Xuống nước... chụp ảnh cưới

Xuống nước... chụp ảnh cưới
Để đánh dấu sự kiện trọng đại của đời mình, nhiều cặp đôi chấp nhận ngâm mình trong nước để có những bức ảnh cưới độc đáo.

> Nữ sinh xăm lời trăng trối của mẹ lên tay

Các cặp đôi phải ngâm mình trong nước hàng giờ liền để có những tấm ảnh cưới độc đáo - Ảnh: Delsolphotography
Các cặp đôi phải ngâm mình trong nước hàng giờ liền để có những tấm ảnh cưới độc đáo - Ảnh: Delsolphotography.

Xưởng chụp ảnh Del Sol Photography của nhiếp ảnh gia Matt Adcock, ở quận Riviera Maya, bang Mexico (Mỹ) đã chụp cho hàng trăm cặp đôi các bức hình mà cô dâu, chú rể đều ngập hoàn toàn trong nước.

Adcock cho biết cơn sốt chụp ảnh cưới dưới nước ra đời từ hiện tượng trash the dress (tạm dịch: vứt váy cưới), với những bức ảnh chụp cô dâu đang cố phá hủy chiếc áo cưới của mình bằng cách vùi nó trong bùn, xé rách hay thậm chí đốt vì cho rằng “chẳng mấy khi được mặc lại trang phục cầu kỳ này trong đời”.

Để tạo ra những bức ảnh kỳ công này, Adcock và đội ngũ hỗ trợ của anh đôi khi phải đối mặt với những nguy hiểm ở hiện trường. “Chúng tôi cố gắng chọn những chỗ an toàn mà cô dâu, chú rể có thể đứng được để chụp ảnh, nhưng phải luôn có người cứu hộ bên cạnh. Nhiều lần chúng tôi phải vứt máy ảnh xuống nước để cứu cô dâu bởi chân váy cưới đã quấn quanh chân cô ấy” - Adcock chia sẻ.

Ít ai biết được để có những tấm ảnh cưới dưới nước cực kỳ lãng mạn, Adcock phải mất hàng giờ làm việc cật lực để bắt lấy những khoảnh khắc đắt giá của từng tấm ảnh. Dòng nước chảy xiết hay độ lạnh của nước cũng là thử thách với nhiếp ảnh gia này.

Chia sẻ về những khó khăn phải đối mặt, Adcock nói: “Cả cô dâu và chú rể đều không phải người mẫu, và đó là thách thức lớn nhất. Không ai trong số họ biết làm thế nào để kiểm soát cơ thể, thay đổi cử động tay hay biểu cảm trên khuôn mặt”.

Để có những bức ảnh cưới kỳ công này, các cặp đôi phải trả từ 2.750-4.000 USD cho mỗi lần chụp ảnh.

Theo Hữu Công
Tuổi trẻ

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.