Ý tưởng lạ của trẻ thơ

Ý tưởng lạ của trẻ thơ
TP - Xe du lịch ốc sên, xe ôtô thức tỉnh thần kinh, nhà sưởi ấm cho trâu bò, bóng chiếu sáng bằng khí cacbonic… là một số ý tưởng nổi trội tại chung kết cuộc thi Ý tưởng trẻ thơ.
Hai em đoạt giải nhất: Hoàng Mỹ Quỳnh (trái) và Nguyễn Nhật Duyên Ảnh: T.Toan
Hai em đoạt giải nhất: Hoàng Mỹ Quỳnh (trái) và Nguyễn Nhật Duyên.
Ảnh: T.Toan.
 

Đây là những ý tưởng nằm trong hơn 200 nghìn ý tưởng gửi về BTC cuộc thi Ý tưởng trẻ thơ năm thứ 4, dành cho học sinh tiểu học, Cty Honda tổ chức. Ban đầu, trẻ thể hiện qua tranh vẽ, kế đến lọt vào vòng làm mô hình và thuyết trình. Vòng chung kết quy tụ 30 tác phẩm được đánh giá cao về độ độc đáo, sáng tạo, khéo léo trong sử dụng nguyên vật liệu làm mô hình.

Ý tưởng của trẻ khi thì xuất phát từ sự quan sát, khao khát sáng chế: Ô tô thức tỉnh thần kinh, Bóng đèn chiếu sáng bằng khí cacbonic từ xây xanh (Phạm Tuấn Bảo, Nguyễn Thị Minh Tâm, Nghệ An, giải Nhì), Cây bảo vệ rừng, Cánh quạt sóng tạo điện (Đặng Mai Anh, Đồng Tháp, giải Nhì), Cây tiếng Anh (Nguyễn Thị Vân Anh, Nghệ An, giải Ba); khi lại thể hiện tình cảm, ước mơ bay bổng qua con mắt trẻ thơ: Xe du lịch ốc sên, Nhà sưởi ấm cho trâu bò.

Hay như Xe lăn đôi thần kỳ của ông bà nội (Lý Tuấn Anh, Hà Nội, giải Ba): Có gối phục hồi sức khỏe, cassette ru ngủ và làm vui vẻ, điện thoại và chuông báo động, ô che mưa nắng.

Hoàng Mỹ Quỳnh (Hà Tĩnh) giành giải Nhất nhóm lớp 1-3 tự tin thuyết minh về ý tưởng Ô tô thức tỉnh thần kinh: “Qua thông tin đại chúng, cháu thấy tai nạn giao thông rất nhiều, lỗi lớn do người điều khiển. Nên cháu phát minh ra chiếc ô tô này để giảm bớt tai nạn giao thông.

Chiếc xe có gắn bộ phận thức tỉnh thần kinh, hoạt động khi người lái xe buồn ngủ, giúp họ tỉnh táo, làm chủ chiếc xe của mình”. Quỳnh hào hứng chỉ vào bức tranh nền ở mô hình do em vẽ, phần cây cối và thảm cỏ chính tay em làm, nhờ bố mẹ cùng cô giáo giúp phần khó hơn.

Xe du lịch ốc sên, giải Nhất nhóm lớp 4-5 của Nguyễn Nhật Duyên (Bình Định), bắt nguồn từ ước mơ giản dị: “Một ngày đi chơi cùng ba mẹ, em thấy con ốc sên bò trên vách núi. Em cũng muốn như con ốc sên bò lên vách núi xem phong cảnh đẹp, nên nghĩ ra ý tưởng xe du lịch ốc sên”.

Xe có thể đi trên mọi địa hình dựa theo cách di chuyển của ốc sên. Phần bánh xe giống thân ốc, mềm và có khả năng bám dính, di chuyển trên vách đá. Thân xe giống như vỏ ốc có thể xoay tròn trên bánh xe theo nhiều hướng để giữ thăng bằng. Khi di chuyển trên đường bằng phẳng, 4 bánh xe sẽ bật ra di chuyển cho nhanh.

Anh Hoàng Hà, bố của Hoàng Mỹ Quỳnh, coi cuộc thi là chuyến đi xa, giúp con gái có cơ hội va chạm. “Tôi mong có nhiều sân chơi cho học sinh, vừa bổ ích, kích thích tinh thần của các cháu và khơi dậy trí tuệ của con người Việt Nam”, anh nói.

Ý tưởng trẻ thơ năm 2011 thu hút 202.605 bức tranh của học sinh tiểu học 63 tỉnh thành. BTC trao 921,27 triệu đồng tương ứng 92.127 ý tưởng hợp lệ, cho đại diện Bộ GD&ĐT với mục đích tạo quỹ học bổng giúp học sinh nghèo vượt khó.

Sáu em đoạt giải nhất, nhì, ba tham gia chuyến du lịch Hồng Kông kèm học bổng. BTC cũng trao 4 giải Honda học bổng 200 USD và 20 giải khuyến khích.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG