2000 binh sĩ Ukraine muốn rời khỏi Crimea

2000 binh sĩ Ukraine muốn rời khỏi Crimea
TPO - Khoảng 2000 trong tổng số hơn 18000 binh sĩ Ukraine đang phục vụ quân đội nước này tại Crimea muốn rời khỏi nơi đây, thông tin này được Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Sergei Shoigu xác nhận.

RIA Novosti ngày 23/3 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Sergei Shoigu cho biết: “Đến ngày 21/3, khoảng 2000 trong số 18.000 binh sĩ Ukraine trên lãnh thổ của nước Cộng hoà Crimea quyết định trở về Ukraine”.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga cũng khẳng định, Crimea sẽ tạo những điều kiện thuận lợi nhất cho các binh sĩ Ukraine và gia đình rời khỏi Crimea và vào lãnh thổ Ukraine một cách có tổ chức.

Ngoài ra, Bộ trưởng Quốc phòng Nga cũng lệnh các lực lượng quân đội Nga sẵn sàng hỗ trợ vận chuyển người và đồ dùng sinh hoạt thiết yếu tới biên giới Ukraine nếu binh sĩ Ukraine có nhu cầu.

Đến thời điểm hiện tại, đã có 147 đơn vị quân đội trong Crimea treo cờ Nga thay thế cờ Ukraine.

Hôm 21/3, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Igor Tenyuk cho biết Kiev sẽ tìm kiếm sự hỗ trợ của Liên Hợp Quốc để đưa Crimea trở thành một vùng phi quân sự khi binh sĩ Ukraine rút hết khỏi đây. 

Cùng ngày, Chính phủ tạm quyền ở Ukraine cũng thông báo sẽ di chuyển 18.000 binh sĩ và gia đình của họ tại bán đảo Crimea về đất liền Ukraine.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG