Xuất quân Hành trình biển đảo quê hương

TPO - Trưa 7/6, tại TP Rạch Giá (Kiên Giang), Các tỉnh, thành Đoàn Cụm Sông Hậu (Cần Thơ, Kiên Giang và An Giang) tổ chức xuất quân hành trình “Tuổi trẻ Cụm sông Hậu – Vì biển đảo quê hương” tại xã Thổ Châu (Phú Quốc, Kiên Giang).
Xuất quân Hành trình biển đảo quê hương ảnh 1

Tặng hoa cho các đơn vị

Anh Đào Chí Nghĩa, Bí thư Thành Đoàn Cần Thơ kiêm Cụm trưởng Cụm Sông Hậu cho biết, hành trình sẽ tuyên truyền, giáo dục cho ĐVTN về tình yêu quê hương, biển đảo gắn trách nhiệm bảo vệ chủ quyền, biển đảo quê hương. Đồng thời, vun đắp tình cảm, nâng cao trách nhiệm của ĐVTN trong việc chia sẻ, giúp đỡ và tham gia các hoạt động hướng về đồng bào, chiến sỹ vùng biên giới, hải đảo. “Hành trình còn động viên, khích lệ tinh thần các chiến sỹ đang làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc và bà con nhân dân đang sinh sống tại xã đảo Thổ Châu”, anh Nghĩa nói.

Xuất quân Hành trình biển đảo quê hương ảnh 2 Các đại biểu tham dự hành trình  ẢNH: HÒA HỘI

Hành trình diễn ra từ ngày 7 – 9/6 với sự tham gia của gần 140 cán bộ, ĐVTN ở các tỉnh, thành Đoàn cụm Sông Hậu như: Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, diễn ra nhiều hoạt động như: thắp hương đền Thổ Châu tưởng niệm 500 người dân bị  Khmer đỏ thảm sát và chiến sỹ đã hy sinh giải phóng đảo Thổ Chu. Tổ chức làm vệ sinh môi trường gắn với tuyên truyền, vận động ĐVTN và người dân trên đảo bảo vệ môi trường và tặng quà gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn, văn nghệ… Ngoài ra, còn thăm hỏi, động viên các chiến sỹ đang làm nhiệm vụ trên đảo.                                                                                                                       

Theo chính thống
MỚI - NÓNG