn cũng mong muốn, trong thời gian tới tập thể cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, luôn hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trên các mặt công tác, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phối hợp cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác xây dựng nông thôn mới cũng như đối ngoại với nước bạn có chung đường biên giới, tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Trong buổi giao lưu, Bí thư TƯ Đoàn Nguyễn Anh Tuấn cũng khẳng định: tuổi trẻ Việt Nam luôn ở đằng sau, đồng hành cùng các anh, thực hiện những nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Đón tiếp đoàn, Trung tá Nguyễn Văn Phong, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Lũng Cú đã thông báo về tình hình bảo đảm trật tự an ninh quốc phòng cũng như kinh tế đối ngoại tại khu vực Đồn Biên phòng Lũng Cú, cùng chính quyền địa phương ngày đêm bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

“Trên khắp nẻo đường biên cương cực bắc Tổ quốc, ngày đêm đều in dấu chân, hình ảnh đồn biên phòng chúng tôi để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Chúng tôi tự hào vì Đảng và Nhà nước đã tin tưởng, giao cho phó trách nhiệm bảo vệ lãnh thổ, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội nơi biên giới”, Đồn trưởng Phong nhấn mạnh.

Là đơn vị đóng quân tại vùng cực Bắc Tổ quốc, điều kiện địa hình, khí hậu rất khó khăn, Đồn Biên phòng Lũng Cú hiện có 10 tổ công tác được giao nhiệm vụ quản lý đường biên giới dài 26 km thuộc 2 xã Lũng Cú, Ma Lé. Những năm qua, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng nơi đây luôn bám địa bàn, ngày đêm cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng địa phương, cùng với đồng bào bảo vệ biên cương của Tổ quốc, xây dựng, phát triển kinh tế, xã hội. Không những vậy, Đồn Biên phòng Lũng Cú còn được giao nhiệm vụ hết sức nặng nề nhưng rất vinh quang là bảo vệ cột cờ quốc gia Lũng Cú – cột mốc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam.

Tại đây, Bí thư TƯ Đoàn đã trao tặng 120 lá cờ Tổ quốc, tặng 20 suất học bổng cho học sinh khó khăn (mỗi suất 500.000 đồng tiền mặt và nhu yếu phẩm, sách báo); tặng 15 chăn ấm, 15 thùng mỳ tôm cho 15 gia đình khó khăn, tặng 1 thùng quà Tết cho đồn biên phòng Lũng Cú. Dịp này, Báo Tiền phong và Cty cổ phần Quốc Huy Anh đã tặng 15 triệu đồng tiền mặt Đồn Biên phòng; tặng 20 suất quà Tết (mỗi suất 500.000 đồng) cho học sinh nghèo xã Lũng Cú.

Đáp lại sự quan tâm của TƯ Đoàn và các tổ chức, nhà hảo tâm, Trung tá Nguyễn Văn Phong đã trao tặng lá cờ 125 (thượng cờ ngày 26/12, hạ cờ ngày 31/12/2014 cho Bí thư TƯ Đoàn Nguyễn Anh Tuấn.

Sáng cùng ngày, Bí thư TƯ Đoàn cùng các đơn vị tổ chức, nhà tài trợ đã tặng quà Tết cho Đội viên đội thanh niên tình nguyện Bảo vệ đường biên mốc giới gắn với phát triển kinh tế xã Bạch Đích và bà con nhân dân xã Lao Và Chải, huyện Yên Minh.  Báo Tiền phong, Cty cổ phần Quốc Minh Huy tặng 25 suất quà (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) cho bà con, học sinh nghèo nơi đây.

Trước đó, 15/1, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn đã dự chương trình giao lưu văn nghệ Thanh niên tự hào tiến bước dưới cờ Đảng. Tại đây, Bí thư Trung ương Đoàn đã trao tặng cờ Tổ quốc 54m2 cho BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang; trao kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” cho các tập thể, cá nhân xuất sắc trong tổ chức Đoàn và phong trào thanh niên của Tỉnh đoàn Hà Giang.

Cũng tại chương trình, thông qua Đoàn Thanh niên Bộ NN & PTNT, Tỉnh đoàn Hà Giang trao tặng 300 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân huyện đảo Bạch Long Vĩ, Thành phố Hải Phòng nhằm động viên ngư dân huyện đảo vươn khơi bám biển. Báo Tiền phong cùng nhà tài trợ đã thăm, tặng quà cho cán bộ, chiến sỹ và đồng bào Đồn Biên phòng Bản Máy (huyện Hoàng Su Phì).

Đây là những hoạt động nằm trong chương trình thăm, chúc Tết nhân dân, cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi khu vực biên giới, hải đảo năm 2015 tại tỉnh Hà Giang do Trung ương Đoàn tổ chức với mong muốn góp phần giúp đồng bào, cán bộ, chiến sỹ vùng phên dậu Tổ quốc có được một cái Tết ấm áp, nghĩa tình.

Chùm ảnh hoạt động ở Hà Giang:

Xuân ấm nơi địa đầu Tổ quốc ảnh 1 Bí thư TƯ Đoàn Nguyễn Anh Tuấn trồng cây đào lưu niệm tại cột cờ Lũng Cú.Xuân ấm nơi địa đầu Tổ quốc ảnh 2 Quang cảnh buổi thăm và tặng quà tại Đồn Biên phòng Lũng Cú

Xuân ấm nơi địa đầu Tổ quốc ảnh 3 

Xuân ấm nơi địa đầu Tổ quốc ảnh 4 Bí thư TƯ Đoàn Tặng quà cho học sinh nghèo xã Lũng Cú

Xuân ấm nơi địa đầu Tổ quốc ảnh 5 Bí thư TƯ Đoàn tặng 1 trong số 120 lá cờ 54m2 cho Đồn Biên phòng Lũng Cú.Xuân ấm nơi địa đầu Tổ quốc ảnh 6 Đại diện Cty Cổ phần Quốc Huy Anh cùng hai người đẹp cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 tặng quà Tết cho học sinh nghèo Lũng Cú.

MỚI - NÓNG