20 năm thi hành Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng

Lãnh đạo tỉnh Sơn La thống nhất đề xuất xây dựng BĐBP thành Quân chủng. Ảnh: Nguyễn Minh
Lãnh đạo tỉnh Sơn La thống nhất đề xuất xây dựng BĐBP thành Quân chủng. Ảnh: Nguyễn Minh
TPO - UBND tỉnh Sơn La vừa tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP).

Tại hội nghị, tỉnh Sơn La khẳng định: Với chức năng, nhiệm vụ của mình, trong 20 năm thi hành Pháp lệnh BĐBP, lực lượng biên phòng Sơn La giữ vai trò nòng cốt, chủ trì phối hợp với các lực lượng hoàn thành tốt công tác bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia; gắn bó mật thiết với nhân dân; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy; thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng, củng cố và vun đắp nền biên phòng toàn dân tạo thế và lực, cơ sở cho cấp ủy, chính quyền địa phương điều hành phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn biên giới.

20 năm thi hành Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng ảnh 1 Quang cảnh hội nghị tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh BĐBP do tỉnh Sơn La tổ chức

Kết luận hội nghị, ông Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La thống nhất đề xuất với lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ các nội dung: Nghiên cứu hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, nâng Pháp lệnh BĐBP lên thành Luật Biên phòng; giữ nguyên chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và phạm vị hoạt động của BĐBP như hiện nay; xây dựng BĐBP thành Quân chủng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong dịp này, Bộ tư lệnh BĐBP, UBND tỉnh Sơn La đã tặng bằng khen cho 18 tập thể và 23 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện 20 năm thi hành Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng.

MỚI - NÓNG