24h trên tàu ngầm hạt nhân Bryansk

24h trên tàu ngầm hạt nhân Bryansk
TPO - Được đưa vào biên chế Hải quân Liên Xô, sau này là Hải quân Nga năm 1988, tàu ngầm hạt nhân chiến lược K-117 Bryansk, thuộc lớp Delfin là một phần quan trọng trong kho hạt nhân của Nga.

> Thêm ‘sát thủ câm lặng’ nhập Hải quân Nga

TPO - Được đưa vào biên chế Hải quân Liên Xô, sau này là Hải quân Nga năm 1988, tàu ngầm hạt nhân chiến lược K-117 Bryansk, thuộc lớp Delfin là một phần quan trọng trong kho hạt nhân của Nga.

Với chiều dài 167 m, nơi rộng nhất đạt 11,7 m, K-117 Bryansk sở hữu độ choán nước 18.200 tấn khi lặn và 11.700 khi nổi trên bề mặt.

Tàu có khả năng phóng hàng loạt tên lửa liên lục địa mang nhiều đầu đạn hạt nhân tấn công. K-117 Bryansk SSBN là chiếc tàu ngầm thứ 1.000 được đóng tại Nga.

Với 2 lò phản ứng hạt nhân VM4-SG, tàu có khả năng di chuyển với vận tốc 26 km/h khi nổi và 44 km/h khi lặn. Các thanh nhiên liệu hạt nhân cho phép tàu hoạt động liên tục trong nhiều năm mà không cần tiếp nhiên liệu.

Trong trường hợp phải làm nhiệm vụ, K-117 Bryansk có thể lặn liên tục trong 80 ngày mà không cần tiếp dưỡng khí.

Tùng Dương
Theo RIA Novosti

Theo Dịch
MỚI - NÓNG